Mexico quyết trả đũa Mỹ: Cuộc chiến thương mại đang đến gần?

14/02/2017 13:43 PM | Xã hội

Trong khi Tổng thống Donald Trump đang có những động thái nhằm vào người lao động nhập cư, đặc biệt là những người Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ thì quốc gia láng giềng cũng không chịu ngồi yên.

Nghị sĩ Armando Rios Piter, và cũng là người đứng đầu hội đồng quan hệ quốc tệ của nghị viện, mới đây đã đề xuất một bản kiến nghị, theo đó Mexico sẽ mua ngô từ các nước Brazil hay Argentina thay vì Mỹ. Trước đó, Mexico vốn là một trong những khách hàng nhập khẩu nhiều ngô nhất từ Mỹ.

Mỹ hiện là nước sản xuất và xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới và giao thương của mặt hàng này với Mexico đã tăng đột biến kể từ khi hiệp định thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết từ năm 1994. Hiện sản phẩm ngô Mỹ đang lan tràn trên thị trường Mexico, từ các món taco truyền thống đường phố đến những nhà hàng sang trọng.

Năm 1995, xuất khẩu ngô từ Mỹ sang Mexico chỉ đạt 391 triệu USD thì năm 2015 con số này đạt 2,4 tỷ USD.

“Nếu chúng ta chứng kiến một cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Mexico, khởi đầu bằng việc Mexico mua ngô từ Brazil thay vì Mỹ thì thị trường ngô thế giới sẽ có biến động lớn cũng như ảnh hưởng đến nhiều nước nông nghiệp khác”, chuyên gia Darin Newsom của hãng DTN nhận định.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố muốn xây một hàng rào ở biên giới Mỹ-Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp, đồng thời đòi đàm phán lại hiệp định NAFTA hoặc sẽ rút ra khỏi thỏa thuận này nếu ông cảm thấy không được hợp lý.

Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ nâng mức thuế cho các hàng hóa nhập khẩu từ Mexico lên đến 20-35%.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM