Mách bạn 4 cách tổng kết công việc, Shark Linh: "Các công ty luôn muốn những người có tinh thần học hỏi"

20/02/2020 15:10 PM | Sống

Với những lời khuyên từ Shark Thái Vân Linh, mỗi nhân viên sẽ biết cách điều chỉnh công việc của mình tốt hơn.

Chia sẻ 4 cách để chuẩn bị cho việc đánh giá cuối năm, Shark Thái Vân Linh giải thích: "Chúng ta đang bước vào tháng cuối cùng của quý đầu tiên, có vẻ như việc đánh giá cuối năm còn rất xa - nhưng để có một đánh giá tốt đẹp, bạn nên chuẩn bị xuyên suốt cả năm."

Với một người đã trải qua nhiều năm làm lãnh đạo, Shark Linh biết điều gì là tốt nhất cho mỗi nhân viên. Biết phấn đấu cho công việc nhưng cũng biết nhìn nhận lại sau 1 thời gian, bản thân còn thiếu sót gì để cải thiện, chắc hẳn nhân viên này sẽ được lọt vào mắt xanh của lãnh đạo! Tuy nhiên, những gì Shark Linh cũng giúp mỗi người phát triển sự nghiệp một cách tốt nhất:

"1) Viết mọi thứ xuống

- Sau mỗi dự án, hãy viết một mô tả chi tiết về nó và vai trò của bạn trong nhóm là gì. Điều quan trọng nhất là mô tả kết quả bằng cách sử dụng các số liệu thống kê rõ ràng, chẳng hạn như doanh thu/lợi nhuận, khách hàng, tốc độ tăng trưởng, v.v... Nếu mô tả của bạn có các từ như là "lớn" hay "nhiều", thì hãy thay thế các từ đó bằng các con số thực tế.

2) Bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu sót và xung phong làm việc cho các dự án

- Tạo một danh sách những điều bạn giỏi và đã làm được ở công ty. Sau đó nghiên cứu xem bạn còn thiếu những kỹ năng nào. Sẽ luôn luôn có một cái gì đó mới mẻ để học cho dù bạn ở bất kỳ chức vụ nào. Khi bạn quyết định được cần bổ sung kỹ năng nào, hãy nói chuyện với sếp và xung phong làm thêm công việc cho các dự án. Các công ty luôn muốn những người có tinh thần học hỏi.

Mách bạn 4 cách tổng kết công việc, Shark Linh: Các công ty luôn muốn những người có tinh thần học hỏi - Ảnh 1.

3) Yêu cầu phản hồi từ người quản lý và đồng nghiệp của bạn

- Sau mỗi dự án, hãy hỏi người quản lý của bạn để nhận phản hồi về cách bạn thực hiện dự án đó và bạn có thể cải thiện ở những điểm nào. Mời đồng nghiệp của bạn ăn trưa và hỏi suy nghĩ của họ về dự án. Nếu bạn không muốn hỏi họ trực tiếp về cách bạn thực hiện, bạn có thể hỏi về suy nghĩ chung của họ về cách có thể làm cho dự án tốt hơn. Điều này sẽ giúp bạn tìm thấy các vấn đề mà bạn có thể nghiên cứu và học hỏi thêm.

4) Nhìn lại đánh giá của bạn từ năm ngoái và thậm chí là những năm trước đó

- Hãy suy nghĩ và xem xét bạn đã cải thiện, làm tốt được ở những điểm nào. Ngoài ra, hãy nhìn vào những điểm mạnh của mình và tự hỏi bản thân xem rằng mình còn thực sự giỏi trong các điểm đó hay không - đôi khi bạn coi điều gì đó là hiển nhiên và bắt đầu trượt dốc trong những kỹ năng đó."

PV

Cùng chuyên mục
XEM