Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Chiều 27/2, tỉnh Hà Tĩnh chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal quy mô gần 80.000 tỷ đồng của Tập đoàn Vingroup.
Tuyến đường từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến kênh Dài được đầu tư có chiều dài khoảng 2,55 km, mặt cắt ngang 23m với tổng mức đầu tư hơn 219 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị liên quan tăng tốc thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát, sớm đưa vào khai thác thương mại.
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung giải quyết vướng mắc cho các dự án của Novaland, trong đó việc làm rõ ranh giới và quỹ đất được xem là cơ sở quan trọng để giải quyết các thủ tục tiếp theo.
Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có quyết định thanh tra Dự án xây dựng đường dẫn vào cầu Giá Rai mới (nay là cầu Trần Văn Sớm, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau). Đây là dự án dính nghi vấn danh nghĩa thu hồi đất làm đường nhưng lại phân lô để bán đất nền, bị người dân phát hiện và phản đối giao đất, làm dự án chậm tiến độ nhiều năm.
Năm 2026, TPHCM có rất nhiều công trình được khởi công. Do đó, các Ban Quản lý dự án cấp thành phố được đề nghị khẩn trương các đầu việc...
Sau vài tháng thi công đồng loạt, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục thuộc dự án Vành đai 1 đã dần thành hình. Đáng chú ý, khoảng 350m mặt đường, từ dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến nút giao Voi Phục, vừa được thảm nhựa, tạo nên diện mạo mới khang trang, thông thoáng cho khu vực trung tâm.
Hệ thống đường bộ kết nối sân bay Long Thành hiện đã cơ bản hoàn tất, TP.HCM và Đồng Nai đang cấp tập thực hiện loạt dự án metro kết nối với sân bay này.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn. Hiện dự án đang “chạy nước rút” giai đoạn 1 với mức đầu tư hơn 4,6 tỷ USD, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại vào cuối tháng 6 năm nay.
Hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng gần 3.000 thiết bị, tổ chức hàng trăm mũi thi công sân bay Long Thành
TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó nổi bật là cao tốc TPHCM - Mộc Bài và kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Ngoài các chính sách bồi thường theo quy định, thành phố cần có chính sách hỗ trợ thêm cho người bị thu hồi đất. Đặc biệt, người dân đường Láng mong muốn được tái định cư bằng đất tại các phường như Dương Nội, Đại Mỗ.
UBND TP. Cần Thơ vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực để đưa Dự án Bệnh viện Ung bướu Thành phố khởi công lại ngày 2/3 tới đây. Sau điều chỉnh, tổng vốn dự án tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án này đã tạm dừng thi công từ năm 2022 tới nay.
Sau Tết Nguyên đán, nhiều đoạn đường Nguyễn Tuân vẫn đào xới dang dở, bùn đất tràn ra mặt đường khiến người dân chật vật đi lại, kinh doanh bị ảnh hưởng.
Nhiều người dân lo lắng dự án mở rộng đại lộ Lê Lợi (Thanh Hoá) thi công gây bụi, không rào chắn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo kế hoạch, thi công bến số 1 và số 2 tại Khu bến cảng Mỹ Thuỷ sẽ hoàn thành trong tháng 3/2026; trong đó, dự kiến đưa vào vận hành, khai thác một bến từ tháng 4/2026.
Tổng Bí thư nêu công trình sân bay Long Thành với vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD, nếu nhìn sang các nước ở Đông Nam Á thì vốn đó là lớn hơn nhiều. “Thấy công bố con số của mình người ta rất ngại. Quy mô 16 tỷ USD thì kinh khủng. Tôi hỏi đã vượt trội hơn so với Malaysia, Singapore chưa thì không chứng minh được. Tôi hỏi bao lâu thu hồi được 16 tỷ USD trả lại cho nhà nước thì cũng không trả lời được. Tôi hỏi sân bay Long Thành mỗi năm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia là bao nhiêu cũng không tính toán được...”, Tổng Bí thư nói.
Tuyến Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở – Cầu Giấy (Hà Nội) hiện đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng vào giờ cao điểm, xung đột giao thông thường xuyên xảy ra tại các nhánh rẽ và điểm quay đầu. Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, việc đề xuất đầu tư hơn 21.377 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường này đang được xem là giải pháp cấp thiết hiện nay.
Hạ tầng giao thông TPHCM năm nay sẽ chứng kiến sự khởi động của chuỗi dự án trọng điểm nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ huyết mạch gồm quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22 và đường trục Bắc - Nam nhằm cải thiện năng lực vận tải, giảm ùn tắc và thúc đẩy liên kết vùng. Các dự án này được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao), dựa trên Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM của Quốc hội.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Trong hai phương án đề xuất, có phương án tuyến đường được cải tạo, mở rộng sẽ đi ngầm và kết hợp với thoát nước; phương án còn lại là xây dựng cầu cạn.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh