Lương 80-100 triệu/tháng, sở hữu 5 căn nhà, 21 tuổi lập công ty Du lịch, nam sinh Ngoại Thương: Đi làm từ năm 16 tuổi, chỉ ngủ 3 tiếng/ngày

02/10/2020 07:04 AM | Sống

Có một sự nghiệp đáng mơ ước như vậy khi còn trẻ nhưng thành tích học tập của chàng trai người Hà Nội cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ: thông thạo 4 ngôn ngữ, học 3 bằng đại học.

"Mình luôn tâm niệm rằng: "Bận rộn là đang phát triển". Bởi thế, mình vẫn luôn cố gắng được để bản thân trở nên bận rộn và có nhiều công việc và thu nhập ổn định trước tuổi 30."

Ôm ấp những khát khao được cống hiến, Phạm Tùng Dương, 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại Thương, sở hữu những thành tích mà ít ai làm được. Vừa đi học, vừa đi làm, Tùng Dương vẫn cố gắng cân bằng cuộc sống và tận hưởng thanh xuân của mình.

Lương 80-100 triệu/tháng, sở hữu 5 căn nhà, 21 tuổi lập công ty Du lịch, nam sinh Ngoại Thương: Đi làm từ năm 16 tuổi, chỉ ngủ 3 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Ảnh: NVCC.

Cân bằng Học - Làm, không lãng phí thanh xuân 

"Công việc đầu tiên của mình là làm nhân viên kinh doanh của một công ty đồng phục. Tháng đầu tiên, mình đã kiếm được doanh thu và đạt hơn 5 triệu đồng. Nhớ lại thời gian đó, mình nhận được nhiều ủng hộ từ mọi người và bạn bè xung quanh mình lắm. Thậm chí, mình liên tục đạt nhân viên có doanh thu cao nhất công ty và trung bình ở thời điểm đó lương mình đã từ 20-30 triệu chưa kể thưởng rồi. Có nhữmg tháng doanh thu mình bằng nguyên một team cộng lại luôn. Đối với cá nhân mình, thời gian đó thực sự rất đáng giá vì có cơ hội được gặp nhiều người và đến tận bây giờ chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau."

Dương có được công việc đầu tiên khi chỉ mới học lớp 10. Chàng trai 16 tuổi thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, giao tiếp được tiếng Trung vận dụng rất tốt sự linh hoạt, nhạy bén của mình vào công việc kinh doanh. Sau công việc này, Dương tiếp tục thử sức các công việc khác như trợ lý giám đốc công ty tư vấn du học, quản lý kinh doanh cho một công ty giải trí, chuyên tổ chức teambuilding…

Lương 80-100 triệu/tháng, sở hữu 5 căn nhà, 21 tuổi lập công ty Du lịch, nam sinh Ngoại Thương: Đi làm từ năm 16 tuổi, chỉ ngủ 3 tiếng/ngày - Ảnh 2.

Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, Dương còn nhận thêm công việc buổi tối làm hồ sơ du học cho khách, dịch thuật… sau khi hoàn thành bài tập trên lớp. Nhờ vậy, Dương đã tích cóp được 500 triệu đồng sau khi tốt nghiệp bậc THPT. Bố mẹ và ông bà Dương đều rất tin tưởng và yên tâm trước mọi quyết định của con. 

Đi làm sớm nhưng Dương vẫn cân đối việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá. Dự án mà Dương nhớ nhất là trại hè thủ lĩnh thanh niên của tổ chức tình nguyện Water Wise Việt Nam với vị trí trưởng ban tổ chức. Bên cạnh đó là trên dưới 20 dự án tình nguyện khác anh chàng đã triển khai như: Không khói Project, Vì tình yêu khoa học... đã được công bố trên các kênh truyền hình ở thời điểm bấy giờ.

Dương cũng tham gia nhiều cuộc thi khoa học và triển lãm khoa học quốc tế như cuộc thi KIDE 2015 tại Kaoshiung vào tháng 12/2015 với giải thưởng huy chương vàng và giải nhất toàn đoàn 600 đội thi với giải tài năng trẻ. Hiện tại, ngoài ngành học ở Đại học Ngoại thương là Chương trình tiên tiến Kinh tế, song song với đại học Colorado của Mỹ, Dương còn học bằng kép thứ 3 là Luật Thương mại Quốc tế cũng của Đại học Ngoại thương.

Ảnh: NVCC.

18 tuổi bắt đầu tự kinh doanh, 21 tuổi lập công ty

"Mình muốn tập trung để tích luỹ khi còn trẻ để sau này có thể dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ và con cái. Về sau, con cái có sẵn của để dành còn mình có chi phí để đầu tư cho giáo dục. Dương nhận thấy có thể tích luỹ bất động sản và không bị mất giá nhất; ngoài ra, mình có thể đầu tư lướt sóng hoặc cho thuê đều phù hợp."

18 tuổi, bắt đầu sở hữu căn hộ đầu tiên sau hàng tháng trời đi khắp thành phố để tham khảo giá. Căn hộ đó ở Long Biên, Hà Nội, rộng 52m2 với 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, trị giá 1,2 tỷ đồng. 

Dùng hết 500 triệu tiết kiệm và nhờ gia đình vay ngân hàng với lãi suất hỗ trợ 10,8%, Dương cho biết: "Ở thời điểm năm 18 tuổi mình mua nhà thì điều khó khăn nhất để vay được ngân hàng đó chính là chứng minh thu nhập. Thời điểm đó, bố mẹ mình đứng ra ký bảo lãnh đồng trả nợ nên mọi chuyện cũng giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng vì thu nhập của mình khi đó cỡ 30-40 triệu/tháng nên cũng không quá quan ngại việc trả góp ngân hàng, tiếp thêm rất nhiều tự tin cho con đường mình đã chọn."

Một tháng sau khi nhận bàn giao căn hộ đầu tiên, nam sinh viên năm cuối trường ĐH Ngoại Thương tiếp tục mua căn hộ thứ 2 trị giá 1,4 tỷ đồng theo hình thức mua trả theo tiến độ, 3 tháng đóng 10%. Anh chàng tự thiết kế nội thất và bán đi với giá lời 180 triệu đồng. Sau 9 tháng, anh chàng đóng đủ 30% giá trị căn hộ và tiếp tục vay ngân hàng 70% còn lại.

Ảnh: NVCC.

Dương tiết lộ, khi làm nội thất từng căn hộ, để tiết kiệm nhất có thể, anh chàng đều làm tận tay từng hạng mục bên cạnh sự hỗ trợ của bố mình trong việc đóng giường tủ bàn ghế. Thiết kế trong nhà được Dương lên ý tưởng và "tích cóp" kinh nghiệm nghệ thuật trong 8 tháng du học Pháp và đi qua 23 quốc gia châu Âu.

Nhờ đó, mọi công việc đến bây giờ rất suôn sẻ và thuận lợi, cũng bởi một phần Dương luôn tìm hiểu kỹ nghiên cứu rõ ràng và dám nghĩ dám làm thì sẽ hạn chế được rủi ro nhất có thể. Nghĩ lại thời điểm mới bắt đầu tự kinh doanh, Dương chỉ có 3 tiếng/ngày để ngủ, còn bây giờ anh chàng đã có thể yên tâm ngủ 8 tiếng/ngày. 

Năm 2019, Dương tự thành lập công ty chuyên về ngành Du lịch và Quản lý Homestay. 5 căn hộ Dương sở hữu đều đi vào vận hành trong việc cho thuê dài hạn hoặc ngắn hạn và tất cả đều đang trong hình thức trả góp. Tính toán lại, sau khi trừ tất cả khoản tiền vay và mua, anh chàng có mức thu nhập lên đến 80-100 triệu đồng/tháng. 

Lương 80-100 triệu/tháng, sở hữu 5 căn nhà, 21 tuổi lập công ty Du lịch, nam sinh Ngoại Thương: Đi làm từ năm 16 tuổi, chỉ ngủ 3 tiếng/ngày - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC.

Hiện tại, Dương đã chọn chuyển về ở với bố mẹ để có thể gần gũi cả nhà hơn. Anh chàng rất trân trọng sự giúp đỡ và ủng hộ của bố mẹ trên con đường sự nghiệp của mình. Dự định sắp tới của chàng trai 21 tuổi là dành toàn bộ thời gian để củng cố và gây dựng công ty thêm vững mạnh và có thêm thật nhiều hợp đồng nữa để có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhân viên.

PV

Cùng chuyên mục
XEM