Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: "Vung tay quá trán" để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận

18/02/2021 10:23 AM | Sống

Hãy tỉnh táo khi mua đồ trang trí nội thất để không phải hối hận vì chi tiền "oan" cho những món đồ tưởng hữu dụng nhưng thực ra lại vô ích mà có giá không hề rẻ.

Trang trí nhà cửa là một công việc quan trọng và không hề dễ dàng đối với nhiều người. Thậm chí, nếu bạn không biết cân đo chi phí các đồ dùng thiết bị cần mua trong nhà, nó có thể tiêu tốn rất nhiều tiền của bạn. Đây chính là những món đồ mà các nhà thiết kế nội thất khuyên bạn không nên chi quá nhiều tiền.

1. Không nên chi quá nhiều tiền vào thảm trải sàn

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 1.

Thảm trải sàn là một trong những thứ đầu tiên mà khách đến thăm nhà hay đến cửa hàng mua đồ nhìn thấy đầu tiên. Vì vậy, chúng ta sẽ luôn mong muốn chiếc thảm của mình được mới và hợp thời trang. 

Nhà thiết kế nội thất Jillian Ziska, người sáng lập ra hãng To Be Decorated đã nói rằng: “Bạn không nên chi hơn 25 đô la cho một tấm thảm trải sàn, nếu tấm thảm đó được đặt ở nơi có nhiều người qua lại. Bởi vì, khi bạn đặt những chiếc thảm có giá trị lớn ở những nơi thường xuyên có người ra vào, nó sẽ khiến chiếc thảm dễ bị bẩn và chúng ta cần tốn thêm rất nhiều tiền để giặt là. Đây là một điều không ai mong muốn”. 

Đúng vậy. Những chiếc thảm để ở ngoài phòng khách, cửa ra vào,... sẽ rất dễ bị bẩn do bụi đọng lại hoặc giày dép đi lại thường xuyên sẽ làm cho chiếc thảm dễ bị sờn rách. Điều này sẽ khiến chiếc thảm không còn giữ được phong cách quý phái như lúc ban đầu nếu không đem đi giặt là ở các cửa tiệm cao cấp. 

Chính vì vậy, Jillian Ziska chia sẻ thêm: “Nếu bạn vẫn muốn có một chiếc thảm để trang trí căn phòng, cửa tiệm,... hãy cân nhắc chọn một chiếc thảm có màu tối như xanh nước biển đậm, nâu trầm, xám,... Điều này vừa giúp cho nơi bạn muốn trang trí tăng thêm sự trang trọng, vừa giúp chi phí giặt là chiếc thẳm đỡ tốn kém hơn”.

2. Không cần mua các đồ vật trang trí đắt đỏ

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 2.

Gavin Brodin của công ty Brodin Design Build nói: “Hãy cân nhắc thật kỹ để mua những đồ vật trang trí cho căn nhà của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn tạo không gian xanh, tươi mát trong căn nhà, bạn không cần phải mua một chậu cây cảnh tốn tiền triệu để tạo ra sự khác biệt. 

Hãy tìm mua những loại cây giá cả phải chăng như hoa lan, hoa cúc... Chúng vừa dễ chăm sóc vừa giúp cho căn nhà có thêm nhiều sắc màu rực rỡ”. Khi đề cập đến vấn đề này, Brodin cho biết thêm: “Đừng lãng phí tiền của bạn vào những loại cây hoa giả. Vì thường chúng sẽ không mang lại cảm giác tươi mới cho ngôi nhà của bạn”.

Anh cũng tâm sự rằng, các đồ vật như tranh, ảnh... treo tường cần phải phù hợp với kích cỡ của căn nhà để không mang cảm giác chật chội cũng như tiết kiệm được nhiều chi phí mua đồ.

3. Trang trí cửa hàng bằng những lọ hoa đơn giản

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 3.

Hoa là một vật trang trí rất quen thuộc đối với mỗi gia đình, cửa tiệm kinh doanh tại nhiều nơi. Vì vậy, nhà thiết kế nội thất Maud Waterman, chủ sở hữu của nhãn hàng Salt & Poppy, chia sẻ rằng: “Hãy làm cho cửa hàng của mình trở nên tươi tắn, sáng sủa bằng những lọ hoa trên bàn thu ngân hay là bàn ăn của khách hàng. Tuy nhiên, thay vì mua những bó hoa đắt tiền, xa hoa, bạn có thể mua một bó hoa ở cửa hàng tạp hóa và dùng chút thời gian cắt tỉa bình hoa là có thể bài trí cho căn phòng”.

Waterman cũng khuyên bạn nên ngắt lá của những bông hoa mua ở cửa hàng để trông sang trọng hơn. Điều này cũng có thể giúp khách tập trung điểm nhìn vào sắc hoa hơn và tạo được không gian sặc sỡ cho phòng.

3. Không cần mua lọ hoa với giá đắt

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 4.

Như đã được nhắc tại phần trên, hoa tươi có thể làm tăng thêm sự sinh động và màu sắc cho căn phòng, nhưng bạn không cần phải chi nhiều tiền cho một chiếc lọ để đựng chúng. Nhà thiết kế Ziska nói rằng: “Chúng ta thường tập trung góc nhìn vào các bông hoa để làm cho gian phòng đẹp hơn. Chính vì vậy, bạn không cần gò ép mình với những chiếc lọ đắt tiền để cắm hoa. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều bình hoa đẹp có giá phải chăng ở các gian hàng thương mai điện tử...

Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm ở các cửa hàng đồ 2nd-hand những chiếc lọ độc đáo, lạ mắt mà không tốn quá nhiều tiền. Nhà thiết kế Licalzi cho rằng: “Những chiếc giỏ có thể sử dụng trong một thời gian dài và cũng là vật trang trí khá bắt mắt. Bạn có thể lựa chọn các loại giỏ treo hoặc để bàn để có thêm sự hấp dẫn, phong phú cho căn phòng”.

4. Sách trang trí trong phòng khách có thể đắt nhưng hãy mua chúng với giá chiết khấu hoặc các đợt giảm giá

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 5.

Ziska cho biết không có lý do gì để chi nhiều tiền cho những cuốn sách chỉ để làm vật trang trí cho căn phòng, đặc biệt là phòng khách. Cô nói: “Mục đích của những cuốn sách này chỉ thường dùng để làm cho căn phòng trở nên sang trọng hơn. Thực chất, ít khi các cuốn sách này được đọc bởi khách đến thăm nhà hay là đến mua đồ trong cửa tiệm. Vì vậy, bạn không cần mua những cuốn sách quá đắt chỉ để trưng bày”.

Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ hiện nay, bạn có thể mua sách thật với giá rẻ tại các trang mua sắm... trong các đợt giảm giá. Hoặc nếu bạn muốn được tự tay xem chất lượng sản phẩm trước khi mua, bạn có thể đến các cửa hàng sách cũ gần nhà để tìm những cuốn sách được đóng bìa đẹp với giá cả phải chăng để đưa vào trang trí của bạn.

5. Không cần tiêu quá nhiều tiền cho các bộ bát đĩa sang trọng để phục vụ cho các bữa tiệc trong gia đình

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 6.

Jessica Licalzi, nhà thiết kế nội thất tại Mojo Summer cho biết: “Hầu hết nếu chúng ta có một bữa tiệc trong gia đình như tiệc thôi nôi, tiệc Tất niên,... thì thường mọi người có xu hướng mang tất cả các bộ dao dĩa, bát đũa,... đẹp nhất để mời khách. Tuy nhiên, các buổi tiệc có rất nhiều người tham gia nên việc đi lại, sắp xếp các đồ dùng phục vụ trong ăn uống để được đồng đều là rất khó. Thậm chí, các bộ bát đĩa cũng sẽ dễ dàng bị vỡ, xước. Vì vậy, hãy đơn giản các đồ dùng ấy để mọi người trong bữa tiệc có thể sử dụng nó một cách thoải mái và hạn chế được đổ vỡ nhất có thể”.

Cô cũng chia sẻ là hãy nếu bạn muốn sắm một bộ bát đũa, dao dĩa, hay cốc ly thủy tinh sang trọng trong căn nhà, hãy tìm kiếm các đợt giảm giá tại các cửa hàng trực tuyến hoặc gần nhà đi mua sắm và chọn lựa. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí cho các bữa tiệc của mình mà vẫn giữ được màu sắc của sự sang trọng, thanh lịch.

6. Tạo không gian với những chiếc vỏ gối đơn giản 

 Lời khuyên chân thành từ chuyên gia nội thất: Vung tay quá trán để mua những món đồ này, sẽ có ngày bạn phải hối hận  - Ảnh 7.

Brodin nói rằng: “Hãy mua những chiếc gối có chất lượng tốt với số đo tiêu chuẩn để trang trí cho căn nhà của bạn. Tuy nhiên, đừng vung tiền quá nhiều vào các loại vỏ gối. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những chiếc vỏ gối với giárẻ bất ngờ có thể mang lại sức sống cho ngôi nhà của bạn”

Với chi phí thấp, bạn cũng có thể mua nhiều hơn một chiếc vỏ gối với màu sắc khác và thay đổi kiểu trang trí của mình theo mỗi mùa. Hoặc bạn cũng có thể mua những chiếc vỏ gối có màu đơn sắc để dễ dàng phối với màu ghế sofa, căn phòng. 

Theo Insider


Theo Lưu Ly

Cùng chuyên mục
XEM