Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh

13/02/2021 19:11 PM | Sống

Nhờ "tiết kiệm từng đồng một" kể từ năm 10 tuổi, một bà mẹ đã trả hết tiền thế chấp nhà ở tuổi 39.

Gemma Bird (39 tuổi), sống tại Essex (Anh), là một người phụ nữ tằn tiện. Thế nhưng, cô lại sở hữu một chiếc xe Range Rover và đi du lịch khắp nơi trên thế giới trong năm 2019, từ Phần Lan, Tây Ban Nha cho đến Dubai, Mexico.

Bà mẹ 2 con này đã làm được tất cả những điều trên dù chỉ kiếm hơn 25.000 bảng Anh/năm (khoảng 800 triệu VNĐ).

Chỉ trong 1 năm, tài khoản Instagram @MoneyMumOfficial của Gemma đã thu hút hơn 70.000 người theo dõi, trong đó có cả ngôi sao nổi tiếng. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo vặt tiết kiệm và các cơ hội săn deal giá rẻ trên trang cá nhân của mình.

"Tôi sống và thở bằng cách săn deal. Tôi không quan tâm bạn có bao nhiêu tiền, bởi ai cũng thích mua sắm với giá hời", cô nói.

 Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh  - Ảnh 1.

Gemma Bird

Theo Gemma, tất cả những gì cô có được ngày hôm nay đều là nhờ tiết kiệm từ bé. "Sống tằn tiện chẳng có gì đáng xấu hổ, nhất là trong thời điểm hiện tại. Những lời khuyên về tiền bạc càng trở nên có ích khi dịch Covid-19 đang hoành hành", cô cho biết.

Gemma bắt đầu tiết kiệm từ năm 10 tuổi, sau khi cha mẹ từ chối cho cô thêm tiền tiêu vặt, ngoại trừ số tiền 50 xu/tuần (khoảng 16.000 VNĐ). Cô còn nhận rửa xe thuê cho hàng xóm và nhặt nhạnh từng đồng xu rơi trên đường.

Ở trường, Gemma bán kẹo socola cho bạn cùng lớp. 13 tuổi, cô đi hái nấm thuê để tăng thu nhập. 18 tuổi, Gemma đã kiếm được 12.000 bảng Anh/năm (gần 400 triệu VNĐ) và tiết kiệm được 850 USD/tháng.

"Mục tiêu của tôi là kiếm được 30.000 bảng Anh ở tuổi 24. Tôi đã bỏ ra 6.000 bảng Anh tiền mặt để mua chiếc ô tô đầu tiên", cô nhớ lại.

 Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh  - Ảnh 2.

Gemma và người chồng thứ hai cùng các con

"Thu nhập của bạn trai tôi là 18.000 bảng Anh/năm. Chúng tôi đã tiết kiệm được 25.000 bảng Anh và mua một ngôi nhà 2 phòng ngủ ở Waltham Abbey với giá 165.000 bảng Anh".

Khi ấy, Gemma đang làm nhân viên môi giới nhà đất với mức thu nhập 12.000 bảng Anh/năm và có một khoản tiết kiệm 10.000 bảng Anh. Cha của Gemma đã hỗ trợ một nửa số tiền để cô có thể mua thêm 2 ngôi nhà nữa.

Họ lần lượt bỏ ra 3.500 bảng Anh và 5.000 bảng Anh để đặt cọc căn hộ 1 phòng ngủ trị giá 109.000 bảng Anh ở Walthamstow và căn hộ 3 phòng ngủ trị giá 179.000 bảng Anh ở Waltham Cross.

"Tôi cho thuê tất cả những bất động sản đã mua cùng cha", Gemma nói. "Tôi đã tính toán để mỗi tháng có thể trả dư ra 300 bảng Anh tiền thế chấp. Chúng tôi cho sinh viên thuê với giá 400 bảng Anh/tháng".

Ở tuổi 29, số tiền thế chấp mà cô nợ là 80.000 bảng Anh.

 Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh  - Ảnh 3.

Ở tuổi 39, Gemma đã có nhà đẹp xe sang

Năm 2011, Gemma ly hôn người chồng đầu tiên. Cô quay về sống cùng cha mẹ, với 66.000 bảng Anh từ việc bán nhà. Người phụ nữ này tiết kiệm được 30.000 bảng Anh trong vòng 18 tháng nhờ làm 3 công việc cùng lúc: giáo viên dạy lái xe, cố vấn tài chính ở Halifax và nhân viên quán pub vào cuối tuần.

"Tôi không uống rượu, cũng chẳng đi tới những nơi sang chảnh. Tôi thường sử dụng voucher và vẫn có những trải nghiệm tuyệt vời", cô cho biết.

Năm 2011, Gemma gặp người chồng hiện tại Adam Bird. Cô dọn về sống cùng chồng trong ngôi nhà 4 phòng ngủ ở Essex trị giá 800.000 bảng Anh (hơn 25 tỷ VNĐ). Cặp đôi có với nhau 2 người con: con trai Brody sinh năm 2012 và con gái Bronte sinh năm 2019.

Khi đó, chồng Gemma vẫn còn nợ 225.000 bảng Anh tiền thế chấp nhà. "Kể từ lúc dọn vào, tôi đã dùng tiền tiết kiệm để trả 100.000 bảng Anh giúp Adam", cô nhớ lại.

 Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh  - Ảnh 4.

Nội thất bên trong ngôi nhà cả gia đình Gemma đang sống

"Sau đó, tôi bán 2 khối bất động sản khác và thu về 130.000 bảng Anh để trả khoản nợ còn lại. Tôi làm được điều này không phải vì tôi tuyệt vời hay giàu có, mà nhờ tính thận trọng của mình".

Theo Gemma, nhờ tính tằn tiện mà cô mới tiết kiệm được tiền và sống một cuộc đời mơ ước.

"Tôi không bao giờ nợ quá hạn hay quên trả tiền. Tôi không bao giờ mua những thứ nằm ngoài khả năng của mình", cô nói.

Mỗi khi đưa con đi chơi, Gemma thường tự đem theo thức ăn và nước uống. Trước khi đặt hàng giao về nhà, cô luôn kiểm tra xem có khuyến mãi không. Gemma luôn chỉ mua đúng những thứ đã lên kế hoạch từ trước. Cô cũng không chiều hư con bao giờ. Trước khi mua cho con đồ chơi mới, cô sẽ lên eBay để bán đi những món không dùng nữa.

"Tôi tiêu 200 bảng Anh cho mỗi đứa vào Giáng sinh, bao gồm cả 100 bảng Anh tiền tiết kiệm cho Bronte", cô nói. "Những việc này trông thì không đáng là bao, nhưng về lâu dài chúng giúp bạn tích lũy đủ tiền để sống một cuộc đời thoải mái".

Sau khi bị Halifax cắt giảm nhân sự vào năm 2012, Gemma đã tự mở cửa hàng kinh doanh đồ lót với một người bạn, sau đó cả hai đều đầu tư 500 bảng Anh vào chứng khoán.

Đôi bạn này rất chăm chỉ học hỏi, vì thế công việc kinh doanh phát đạt tới mức Adam đã nghỉ hẳn việc để ở nhà phụ giúp Gemma toàn thời gian.

 Nghệ thuật tiết kiệm đỉnh cao của mẹ bỉm sữa 2 con: 10 tuổi tự kinh doanh vì không có tiền tiêu vặt, 39 tuổi đã sở hữu xe hơi sang chảnh, nhà gần triệu bảng Anh  - Ảnh 5.

Năm ngoái, Gemma đã mở tài khoản @MoneyMumOfficial để hướng dẫn mọi người cách tiết kiệm tiền. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo tiết kiệm, khởi xướng "Ngày không chi tiêu của Gemma" hay "Ngày kiếm tiền của Gemma" nhằm khuyến khích mọi người bán đi 5 món đồ không cần thiết mỗi tuần trên eBay.

"Tôi muốn chia sẻ các bí quyết chi tiêu thường ngày lên Instagram. Nhờ vậy mà tôi nổi tiếng", cô tâm sự.

Mỗi ngày, Gemma đều nhận được rất nhiều tin nhắn động viên từ người hâm mộ. Cô nghĩ rằng ai cũng có thể đạt được thứ mình muốn với giá rẻ hơn, nhất là khi họ chỉ tiết kiệm mà không đầu tư kinh doanh.

"Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi không nói rằng mình có thể giúp từng người một, nhưng hy vọng mọi người có thể học hỏi nhiều từ cách tiết kiệm của tôi", cô chia sẻ.

"Thu nhập của tôi chưa bao giờ là cao. Tôi chưa từng kiếm được nhiều hơn 25.000 bảng Anh/năm", Gemma nói thêm. "Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ những bí quyết tôi viết trên Instagram. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ chúng với mọi người".

Bí quyết tiết kiệm của Gemma

- Lập và tuân thủ danh sách mua sắm

- Bán quần áo cũ của con trước khi mua đồ mới

- Mua trái cây bán lẻ thay vì hàng đóng gói sẵn vì như vậy sẽ rẻ hơn

- Mua vé tàu điện ngầm theo năm trước khi mức giá mới được công bố

- Tự mang theo đồ ăn và nước uống khi đi chơi

- Dành ra một ngày trong tuần không chi tiêu bất kỳ thứ gì

(Theo DailyMail)


Theo Ngọc Hà

Cùng chuyên mục
XEM