Lời chúc Tết Nguyên đán của vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden: 4 chi tiết không thể bỏ qua

16/02/2021 13:00 PM | Xã hội

Ngay ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, Tổng thống Joe Biden và phu nhân đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể những người đón Tết Nguyên đán trên toàn thế giới.

Vào ngày 12/2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden đã cùng xuất hiện trong một video chúc Tết và gửi lời chúc tới toàn thể những người đón Tết nguyên đán trên toàn thế giới.

"[Đệ nhất phu nhân] Jill và tôi có mặt ở đây để chúc các bạn Tết Nguyên đán vui vẻ", ông Biden mở đầu video chúc Tết.

Nhận định về video chúc tết của vợ chồng Tổng thống Mỹ, Phó tổng biên tập tạp chí Hoàn cầu, thuộc quản lý của hãng thông tấn xã Tân Hoa Xã, Lưu Hồng, cho rằng, video có 4 chi tiết rất đáng chú ý đối với Trung Quốc nói riêng.

Thứ nhất, điểm đặc biệt về thời gian.

Tổng thống Biden đã chọn ngay ngày đầu năm mới trong khi lời chúc Tết đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump cách đây 4 năm đã bị trì hoãn đến tận ngày 12 tháng Giêng âm lịch và nó không được nhắc đến trên Twitter.

"Về vấn đề này, Biden rất hào phóng. Ngày 30 cuối năm điện đàm chúc Tết [Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình], sang ngày 1 Tết cùng phu nhân gửi video chúc Tết và ngay lập tức đăng tải trên nhiều tài khoản xã hội", Phó Tổng biên tập Hoàn cầu nhận xét. "Phong thái và sự tu dưỡng của một nhà lãnh đạo, cùng với sự tôn trọng, đôi khi thực sự nằm trong những chi tiết này".

Thứ hai, bối cảnh mang đậm phong cách Trung Quốc.

Trong video chúc Tết của Tổng thống Biden, chiếc đệm màu đỏ sau lưng vợ chồng ông mang đậm phong cách Trung Quốc. Ngoài ra, phía sau lưng phu nhân Jill còn có một bình sứ Thanh Hoa. "Đây chắc chắn không phải là một sự sắp đặt ngẫu nhiên", ông Lưu nhận xét.

Vợ chồng Tổng thống Biden nói chuyện không đao to búa lơn mà rất tình cảm”. Ví dụ, phu nhân Jill đã nhắc đến chi tiết đèn lồng và nói rằng: “Giống như đèn lồng, chúng ta để hy vọng thắp sáng con đường phía trước”.

Thứ ba, ám chỉ cựu Tổng thống Donald Trump.

Khi gửi lời chúc tới cộng đồng người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương, ông Biden lên án tình trạng phân biệt chủng tộc, quấy rối, thù hận nhắm vào họ. Phu nhân Jill thì khẳng định "mọi người, bất kể chủng tộc, xuất thân, tôn giáo, ngôn ngữ, đều xứng đáng được đối xử tôn trọng".

Phó Tổng biên tập Lưu Hồng nói rằng, điều này muốn ám chỉ Tổng thống Trump bởi theo ông này, cựu Tổng thống Mỹ đã thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc, đối đầu với Trung Quốc như gọi virus gây ra đại dịch Covid-19 là virus Trung Quốc hay cúm Kungfu khiến cộng đồng người Hoa tức giận.

Thứ tư, con trâu.

"Năm Sửu nhắc nhở chúng ta phải kiên cường và kiên trì", phu nhân Jill nói. Ông Lưu nói rằng, con trâu - con giáp thứ 2 trong 12 con giáp theo truyền thống của Trung Quốc nói riêng, người châu Á đón Tết nguyên đán nói chung, khiến thế giới cảm nhận bầu không khí thật khác biệt, đặc biệt vào thời điểm này, khiến chúng ta cần phải tiếp tục kiên cường, bền bỉ, cùng vượt qua khó khăn.

Theo nhà báo Trung Quốc, việc Tổng thống Biden đích thân chúc Tết đã gửi đi một tín hiệu rất đặc biệt, đó là, thể hiện sự tôn trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á, đề cao bình đẳng chủng tộc.

Ngoài phương diện chính trị, ý nghĩa video chúc Tết của Tổng thống Biden còn thể hiện ở phương diện văn hóa. Tổng thống Biden rất khác biệt, là một chính trị gia kỳ cựu, ông đang sử dụng phương thức mềm mỏng để khôi phục hình ảnh nước Mỹ và khôi phục quyền lực mềm của nước này, bởi chỉ bằng cách tôn trọng đối phương thì đối phương mới tôn trọng mình.

An An

Cùng chuyên mục
XEM