Tác phẩm 3D - Quả trứng 33 tuổi được bán với giá đắt nhất trong lịch sử

07/06/2012 17:41 PM |

Quả trứng 33 năm tuổi là một trong những tác phẩm nghệ thuật 3D của họa sĩ người Anh, Lucian Freud mới đây được bán với giá trên trời, 100.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng).

Đây có lẽ là quả trứng được bán với giá đắt nhất lịch sử.

Người phụ nữ có tên là Hope đã cất giữ và bảo quản quả trứng có một không hai đó vô cùng cẩn thận. Cô bọc quả trứng vào trong những chiếc giấy ăn và để ở trong ngăn kéo suốt 30 năm qua. Chính vì vậy, tác phẩm nghệ thuật này vẫn còn nguyên dạng.

Sau một thời gian dài để quả trứng giá trị đó trong ngăn kéo, cô Hope đã quyết định đem bán đấu giá tại Bloomsbury Auctions, London, Anh hôm 2/6. Mức giá khởi điểm là 15.000 bảng Anh và cuối cùng nó được bán với mức giá cao ngất ngưởng mà ngay cả người chủ của nó cũng không thể tưởng tượng được 100.000 bảng Anh (trên 3 tỷ đồng).

Alexander Hayter, chủ của công ty đấu giá Bloomsbury Auctions cho biết, ngay khi mới nhìn thấy quả trứng của cô Hope, ông đã nhận ra ngay đó là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Lucian Freud. Đây là tác phẩm độc đáo nhất của ông và thậm chí họa sĩ này còn để lại cả dấu vân tay của mình trên quả trứng. Điều này làm tăng giá trị của tác phẩm nghệ thuật này lên rất nhiều. 

Theo Hoàng Kim
Báo Đất Việt

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM