Sở cảnh sát Mumbai đang 'gây bão' cộng đồng mạng bằng cách làm vô cùng thông minh của mình

28/01/2016 21:19 PM | Sống

Dù chỉ mới làm quen với Twitter bằng việc lập 2 tài khoản vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, nhưng các chiến sĩ của sở cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) đã thực sự gây “náo loạn” cả internet.

Từ khóa “Mumbai Police” đã được tìm kiếm khắp các trang mạng xã hội vào thứ Tư vừa qua, sau khi tài khoản chính thức của sở cảnh sát này đăng những lời cảnh báo đầy hài hước để kỉ niệm tuần lễ phòng chống ma túy.

Phần lớn các bài viết của họ sử dụng lối chơi chữ trong tiếng Anh, tạo cảm giác thân thiện với người đọc mà vẫn có thể truyền tải được những thông điệp vô cùng ý nghĩa.

“Nếu quấn “cỏ”, chúng tôi sẽ “châm” các anh ngay.”
(weed: cỏ, hay cần sa)

“Xin chào! Ta đã gặp nhau chưa nhỉ?”

(meth: ma túy đá, đồng âm với met: gặp gỡ)

“Hãy thành người hùng mà không dùng ma túy.”

(HoshMeinAao tạm dịch: Hãy có ý thức)

Ngoài tuần lễ chống ma túy, các cảnh sát Mumbai còn đưa ra nhiều thông điệp dí dỏm khác nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

“Chia sẻ là quan tâm, nhưng đừng áp dụng lên thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của bạn.”

Hay như tuần lễ an toàn trực tuyến.

“Làm việc tốt, điều thiện sẽ theo bạn. Làm việc xấu, chúng tôi sẽ theo bạn. : ) ”

Tin nhắn lừa đảo: “Chúc mừng bạn đã trúng #^#^@$#. Để nhận giải, hãy gửi email tới #$^#@#^”

“Đùa hay đấy. Hãy đọc. Cười. Rồi mặc kệ nó đi.”

Hoặc tuần lễ an toàn giao thông.

“Ta đều biết giao thông gây stress, nhưng liệu bấm còi là liều thuốc chữa trị?”

“Đây có thể là dư vị sau cơn say tệ nhất đời bạn. Đã có cồn - xin đừng dồn chân ga.”

Một cách tiếp cận thông minh và thiết thực,rất đáng để lực lượng cảnh sát toàn cầu học tập.

Ngân Hà

Cùng chuyên mục
XEM