Con giáp ảnh hưởng như nào đến tỉ suất sinh ở các quốc gia châu Á?

27/02/2015 15:05 PM | Sống

Trong khoảng thời gian trong năm 2011 và 2012, những người sắp làm cha mẹ ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore thừa nhận có chủ ý về thời gian mang thai của mình cho năm rồng.

Nội dung nổi bật:

- Những quan điểm về năm sinh ảnh hưởng đến số mệnh trong chiêm tinh Trung Hoa.

- Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của năm sinh đến các nước như Trung Hoa, Đài Loan, Singapore và vv.


Tết Nguyên Đán diễn ra vào tuần trước, báo hiệu năm con Cừu theo lịch của người Trung Quốc đã đến. Tương tự như chiêm tinh phương Tây, chiêm tinh học Trung Quốc dự đoán đặc điểm một người dựa vào thời điểm họ sinh ra. Nhưng điểm khác biệt là trong chiêm tinh phương Đông thì yếu tố chọn thời điểm đẹp được mong muốn bậc nhất hơn hẳn các yếu tố khác.

Mỗi năm theo lịch của người Trung Hoa sẽ tương ứng với một cung hoàng đạo riêng: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Theo truyền thuyết, Ngọc Hoàng đã chọn những linh vật cho lịch bằng cách tổ chức một cuộc đua đòi hỏi các mọi loài phải vượt qua dòng sông rộng. Mỗi con vật sử dụng cách khác nhau, Chuột đến đầu tiên vì lừa được Trâu đưa đi sang - như vậy hai loài đầu tiên trong chu kỳ là Chuột và Trâu. Các loài như Cừu, Khỉ và Gà thì giúp nhau bằng một chiếc bè.

Rồng là loài vật thần thoại duy nhất trong cung hoàng đạo và đến thứ năm theo chu kỳ. Trong nhiều dị bản thì Rồng đều là anh hùng của truyền thuyết. Tuy không gặp khó khăn trong việc bay qua sông nhưng trên đường đi thì đã dừng lại để mang mưa đến vùng đất hạn hán, cùng với đó là giúp đỡ Thỏ tội nghiệp đến đích.

Theo chiêm tinh học Trung Quốc, phẩm chất của Rồng là sự trung thực, cao thượng, lòng can đảm và sức mạnh - thể hiện ở các cá nhân sinh năm này. Mỗi đặc tính của các con giáp đều có điểm tốt và xấu riêng: Chuột được coi là thông minh, quyết rũ nhưng tham lam và quanh co. Bò là sự chăm chỉ với sáng tạo tuy bướng bỉnh cũng như giao tiếp kém. Rồng ngoài các điểm tốt trên thì còn nóng tính với kiêu ngạo nữa.

Song nhiều người vẫn đặc biệt thích năm rồng hơn mọi năm khác. Trong khoảng thời gian trong năm 2011 và 2012, những người sắp làm cha mẹ ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore thừa nhận có chủ ý về thời gian mang thai của mình cho năm rồng. Những nỗ lực của họ và cả những thế hệ trước nữa đều được phản ánh trong số liệu thống kê ở mỗi quốc gia; bất cứ khi nào năm rồng đến, tổng suất sinh đẻ - số trẻ em ra đời đều tăng mạnh.

Mỗi nền văn hóa lại có sự khác nhau về nhiều khía cạnh của cung hoàng đạo. Đài Loan là một trong những nền văn hóa mà ở đó năm Dần bị kỳ thị mạnh mẽ. Theo một bài báo trên tờ Asia Times, người ta tin rằng bất cứ ai sinh vào năm này "Đều có xu hướng không đáng tin cậy do đó có thể gây ra rắc rối cho chính gia đình hay bản thân cũng như đồng sự vào một thời điểm trong cuộc đời họ".

Trong nhiều thập kỷ qua, Đài Loan đã xác thực việc giảm mạnh trong sinh đẻ mỗi khi đến năm Dần. Trong năm Dần gần đây nhất 2010, tỷ suất sinh của quốc gia này giảm mạnh xuống còn 0,895 - một trong những mức thấp nhất trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó là năm Thìn thì mức sinh lại tăng vọt trở lại lên đến 1,27 - cao nhất trong gần một thập kỷ qua.

Những biến động hết năm này đến năm khác kèm theo đó các nhiều rắc rối. Sự biến động làm cho xu hướng dân số khó có thể dự đoán. Việc giảm mạnh năm 2010 là báo động đỏ với Đài Loan trong việc lập dự án về công tác đối phó già hóa dân số của quốc gia này. Các công trình hạ tầng cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Công trình công cộng, trường học cùng chương trình thanh niên thường xuyên thiếu bảo trợ mỗi năm. Những thứ trên đặc biệt gây khó khăn cho thế hệ trẻ; thử tưởng tượng việc vào đại học khó thế nào nếu bạn được bạn sinh ra ở một đất nước thích năm rồng.

Một hiện tượng khác thường

Sự phổ biến của hiệu ứng này là nỗi bận tâm với các nhà nghiên cứu về thế hệ học, vì nó dường như chỉ xuất hiện trong vòng vài thập kỉ qua - kể từ khoảng những năm 1970 - Chính xác là lúc các nước bắt đầu công nghệ hóa và các gia đình tầm trung dần bị thu hẹp. Mê tín về năm sinh ảnh hưởng đến kế hoạch gia đình khi đất nước bắt đầu hiện đại hóa.

Một lý thuyết được đưa ra trong Sự ảnh hưởng của Con giáp về khả năng sinh sản ở Hồng Kông là trước những năm 1970, các gia đình địa chủ Trung Hoa có câu ngạn ngữ "Phúc lộc dựa con cháu". Cho nên các gia đình đó phát triển rất nhanh, việc chọn năm sinh không được ưu tiên. Theo cuốn "Gia đình lý tưởng", các nhà nghiên cứu chỉ ra "Ngay cả những ý tưởng cho việc kế hoạch gia đình đều nằm ngoài ý thức lúc bấy giờ".

Nhưng hiện nay, thời kì hiện đại hóa với sự phổ biến của các biện pháp tránh thai, gia đình ít người và quan tâm hơn đến chất lượng nuôi dạy trẻ con. Người ta cho rằng "Các cặp đôi bây giờ đều muốn gia đình nhỏ hơn xưa và hướng sự quan tâm nhiều hơn tới chất lượng con cái cũng như tương lai của thế hệ đó".

Sở thích sinh để theo cung hoàng đạo cũng là một biểu hiện cho mối quan tâm tới chất lượng. Nhiều bậc phụ huynh chọn nhiều cách khác nhau để mong con mình sinh ra vào một năm đẹp, đảm bảo rằng tương lai đứa trẻ sẽ gặp nhiều may mắn.

Điểm đáng chú ý chính bản thân nước Trung Quốc dường như không chuộng xu hướng này. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguyên do chính là bởi chính sách quy hoạch hóa gia đình cùng với đó sự không thân thiện của chế độ nhà nước với các thành phần mê tín dị đoan.

Hiện tượng chọn sinh con theo năm trên thực tết vẫn có thể thấy bởi một nhóm nhỏ người Trung Hoa, nhưng không phổ biến do kích thước đông của dân số nước này. Có báo cáo cho rằng trong năm nay, năm Mùi, đang được bàn luận là một trong những năm xấu cho việc sinh nở.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy sự kỳ thị đôi với những người sinh năm Mùi cũng như việc ảnh hưởng đến sinh để từ trước tới nay. Tuy nhiên định kiến cho rằng người sinh năm này là "Nhu mỳ và an phận hơn là mong thành công" thì lại quá phổ biến, khiến cho nhà nước Trung Hoa phải phát động các chiến dịch chống mê tín dị đoan. Chiến dịch bao gồm phổ biến danh sách các người tuổi Mùi mà thành công, bao gôm Thomas Edison, Steve Jobs và Rupert Murdoch.

Ảnh hưởng của sự mê tín

Điều này không phải hoàn toàn đều do sự mê tín của các bậc sinh thành. Trong một số trường hợp, có những lý do rất thực dụng để nhắm vào con giáp "may mắn" và tránh con giáp "không may mắn", thậm chí kể cả người không tin vào chiêm tinh. Điều này chủ yếu dựa vào số phần hoặc phần lớn các thành phần quan trọng của xã hội thực sự tin vào chiêm tinh học, như là trường hợp tại Đài Loan.

Ở Trung Hoa thì tín ngưỡng con giáp có nhiều điểm ảnh hưởng đến Hàn Quốc, những dấu hiệu khác nhau mang ý nghĩa khác nhau. Năm Ngọ được coi là một năm tốt với nam giới nhưng lại không tốt với nữ giới trong văn hóa Hàn Quốc, thế nên tỉ lệ giới tính của trẻ sinh trong năm Ngọ lệch hẳn về phía nam.

Các nhà nghiên cứu đã bàn luận về việc này khá nhiều, vấn đề nằm ở việc nhà nước khuyến khích lựa chọn bỏ bào thai nữ. Những nhà nghiên cứu cũng tìm được các dữ liệu cho thấy khi gần đến năm Ngọ, một số phụ huynh cố ý làm giả ngày sinh con gái của họ sớm hơn thực tế.

Tỷ lệ giới tính trong các tháng cuối năm Tỵ lệch mạnh về nữ còn trong đầu năm Ngọ lại lệch hẳn về nam. Hiệu ứng này đã ít còn xuất hiện hơn trong vài năm gần đây, có lẽ một phần vì sự khó khăn trong làm giả, cũng như các hệ thống khai sinh đã làm tốt hơn.

Điều trên có vẻ ngớ ngẩn đối với những người ngoài nhìn vào, nhưng chiêm tinh học Trung Hoa thực tế ảnh hưởng rất mạnh đến dân số. Và nó không thể đơn giản biến mất ở các nước đang phát triển. Vấn đề này các thế hệ tương lai cần phải cố gắng chỉ ra dù là rồng, hổ hay cừu thì đều như nhau.

>> Trung Quốc không còn là thiên đường kinh doanh

Hàn Dương

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM