Bỏ chính sách 1 con, Trung Quốc có cần dạy giới trẻ cách "quan hệ"?

06/11/2015 13:52 PM | Sống

Trước những rủi ro về nguồn cung lao động, Trung Quốc gần đây đã gỡ bỏ lệnh cấm sinh con thứ hai. Với động thái này, hàng trăm ngàn công chức của Ủy Ban Y tế Quốc gia và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc sẽ phải chuyển từ việc kiểm tra và phạt các hộ gia đình có hai con trở lên sang nhiệm vụ giáo dục giới tính.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng cấp bách với xã hội Trung Quốc khi hãng tin Bloomberg cho biết hơn 70% người dân nước này có quan hệ trước hôn nhân.

Tuy nhiên, hầu như tất cả người Trung Quốc đều không được giáo dục về giới tính hay nhận được các tư vấn hỗ trợ về kế hoạch hóa gia đình. Tỷ lệ học sinh trên 15 tuổi nhiễm HIV tại nước này đang tăng nhanh chóng và phá thai hiện là biện pháp đầu tiên mà các cặp đôi Trung Quốc không muốn có con nghĩ đến.

Mặc dù những kiến thức về quan hệ nam nữ nên được phổ cập trong trường học Trung Quốc nhưng các thông tin này hiếm khi được giáo viên dạy. Nguyên nhân của tình trạng trên bao gồm nhiều yếu tố. Việc thiếu giáo viên và một chương trình giảng dạy khiến mảng giáo dục này phụ thuộc chủ yếu vào các trường địa phương, nơi các giáo viên thường bỏ mặc cho các sinh viên tự tìm hiểu.

Ngoài ra, các bậc cha mẹ Trung Quốc muốn con cái tập trung hơn cho những kiến thức hỗ trợ thi vào đại học hơn là quan hệ yêu đương quá sớm. Đặc biệt, quan điểm truyền thống bảo thủ của xã hội Trung Quốc khiến việc giáo dục giới tính càng trở nên khó khăn hơn.

Những giá trị Nho giáo đã ăn sâu vào xã hội Trung Quốc và được nhiều bậc vua chúa sử dụng trước đây, trong đó giáo dục giới tính trước hôn nhân hay thảo luận công khai các vấn đề tương tự cho phụ nữ bị xem nhẹ.

Hậu quả cho sự im lặng trên được thể hiện rất rõ ràng. Năm 2010, trường đại học Bắc Kinh phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc đã tiến hành cuộc khảo sát toàn quốc đối với giới trẻ về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính.

Trong số 10.966 nữ giới độ tuổi 15-25, chỉ có 4% có kiến thức đầy đủ về sức khỏa tình dục và sinh sản. Đặc biệt, những thanh niên trong độ tuổi 15-19 là những người có ít kiến thức nhất về mảng này. Thậm chí, hơn 50% số người được hỏi cho biết họ không sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ đầu tiên.

Hãng Lancet vừa mới công bố kết quả khảo sát về tình trạng nạo phá thai ở Trung Quốc. Trong số 79.174 phụ nữ được khảo sát tại 300 bệnh viện, có 35% người cho biết họ phá thai lần đầu, 37% phá thai lần hai và 29% cho biết họ đã phá thai quá 3 lần. Trong đó, có 29% người được khảo sát trả lời họ không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả.

Liệu giáo dục giới tính trong trường học và những hỗ trợ từ chính phủ có giúp tỷ lệ nạo phá thai suy giảm tại Trung Quốc? Việc trả lời cho câu hỏi này rất khó bởi hiện nay nhiều người dân nước này không tiếp cận được với những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình của chính phủ.

Điều cấp thiết nhất hiện nay là chính phủ Trung Quốc cần xây dựng, tài trợ và thúc đẩy chương trình giáo dục giới tính bắt buộc trên toàn quốc. Trong 2 năm vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các trường học cập nhật các kiến thức liên quan đến lối sống Phương Tây và điều này cũng có thể được áp dụng tương tự với các kiến thức về giới tính.

Tiếp đó, hãng tin Bloomberg cho rằng Ủy ban kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc cần thiết lập một chương trình tư vấn cho phụ nữ và các cặp vợ chồng sau phá thai. Trong đó tập trung vào những kiến thức liên quan đến tránh mang thai ngoài ý muốn. Những chương trình thí điểm trên tại Trung Quốc trong 10 năm qua đã cho thấy những kết quả rõ ràng và cần được nhân rộng.

Cuối cùng, chính phủ Trung Quốc cùng các ban ngành cần nhận ra rằng những cặp đôi chưa kết hôn hay những người độc thân cũng cần sự giúp đỡ và tư vấn không kém các cặp vợ chồng. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong nhận thức xã hội, đặc biệt là trong bộ máy lãnh đạo Trung Quốc.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM