Mỹ dùng hiệp định TPP chống tin tặc Trung Quốc

05/11/2015 15:23 PM | Kinh doanh

Theo tờ Fianancial Times, Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ buộc những quốc gia thành viên phải có chế tài rõ ràng đối với những tin tặc tấn công vào các tổ chức thương mại.

Đây là dấu hiệu mới nhất của chính quyền Washington nhằm trấn áp những hành vi ăn cắp thông tin mạng của Trung Quốc và cố gắng giảm thiểu sự bảo hộ trong ngành công nghệ của một số nước.

Trong tháng trước, Mỹ và 11 nước thành viên khác đã hoàn tất hiệp định TPP và đây được coi là bước tiến lớn của cường quốc số 1 thế giới nhằm hoạch định các quy tắc kinh tế toàn cầu trước khi chính quyền Bắc Kinh có động thái tương tự.

Hiệp định TPP nếu được quốc hội và nghị viện các nước thông qua sẽ miễn giảm thuế cho hầu hết các mặt hàng từ thịt bò cho đến sản phẩm may mặc. Đồng thỏa thuận thương mại này cũng sẽ đề ra những tiêu chuẩn mới cho đầu tư, môi trường, điều kiện lao động.

Bên cạnh đó, hiệp định TPP cũng được dự kiến sẽ bao gồm các quy định mới về bảo mật thông tin, an ninh mạng và quy tắc chia sẻ dữ liệu, qua đó cho thấy cố gắng của Mỹ trong việc tiêu chuẩn hóa một số lĩnh vực trong thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, tình trạng ngày càng nhiều các vụ tấn công an ninh mạng từ Trung Quốc vào Mỹ nhằm ăn cắp các thông tin thương mại đã góp phần làm căng thẳng quan hệ giữa 2 cường quốc. Chính quyền Washington đã cảnh báo sẽ trừng phạt thương mại đối với những công ty Trung Quốc có liên quan đến những vụ tấn công trên.

Đại diện Thương mại Mỹ Mike Froman cho biết hiệp định TPP không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn xác định tiêu chuẩn thương mại mới trong khu vực.

Nếu được thông qua, hiệp định TPP sẽ buộc các nước thành viên đưa việc ăn cắp bí mật thương mại thành một tội trong văn bản luật. Ngoài ra, hiệp định thương mại này cũng yêu cầu các quốc gia cho phép lưu thông dữ liệu xuyên biên giới với hầu hết các ngành kinh tế, đặc biệt là ngành tài chính. Bên cạnh đó, hiệp định TPP có thể có những quy định nhằm dỡ bỏ tính độc quyền và bảo hộ đối với ngành công nghệ trong khu vực.

Theo ông Froman, hiệp định TPP sẽ là thỏa thuận tương mại đầu tiên đề cập đến vấn đề an ninh mạng, đồng thời có thể được xem là mô hình kiểu mẫu cho Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) hiện đang được Mỹ xúc tiến với Châu Âu.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM