Liên tục khuấy đảo Twitter, Elon Musk mất ngôi giàu thứ 2 thế giới

18/05/2021 09:01 AM | Kinh doanh

Tài sản Musk bốc hơi 9,1 tỷ USD, mất ngôi giàu thứ 2 thế giới chỉ vì "hay nói" trên Twitter.

Tờ Bloomberg đưa tin việc ông chủ Tesla liên tục đại náo Twitter khiến giá Bitcoin tiếp tục lao dốc. Thậm chí, tài sản của chính Musk cũng có xu hướng tương tự.

Vào ngày thứ 2, CEO Tesla đã mất ngôi vị giàu thứ 2 thế giới vào tay Chủ tịch tập đoàn LVMH Bernard Arnault khi cổ phiếu của Tesla giảm 2,2%. Mức giảm này là cao nhất trong tuần vừa rồi trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ đang trải qua giai đoạn xáo trộn và những tín hiệu cho thấy Tesla đang gặp khó khăn ở Trung Quốc.

Hồi tháng 3, Musk vẫn còn nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Bloomberg. Hiện tại, tài sản của ông chỉ còn 160,6 tỷ USD, giảm 24% so với mức cao nhất hồi tháng 1.

Việc này đến trong một khoảng thời gian hỗn loạn khi giá Bitcoin lần đầu tiên giảm xuống dưới 45.000 USD trong gần ba tháng sau khi Musk dường như đồng tình với một bài đăng trên Twitter rằng Tesla đã bán hết lượng Bitcoin từng mua với giá 1,5 tỷ USD hồi đầu năm. Giá Bitcoin được giao dịch ở mức 45.270 USD vào lúc 5:51 chiều chủ nhật ở New York, giảm khoảng 4.000 USD so với mức kết thúc vào thứ sáu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Musk lại lên tiếng đính chính rằng chưa hề bán bất kỳ 1 đồng Bitcoin nào. 

"Để làm rõ về những lời đồn đoán, Tesla chưa bán bất kỳ đồng Bitcoin nào". 

Tuần qua Elon Musk đã khuấy đảo thị trường tiền số bằng loạt hành động bất ngờ. Theo đó, Musk đã khiến giá Bitcoin giảm gần 10.000 USD chỉ trong vài giờ vào ngày thứ tư tuần trước sau khi nói rằng Tesla sẽ không chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền số này nữa.

Một vài ngày trước đó, Musk cũng đã xuất hiện trên chương trình "Saturday Night Live" và nói đùa về Dogecoin khiến giá của đồng tiền số này cũng rớt thảm. Tiếp tục vài ngày sau, Musk lại tweet rằng mình đang làm việc với các nhà phát triển Doge để cải thiện hiệu quả giao dịch.

Musk vào đầu tháng 2 tiết lộ rằng Tesla đã sử dụng 1,5 tỷ USD trong số gần 20 tỷ USD tiền mặt dư thừa để mua Bitcoin. Việc này ngay lập tức khiến giá của Bitcoin tăng phi mã.

Musk, 49 tuổi trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 1 sau khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh tới 750% trong năm vừa qua. Mặc dù báo cáo lợi nhuận quý kỷ lục nhưng cổ phiếu Tesla kể từ đó vẫn giảm giữa bối cảnh thiếu chip trên toàn cầu và sự gia tăng cạnh tranh.

Tài sản của Musk đã giảm 9,1 tỷ USD trong năm nay, nhiều nhất trong số các tỷ phú thuộc danh sách của Bloomberg.

Trong khi đó, ông trùm xa xỉ Arnault, 72 tuổi lại chứng kiến tài sản tăng mạnh khi có thêm 47 tỷ USD.

Nguồn: Bloomberg

Vân Đàm

Từ khóa:  tesla , Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM