Lấy cảm hứng từ Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, công ty môi giới bất động sản lớn nhất miền Bắc sắp lên sàn chứng khoán

06/07/2018 10:44 AM | Kinh doanh

CENLand hiện là công ty môi giới bất động sản hàng đầu tại thị trường miền Bắc và sắp trở thành công ty môi giới bất động sản đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Mục tiêu của CENLand khi lên sàn là trở thành doanh nghiệp tỷ đô như những gì mà Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động làm được.

Ngày 3/7 vừa qua, CTCP bất động sản Thế kỷ (CENLand) đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư tới các nhà đầu tư tại TPHCM và ngày 5/7 tiếp tục tổ chức roadshow tại Hà Nội.

Tại buổi roadshow, lãnh đạo CENLand đã dành nhiều thời gian để chia sẻ về hoạt động kinh doanh, định hướng của doanh nghiệp và việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, CENLand là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, tư vấn chiến lược tiếp thị, đầu tư thứ cấp bất động sản. CENLand hiện chiếm 20% thị phần môi giới bất động sản tại Việt Nam và 40% thị phần tại Hà Nội, liên tục 4 năm liền giữ vị trí quán quân môi giới bất động sản ở thị trường miền Bắc.

Năm 2017, CENLand đạt doanh thu hơn 1.115 tỷ đồng, gấp gần 2 lần kết quả 2016. Lãi ròng tăng gấp đôi, đạt 253,3 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS ở mức 10.132 đồng. Tổng tài sản của ở mức 1.054 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2017, doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm lần lượt 54,5% và 97,31%.

Năm 2018, CENLand đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận.

Định hướng trong thời gian tới, lãnh đạo CENLand cho biết, công ty sẽ không chỉ dừng ở việc môi giới, mà sẽ phân phối bất động sản thứ cấp. Trước đây, với công việc môi giới, CENLand chỉ được hạch toán trung bình khoảng 5% doanh thu các giao dịch. Tuy nhiên, khi mở rộng sang phân phối bất động sản, CENLand sẽ được hạch toán toàn bộ giá trị. Đây là cơ sở để doanh thu CENLand tăng vọt trong các năm tới và dự kiến đạt hơn 26.000 tỷ đồng vào năm 2022.

Dự kiến ngay trong quý 3/2018, CENLand sẽ lên sàn HOSE với mức giá chào sàn trong khoảng 50.000-60.000 đồng/cổ phiếu. Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch CENLand cho biết, chính những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường chứng khoán hiện nay, như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động là niềm cảm hứng để CENLand lên sàn.

Thời điểm các doanh nghiệp này bắt đầu niêm yết cổ phiếu, quy mô vốn cũng chỉ tương đương như CENLand hiện nay nhưng họ đã phát triển nhanh chóng để trở thành các doanh nghiệp tỷ đô và lãnh đạo CENLand cũng muốn công ty mình làm được điều đó.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM