Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị "hút hồn"

23/11/2021 16:00 PM | Công nghệ

Vợ chồng ông bà Mike - Sabrina (đến từ Santa Monica) lần đầu biết đến VinFast nhưng đã ngay lập tức bị hai mẫu xe điện VF e35, VF e36 "hút hồn".

Như đã đưa tin, sáng ngày 18/11 vào lúc 6h30' (giờ Việt Nam), hai mẫu ô tô điện VinFast đã chính thức chào sân tại sự kiện Los Angeles Auto Show 2021. Sự kiện được livestream toàn cầu và phát sóng trực tiếp tại Quảng trường Thời đại (Times Square) - nơi được mệnh danh là "giao lộ của thế giới" tại thành phố New York (Mỹ).

Sau đó, ngày 19/11 (tức 20/11 theo giờ Việt Nam) là ngày đầu tiên triển lãm Los Angeles Auto Show mở cửa đón công chúng. Đây là triển lãm bán vé với mức giá từ 12 USD (dành cho người trên 65 tuổi) đến 95 USD (dành cho tour VIP).

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 1.

Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 bắt đầu mở cửa đón công chúng vào ngày 19/11 (giờ Mỹ).

VF e35, VF 36 hút khách Mỹ ngay ngày đầu mở cửa

Theo ghi nhận, một trong những gian trưng bày thu hút khách dừng chân lâu nhất là gian hàng của VinFast với hai mẫu ô tô điện cỡ lớn VF e35 , VF e36 mới ra mắt.

Dù là thứ 6 nhưng ngay từ đầu giờ sáng, lượng khách tham quan đã đổ về rất đông. Tất cả khách tham quan dừng chân ở gian hàng VinFast đều cho biết họ bị ấn tượng bởi thiết kế đèn pha hình chữ V đặc trưng cùng vẻ sang trọng, lịch lãm của VF e35 và VF e36.

Ngoài tâm điểm là hai mẫu xe, khách tham quan gian hàng VinFast còn rất thích thú khi được thưởng thức café Việt Nam, tìm hiểu thêm về văn hóa và có cơ hội được nhận những món quà lưu niệm thú vị mang đậm bản sắc Việt Nam.

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 2.

Hàng dài khách tham quan tại gian hàng của VinFast.

Theo ghi nhận của Dân trí, vợ chồng ông bà Mike - Sabrina (đến từ Santa Monica) chưa từng biết đến VinFast trước đây nhưng ngay lần đầu được chiêm ngưỡng đã khẳng định 2 mẫu xe điện VF e35, VF e36 là những sản phẩm gây ấn tượng mạnh nhất tại triển lãm Los Angeles năm nay.

Bà Sabrina hào hứng nói: "Thiết kế rất ấn tượng, kích cỡ phù hợp để đi trong thành phố. Quãng đường chạy được tới 500km là quá ổn cho một chiếc xe điện. Chắc chắn tôi sẽ đặt mua chiếc xe này khi VinFast mở bán vào đầu năm sau".

Ông Mike chồng bà lại thích VF e36 hơn vì theo ông mẫu xe này "rộng rãi, khỏe khoắn, đầy nam tính".

Cặp vợ chồng khẳng định rằng xe điện sẽ là chiếc xe tiếp theo của gia đình ông, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đổi xe do chưa tìm được một mẫu xe điện nào đủ rộng rãi và mạnh mẽ. Đó là lý do cả hai vợ chồng dừng chân khá lâu tại gian hàng VinFast để tìm hiểu thông tin về 2 mẫu SUV điện cỡ D và E đến từ Việt Nam - những chiếc xe mà bấy lâu ông đang tìm kiếm.

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 3.

Vợ chồng ông bà Mike - Sabrina lần đầu biết đến VinFast nhưng đã ngay lập tức bị "hút hồn" bởi hai mẫu xe điện VF e35, VF e36.

Ông Mike chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng ông biết đến VinFast nhưng đã thực sự bất ngờ và ấn tượng với 2 sản phẩm đầu tiên mà VinFast đang trưng bày tại Los Angeles Auto Show.

"California trước giờ vẫn được coi là thủ phủ xe điện tại Mỹ, với số lượng tiêu thụ xe điện hàng năm tăng dần đều và chiếm thị phần lớn nhất nước Mỹ. Thị trường đang thiếu những chiếc xe SUV dành cho gia đình và VinFast đang mang đến đúng những thứ mà thị trường cần", Bradley, một vị khách là kỹ sư đang làm việc trong ngành ô tô phân tích.

Theo vị khách này, chỉ cần có mức giá hợp lý, VinFast chắc chắn sẽ chinh phục được người tiêu dùng Mỹ, bởi theo đánh giá của anh, thông số kỹ thuật và thiết kế của hai mẫu xe VinFast đã đáp ứng đúng thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 4.

2 mẫu xe điện của Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan triển lãm.

Đáng chú ý, gian hàng VinFast cũng chào đón rất đông khách tham quan là người gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại California.

Chị Helen Nguyễn (39 tuổi, hiện sống tại Orange County) cho hay: "Tôi háo hức lắm, đến đây chỉ để xem xe VinFast thôi. Lần đầu tiên có một hãng xe Việt Nam triển lãm xe tại Mỹ, tôi thấy rất vui và tự hào".

Ông Hoàng Sương (68 tuổi, hiện sống tại Los Angeles) cho hay, dù đã định cư tại Mỹ gần 40 năm nay nhưng ông vẫn thường xuyên cập nhật tin tức về Việt Nam. Vợ ông đang có ý định đặt mua một chiếc Tesla nhưng chi phí cao và phải chờ 6 tháng mới có xe, nên sau hôm nay ông sẽ về thuyết phục bà chờ đến năm sau để đặt mua xe VinFast.

Nhận xét về VF e35 và VF e36, ông Sương cho biết thiết kế của xe rất đẹp, quãng đường di chuyển rất ấn tượng.

Một trong những mối quan tâm chung của các khách hàng đến tham quan gian hàng VinFast trong ngày đầu tiên triển lãm mở cửa là giá xe và thời gian nhận đặt hàng. Theo công bố của hãng xe Việt, dự kiến VF e35 và VF e36 sẽ được mở bán trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2022, trước khi được bàn giao vào cuối năm.

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 5.

Những khách hàng người Việt đầu tiên không giấu nổi sự tự hào khi được tận mắt chiêm ngưỡng hãng xe nước nhà tại triển lãm xe của Mỹ.

Ra mắt xe điện tại Mỹ là nước cờ quá khôn ngoan của VinFast?

Tựu trung, vẫn còn quá sớm để nói về thành công của VinFast tại thị trường Mỹ hay rộng hơn là toàn cầu. Ô tô điện không mới nhưng thị trường và cơ hội cho ô tô điện là rất mới và rất lớn.

Câu chuyện thành công của Tesla đã tạo cảm hứng cho rất nhiều công ty start-up khác tự tin hơn để chen chân vào lĩnh vực ô tô vốn đã có cả trăm năm lịch sử. Việc VinFast lựa chọn tấn công thị trường Mỹ bằng 2 mẫu xe điện thông minh cũng được đánh giá là một nước cờ khôn ngoan.

"Nếu tiếp tục với động cơ đốt trong thì VinFast sẽ rất khó đấu lại các thương hiệu lớn đã có cả trăm năm kinh nghiệm... Thị trường trong nước quá nhỏ. Ví dụ năm 2019-2020, tổng doanh số chỉ khoảng 300.000 xe/ năm, trong đó doanh số xe con chỉ khoảng 200.000 xe/năm. Ở Bắc Mỹ thì thông thường, doanh số khoảng 14-15 triệu xe/năm. Đỉnh điểm có thể lên tới 17-18 triệu xe/năm.

Vậy thì chỉ có đem đến Bắc Mỹ người ta mới có thể nhìn thấy doanh thu có thể đạt đến điểm hòa vốn hay không. Còn nếu chỉ ở trong nước mà khen nhau, cho dù VinFast có chiếm được 50% thị phần ở Việt Nam, bán được 100.000 xe/năm thì con số đó cũng không đảm bảo cho thành công của hãng", Hải Kar (Nguyễn Thanh Hải - chuyên gia ô tô, người Việt đầu tiên lái thử xe VinFast khắp cả nước) nhận định.

Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 6.
Lần đầu được chiêm ngưỡng bộ đôi xe điện của VinFast, khách Mỹ lập tức bị hút hồn - Ảnh 7.

Bộ đôi VinFast VF e35, VF e36 nổi bật tại triển lãm.

Los Angeles Auto Show 2021 sẽ mở cửa đón công chúng đến hết ngày 28/11/2021. Trong đó, VF e35 có thiết kế tinh tế, kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.750 x 1.900 x 1.660 (mm) cùng quãng đường đi được dự kiến từ 460 đến 550 km.

Trong khi đó, VF e36 với chiều dài tổng thể lên tới 5.120 mm, quãng đường đi được tối đa có thể lên tới khoảng 680 km, được xem là mẫu xe được "đo ni đóng giày" cho thị trường Mỹ.

Theo Hải Yến

Cùng chuyên mục
XEM