Lạm phát lên cao nhất 3 tháng, Fed có thể tăng lãi suất lên phạm vi 5,25% - 5,5%

15/02/2023 12:33 PM | Kinh tế vĩ mô

Một số quan chức Fed và nhà kinh tế mới đây cho biết lãi suất chuẩn của Mỹ có thể phải tăng lên mức cao hơn dự đoán để đảm bảo lạm phát tiếp tục hạ nhiệt.

Lạm phát lên cao nhất 3 tháng, Fed có thể tăng lãi suất lên phạm vi 5,25% - 5,5% - Ảnh 1.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn nhấn mạnh về việc NHTW cần tăng lãi suất cao hơn nữa để chế ngự lạm phát. Song, họ lại có quan điểm khác nhau về mức lãi suất cuối cùng, sau khi đón nhận dữ liệu mới cho thấy áp lực giá tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch Fed Richmond - Thomas Barkin, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của chúng tôi, có lẽ chúng tôi phải cứng rắn hơn nữa.”

Trong khi đó, phát biểu tại Đại học Prairie View A&M ở Texas, Chủ tịch Fed Dallas - Lorie Logan, nói rằng: “Chúng ta phải chuẩn bị để tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian dài hơn so với dự đoán trước đó, nếu lộ trình này cần thiết để đáp ứng những thay đổi trong triển vọng kinh tế hoặc để giải quyết những vấn đề đang xảy ra.”

Cả 2 quan chức Fed đều đưa ra bình luận ngay sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy giá tiêu ở Mỹ tăng 6,4% trong tháng 1 so với 1 năm trước. Con số này cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế và vẫn vượt xa mục tiêu lạm phát hàng năm là 2% của Fed.

Chủ tịch Fed Philadelphia, Patrick Harker, cho biết ông tin rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cần tăng lãi suất lên mức vượt 5% và có thể là cao hơn để chống lại lạm phát. Ông nói: “Chúng ta cần theo dõi dữ liệu để đưa ra quyết định. Lãi suất sẽ cao hơn 5% và mức cụ thể thì phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta đang chứng kiến.”

Lạm phát lên cao nhất 3 tháng, Fed có thể tăng lãi suất lên phạm vi 5,25% - 5,5% - Ảnh 2.

CPI Mỹ tháng 1 tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng.

Còn Chủ tịch Fed New York - John Williams, thì phát biểu tại Hiệp hội Ngân hàng New York rằng việc đưa phạm vi lãi suất lên 5% đến 5,5% vào cuối năm nay là phù hợp. Ông nói: “Với việc thị trường lao động vẫn sôi nổi, rõ ràng rằng rủi ro lạm phát cao hơn dự kiến sẽ kéo dài và lãi suất cần tăng mạnh hơn.”

Williams cho biết ông tin rằng mức lãi suất cao hơn sẽ tiếp tục đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% nhưng nhấn mạnh lộ trình này vẫn chưa kết thúc.

Hôm 14/2, Bộ Lao động Mỹ cho biết CPI tăng 0,5% trong tháng 1 so với tháng trước, do chi phí xăng dầu và nhà ở làm động lực. Con số này đúng với dự đoán của các nhà kinh tế nhưng đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong 3 tháng.

Giới chức Fed đã tăng lãi suất mạnh tay để nỗ lực lạm phát vốn đạt mức cao nhất 40 năm vào năm ngoái. Hồi đầu tháng 2, NHTW nâng lãi suất cho vay thêm 0,25% lên mức 4,5% đến 4,75%. Trước đó, Fed tăng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 12, sau 4 lần nâng 0,75%. Tháng 12, các quan chức Fed dự đoán rằng mức lãi suất cao nhất là 5,1% trong năm nay.

S&P 500 và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau khi số liệu lạm phát mới được công bố. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 6, sau mức tăng tương tự vào tháng 3 và tháng 5.

Kỳ vọng về mức đỉnh của lãi suất đã tăng lên sau khi số liệu việc làm cao hơn so với dự kiến và tình hình giá cả dường như vẫn căng thẳng. Các nhà kinh tế tại Barclays và Monetary Policy Analytics hiện nhận thấy khả năng Fed tăng lãi suất lên khoảng 5,25% đến 5,5%.

Các nhà kinh tế của Barclays cho biết, dự báo cao hơn thể hiện quan điểm của chúng tôi rằng Fed sẽ cần thị trường lao động hạ nhiệt để nhận thấy dấu hiệu rằng tiền lương đang giảm tốc và lạm phát về mục tiêu 2%. Những dấu hiệu này có thể phải đến giữa năm mới rõ ràng.

Logan cho biết bà nhận thấy 2 yếu tố rủi ro với chính sách tiền tệ ở thời điểm hiện tại: hành động quá ôn hoà sẽ khiến lạm phát quay trở lại, trong khi khi quá cứng rắn sẽ “bóp nghẹt” thị trường lao động. Song, theo bà, rủi ro lớn hơn đó là hành động chưa đủ.

Các nhà hoạch định chính sách đặc biệt lo ngại về đà tăng của giá dịch vụ, một phần là do ảnh hưởng của tình trạng thiếu lao động trầm trọng do đại dịch.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo rằng việc kiềm chế một thị trường lao động quá nóng sẽ là cần thiết để giảm bớt áp lực giá cả đang xảy ra. Số việc làm phi nông nghiệp đã tăng lên mức 517.000 vào tháng trước, hơn gấp đôi so với dự đoán của Phố Wall, và tỷ lệ cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/1969.

Hiện tại, môt số dấu hiệu cho thấy đà tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể ổn định hơn dự kiến, hoặc thậm chí còn tăng tốc. Công cụ theo dõi của Fed Atlanta đã đưa ra ước tính ban đầu về GDP quý I/2023 ở mức 2,2% hàng năm.

Tham khảo Bloomberg

Theo Chi Lan

Cùng chuyên mục
XEM