Khai mạc World Cup 2018: Ả Rập Xê Út "ngợp" trước sức mạnh của những "chú gấu Nga"

15/06/2018 09:00 AM | Xã hội

Không phủ nhận việc Ả Rập Xê Út chơi quá tệ nhưng 3 điểm trong trận đấu mở màn đã là khởi đầu quá thuận lợi với "những chú gấu Nga" tại đêm khai mạc World Cup 2018 .

Được thi đấu với đối thủ nhẹ ký Ả Rập Xê Út, đội tuyển Nga đã tận dụng quá tốt lợi thế sân nhà để dành trọn vẹn 3 điểm. Với đội hình dâng cao, các cầu thủ Nga đã sớm ép Ả Rập Xê Út về phía sân nhà, và những cơ hội cũng dần xuất hiện ngay sau đó. Sự chống trả của Ả Rập Xê Út kéo dài không được lâu khi ngay ở phút thứ 12 của trận đấu, tiền vệ Yuri Gazinskiy có pha xâm nhập vào phía sau hàng thủ Ả Rập Xê Út và đánh đầu chính xác từ cú tạt bóng của Aleksandr Golovin.

Sau bàn thắng mở tỷ số, đội Nga càng đá càng hay trong khi đối thủ của họ dường như bị "ngợp" trước sức ép ở cả dưới sân lẫn trên khán đài. Phút thứ 21, một pha bóng khiến khán giả chủ nhà thót tim khi Al-Sahlawi băng vào đánh đầu sau đường căng ngang bên cánh trái, nhưng hậu vệ Ilya Kutepov đã kịp can thiệp khiến bóng đi chệch khung thành tuyển Nga. Đó cũng là cơ hội rõ nét nhất của đội tuyển Ả Rập Xê Út trong hiệp 1.

Khai mạc World Cup 2018: Ả Rập Xê Út ngợp trước sức mạnh của những chú gấu Nga - Ảnh 1.

Denis Cheryshev đã nắm bắt được cơ hội sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)


Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 24 khi đội Nga phải thay người một cách bất đắc dĩ. Tiền vệ tấn công Dzagoev bị đau phải rời sân nhường chỗ cho Denis Cheryshev. Những tưởng đây là tổn thất của đội tuyển Nga nhưng Denis Cheryshev tận dụng tốt cơ hội được vào sân từ băng ghế dự bị. Trong một pha xử lý ngẫu hứng, Denis Cheryshev đã dứt điểm tung nóc lưới khung thành Ả Rập Xê Út nâng tỷ số lên 2-0.


Bước vào hiệp 2, thế trận càng chênh lệch khi bóng dường như chỉ lăn bên phần sân của Ả Rập Xê Út. Phút 70 của trận đấu, Artem Dzyuba vào sân thay Fedor Smolov và chỉ ngay sau đó ít phút cầu thủ này bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho tuyển Nga. Những phút cuối trận, có vẻ như Ả Rập Xê Út đã buông xuôi khi gần như bỏ mặc cho các cầu thủ Nga tung hoành.

Không bỏ lỡ thời cơ, "những chú gấu Nga" đã nhanh chóng ghi thêm 2 bàn thắng ở 3 phút cuối cùng của trận đấu. Đáng chú ý là siêu phẩm của cầu thủ vào thay người Denis Cheryshev, với cú vẩy má ngoài đưa bóng làm tung lưới Ả Rập Xê Út từ sát vòng 16m50, tiền vệ người Nga trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp ở World Cup 2018.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho tuyển Nga đến phút cuối cùng từ một tình huống cố định. Từ pha đá phạt hàng rào ngoài vòng 16m50, Alexander Golovin đã thực hiện cú đá phạt chuẩn mực, đưa bóng qua hàng rào và đi vào góc gần trong sự bất lực của thủ thành Al-Mayoof.

Với chiến thắng 5-0, "những chú gấu Nga" đã có một khởi đầu như mơ. Sau chiến thắng này, khán giả nước chủ nhà đã có quyền nghĩ về vòng đấu loại trực tiếp bởi ngoài trận đại thắng, đội tuyển Nga đã cho thấy một lối đá chậm nhưng rất chắc chắn không khác gì bước đi của "những chú gấu".

Theo Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM