Mỹ, Canada và Mexico trở thành đồng chủ nhà World Cup 2026

14/06/2018 19:25 PM | Xã hội

Ba quốc gia Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico sẽ trở thành đồng chủ nhà World Cup 2026.

Liên minh Mỹ, Canada và Mexico đã đánh bại Ma rốc trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup đầu tiên có 48 đội thi đấu này. Liên minh Bắc Mỹ có 134 phiếu bầu, bỏ xa Ma rốc với chỉ 65 phiếu.

Mỹ, Canada và Mexico trở thành đồng chủ nhà World Cup 2026 - Ảnh 1.

Liên minh Mỹ-Mexico-Canada ăn mừng chiến thắng.

So với tình hình tài chính của Ma rốc, rõ ràng, 3 đại gia Bắc Mỹ là lựa chọn an toàn hơn cả dành cho FIFA. Như vậy, World Cup trở lại Mỹ sau 32 năm, lần cuối quốc gia này làm chủ nhà là World Cup 1994. Trong khi Canada có lần đầu tiên tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới dành cho nam thì Mexico cũng chấm dứt 40 năm đợi chờ để được làm chủ nhà World Cup một lần nữa.

Một điểm đặc biệt, ở cuộc chạy đua này, FIFA công bố cụ thể phiếu bầu của từng quốc gia thành viên cho các ứng cử viên thay vì giữ bí mật như trước đây.

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ tổ chức 60/80 trận đấu vòng bảng, 20 trận đấu còn lại sẽ được tổ chức lần lượt tại Canada và Mexico . Mỹ sẽ tổ chức toàn bộ các trận đấu từ vòng tứ kết trở đi.

Hiện FIFA chưa quyết định 3 đội chủ nhà này có được vào thẳng vòng chung kết World Cup 2026 hay không. Trong khi đó, với việc tăng số đội tham dự lên 48 đội, suất tham dự sẽ được chia nhiều hơn cho châu Á và Việt Nam hoàn toàn có hi vọng giành được tấm vé tới World Cup lần đầu tiên.

Theo Nhạc Dương

Từ khóa:  canada , World Cup
Cùng chuyên mục
XEM