HSBC: Xuất khẩu Việt Nam có thể đối mặt tương lai “ngủ đông”, nhưng cầu nội địa đang bùng nổ và hỗ trợ tăng trưởng

08/12/2022 08:13 AM | Kinh tế vĩ mô

Doanh thu bán lẻ tiếp tục tăng trưởng, nhiều khả năng sẽ duy trì vững vàng khi thị trường lao động tiếp tục cải thiện. Bên cạnh đó, thị trường lao động trong ngành du lịch đang trong quá trình phục hồi, và lượng khách Ấn Độ cũng đang lấp dần tình trạng vắng bóng của khách du lịch Trung Quốc, theo HSBC.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhẹ khi thương mại toàn cầu chậm lại, lần đầu tiên chứng kiến xuất khẩu sụt giảm đáng kể so với hai năm trở lại đây. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn bên ngoài, nhu cầu nội địa bùng nổ đã và đang hỗ trợ tăng trưởng, báo cáo "Vietnam At A Glance" của HSBC cho biết.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ tiếp tục cho thấy kết quả tích cực của việc mở cửa trở lại, tháng 11 tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

HSBC: Xuất khẩu Việt Nam có thể đối mặt tương lai “ngủ đông”, nhưng cầu nội địa đang bùng nổ và hỗ trợ tăng trưởng - Ảnh 1.

Mặc dù đang bắt đầu chững lại, nhu cầu trong nước vẫn là nguồn hỗ trợ mạnh mẽ…

Mặc dù có những dấu hiệu sơ khởi cho thấy một chút chững lại, tăng trưởng nhiều khả năng sẽ duy trì vững vàng khi thị trường lao động tiếp tục cải thiện. Rốt cuộc, thị trường lao động trong ngành du lịch vẫn đang trong quá trình phục hồi. Việt Nam đón khoảng 600.000 khách du lịch trong tháng 11, đưa tổng số khách du lịch nước ngoài lên gần 3 triệu (16% của mức năm 2019).

Dù vắng bóng khách du lịch Trung Quốc, Việt Nam đã chủ động khai thác những thị trường mới như Ấn Độ. Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, khách du lịch Ấn Độ chiếm khoảng 4% tổng du khách đến Việt Nam trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

HSBC: Xuất khẩu Việt Nam có thể đối mặt tương lai “ngủ đông”, nhưng cầu nội địa đang bùng nổ và hỗ trợ tăng trưởng - Ảnh 2.

… và số lượng du khách tiếp tục phục hồi.

"Mặc dù quy mô chưa lớn, chúng tôi cho rằng việc mở rộng sang các thị trường mới ít nhất cũng sẽ mang lại sự hỗ trợ cần thiết", chuyên gia của HSBC nhận định.

Về xuất khẩu, HSBC đặt vấn đề liệu một thời kỳ xuất khẩu “ngủ đông” có đang tới. Trong 2năm vừa qua, các nhà xuất khẩu châu Á đã hưởng lợi nhiều nhờ nhu cầu đối với một số sản phẩm tăng lên.

Trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng nhiều lần xảy ra, nhìn chung, Việt Nam vẫn tỏ ra vượt trội, tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu kể từ khi xảy ra căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Đà tăng trưởng này kéo dài tới sáu tháng đầu năm 2022, các dấu hiệu giờ đây cho thấy đã đến lúc ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam cần chuẩn bị cho một đoạn đường không mấy bằng phẳng sắp tới.

Bên cạnh đó, các chuyên gia từ HSBC cũng lưu ý lạm phát cũng là một vấn đề cần được lưu tâm.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM