Hơn 10.000 tấn heo được “tạo nạc” bằng chất cấm rồi bán ra thị trường, 9 người bị khởi tố
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, với hơn 10.000 tấn heo được xác định đã đưa ra thị trường từ đầu năm 2026.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh, triệt phá một đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm có quy mô lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án liên quan đến 4 tội danh và khởi tố 9 bị can.
Liên quan đến vụ việc có 9 người bị khởi tố về các tội danh liên quan đến an toàn thực phẩm, buôn bán hàng cấm, đưa hối lộ và nhận hối lộ (Ảnh: Công an TP.HCM)
Theo Công an TP.HCM, vụ việc được phát hiện từ quá trình rà soát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và những cá nhân, tổ chức có nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Cuối tháng 7/2026, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra 3 xe tải vận chuyển heo, phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol. Trong số này, 80 con còn dương tính với virus Dịch tả heo châu Phi.
Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là trang trại và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai. Tại 7 cơ sở chăn nuôi và thu gom, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo với tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với Salbutamol. Số heo này sau đó được xử lý, tiêu hủy theo quy định.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguồn chất cấm được xác định liên quan đến Nguyễn Thị Trinh Nữ, trú tại Vĩnh Long. Khoảng giữa năm 2025, Nữ giới thiệu cho các đối tượng một loại chất được quảng cáo có tác dụng giúp heo đẹp hơn, thịt săn chắc và tăng tỷ lệ nạc. Theo lời khai được cơ quan công an làm rõ, chất này được đưa từ Thái Lan, Campuchia về với giá khoảng 375.000 đồng/kg rồi bán cho các cơ sở chăn nuôi.
Các đối tượng được xác định đã phối trộn Salbutamol vào thức ăn chăn nuôi để vỗ béo heo. Những lô heo hơi có trọng lượng khoảng 100-110 kg được mua về, nuôi thêm khoảng 30 ngày để đạt trọng lượng 130-140 kg rồi đưa ra thị trường.
Đáng chú ý, để tránh việc chất cấm bị phát hiện khi kiểm tra trước thời điểm xuất bán, các đối tượng được xác định đã ngừng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày trước khi đưa heo đến lò mổ. Một số trường hợp còn cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải với mục đích làm giảm khả năng phát hiện chất cấm qua xét nghiệm.
Trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ hơn 1.000 kg Salbutamol. Theo Công an TP.HCM, lượng chất cấm này nếu được phối trộn theo phương thức các đối tượng sử dụng có thể tạo thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.
Vụ án cũng được mở rộng theo hướng làm rõ việc đưa số heo này ra thị trường. Công an xác định Võ Quốc Sơn, một kiểm dịch viên động vật thuộc cơ quan thú y tại Đồng Nai, đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không đúng quy trình.
Theo điều tra, Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp giấy chứng nhận và niêm chì để Hiệu tự niêm phong lô hàng. Các đối tượng cũng bị xác định sử dụng giấy tờ giả về thông tin nguồn gốc động vật tại TP.HCM nhằm vận chuyển heo từ Đồng Nai đến các cơ sở giết mổ tại thành phố mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch liên tỉnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. 9 bị can bị khởi tố gồm 7 người về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, 1 người về tội “Buôn bán hàng cấm”, 1 người về tội “Nhận hối lộ”. Riêng Nguyễn Văn Hiệu bị khởi tố thêm về tội “Đưa hối lộ”.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, với giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng và thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo này được tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.
Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan, trong đó có những cá nhân, tổ chức tham gia tiêu thụ.
Theo quy định, Salbutamol thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi. Công an TP.HCM khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi không mua, bán, sử dụng hoặc lưu giữ các loại chất, thuốc và hóa chất không rõ nguồn gốc, đặc biệt những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “siêu nạc”, “tăng trọng nhanh” hoặc rút ngắn thời gian nuôi.
Người kinh doanh và tiêu dùng cũng được khuyến cáo kiểm soát nguồn gốc thịt heo, không vì giá rẻ mà mua sản phẩm không rõ xuất xứ.
