Hoàng Anh Gia Lai bán gần 83.000 con heo trong 2 tháng đầu năm nhưng gần như không có lãi

13/03/2023 09:20 AM | Kinh doanh

Lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu đến từ chuối trong bối cảnh giá thịt heo ở mức thấp. Hoàng Anh Gia Lai sau 2 tháng đã có lãi 207 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai bán gần 83.000 con heo trong 2 tháng đầu năm nhưng gần như không có lãi - Ảnh 1.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2023.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn đang duy trì ở mức thấp nên gần như không mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, giá chuối lại duy trì ở mức cao (12 USD/thùng) cùng với sản lượng đạt được tương đương kỳ vọng nên toàn bộ lợi nhuận tháng 2 chủ yếu đến từ doanh thu chuối.

Kết quả, Hoàng Anh Gia Lai đạt doanh thu 665 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng trong tháng 2.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng chăn nuôi đem về 212 tỷ đồng, cây ăn trái 210 tỷ đồng và ngành phụ trợ 243 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai bán gần 83.000 con heo trong 2 tháng đầu năm nhưng gần như không có lãi - Ảnh 2.

Hoàng Anh Gia Lai đã bán được 41.689 con heo thịt trong tháng 2 và tiêu thụ 19.345 tấn cây ăn trái. Trong đó, chuối xuất khẩu là 14.204 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc là 5.141 tấn.

Hoàng Anh Gia Lai bán gần 83.000 con heo trong 2 tháng đầu năm nhưng gần như không có lãi - Ảnh 3.

Như vậy, sau 2 tháng đầu năm, doanh thu Hoàng Anh Gia Lai là 1.174 tỷ đồng và lợi nhuận là 207 tỷ đồng.

Sản lượng heo thịt lũy kế là gần 83.000 con và sản lượng chuối là hơn 39.200 tấn.

Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã thông báo sẽ chốt danh sách họp đại hội cổ đông vào ngày 24/3/2023. Cuộc họp sẽ diễn ra trong tháng 4/2023.

Hà My

Từ khóa:  Hoàng Anh Gia Lai
Cùng chuyên mục
XEM