HLV Park Hang-seo: "Tôi đã xin Heerenveen nhả Văn Hậu cho U23 VN, nhưng họ nói không"

25/12/2019 19:44 PM | Xã hội

Chiều nay (25/12) tại sân Thống Nhất, HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam.

Sau khi trở về từ Hàn Quốc và có 3 ngày nghỉ, chiều nay U23 Việt Nam trở lại tập luyện trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Theo kế hoạch, đội sẽ tập luyện tại đây và đá tập kín với Becamex Bình Dương vào chiều 28/12, sau đó lên đường đi Thái Lan vào chiều 1/1/2020.

Trước buổi tập chiều nay của U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian để cung cấp thông tin tới truyền thông về kế hoạch của đội.

Mở đầu buổi trả lời phỏng vấn, thầy Park đã có chia sẻ về thời gian tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua:

"Sau SEA Games, tôi cho cầu thủ tới Hàn Quốc để phục hồi sau một giải đấu dài hơi với các trận đấu liên tục. Đây là quãng thời gian để các cầu thủ hồi phục chấn thương và cũng như xua tan đi mệt mỏi để hướng tới giải đấu tiếp theo".

Nhận định về các đối thủ ở vòng bảng, HLV Park Hang-seo đánh giá:

"Jordan là đội bóng có thể chất, tranh chấp tốt. UAE có tới 4,5 cầu thủ đang khoác áo ĐTQG. Còn Triều Tiên thì BHL chưa có nhiều thông tin về đội bóng này.

Chúng tôi sẽ sớm có hình ảnh về đối thủ UAE trong 2 ngày tới để nghiên cứu. Đối với Triều Tiên và Jordan, chúng ta có thể theo dõi họ qua các trận đấu tại Thái Lan để nắm bắt cụ thể hơn".

 HLV Park Hang-seo: Tôi đã xin Heerenveen nhả Văn Hậu cho U23 VN, nhưng họ nói không - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã thu được những kết quả tốt trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Cập nhật về tình hình chấn thương của U23 Việt Nam, thầy Park báo tin vui tới người hâm mộ:

"Thanh Thịnh hiện là cầu thủ duy nhất phải tập riêng, nhưng cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi".

Đặc biệt, giải đáp câu hỏi về việc U23 Việt Nam không có sự phục vụ của Văn Hậu sẽ ảnh hưởng ra sao tới sức mạnh, HLV Park Hang-seo nói:

"VCK U23 châu Á 2020 không nằm trong trong FIFA Days nên Văn Hậu không thể trở về thi đấu. Tôi và VFF đã gửi đề nghị với Heerenveen tuy nhiên họ đã nói không. CLB của Hà Lan cho biết họ cần Văn Hậu cho giai đoạn tiếp theo của giải VĐQG Hà Lan.

Nếu có Văn Hậu, U23 Việt Nam sẽ đảm bảo sự chắc chắn hơn cho hàng thủ. Còn không có cậu ấy, đội vẫn sẽ có những sự thay thế phù hợp ở vị trí hậu vệ cánh hoặc trung vệ".

 HLV Park Hang-seo: Tôi đã xin Heerenveen nhả Văn Hậu cho U23 VN, nhưng họ nói không - Ảnh 2.

Thầy Park sẽ phải tìm ra phương án để khỏa lấp sự thiếu vắng Văn Hậu.

Trong năm 2020 sẽ có rất nhiều giải đấu diễn ra ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB. Phóng viên đã đặt câu hỏi về việc liệu ông Park có lo ngại gì về việc lịch thi đấu quá dày ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ. Trả lời câu hỏi này, HLV Park Hang-seo cho biết ông đã có sự chuẩn bị chi tiết:

"Tôi đã liệt kê tất cả các sự kiện trong năm 2020, từ VCK U23 châu Á, Olympic, AFF Cup… rồi các giải đấu cấp CLB. Tôi và VFF, VPF luôn nỗ lực để đưa ra một lịch trình tốt nhất để khớp giữa ĐTQG và CLB.

Các trận đấu của ĐTQG rất quan trọng, nhưng việc thi đấu ở cấp CLB cũng quan trọng không kém. Trong năm 2020, nỗ lực đến từ nhiều phía sẽ giúp các cầu thủ luôn có được một thể lực tốt nhất để tham dự các giải đấu".

Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm một trận giao hữu với U23 Bahrain ở Bangkok vào ngày 3/1. Sau đó 3 ngày, đội sẽ di chuyển tới Buriram, nơi diễn ra các trận đấu của bảng D.

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM