HLV Kiatisuk: "Tôi kiệt sức vì không thể ngủ ngon, đầu óc căng thẳng"

11/03/2022 14:19 PM | Xã hội

Trả lời phỏng vấn với báo chí Thái Lan, HLV Kiatisuk tin rằng khi V.League 2022 trở lại vào tháng Bảy, tất cả sẽ được chứng kiến một HAGL rất khác.

HLV Kiatisuk vừa khỏi Covid-19 và kịp trở lại để cầm quân ở trận gặp Viettel tại vòng 4. Trước đó, ông phát hiện nhiễm bệnh ngay trước khi đấu SLNA và sau đó phải ở lại Vinh để điều trị.

"Một ngày trước trận gặp SLNA, kết quả xét nghiệm của tôi là âm tính. Tuy nhiên khi về đến phòng, tôi ho và cảm thấy người mình run rẩy. Sáng hôm sau (6/3), tôi test nhanh và kết quả hiển thị 2 vạch. Tôi liền thông báo cho bác sĩ và bắt đầu được cách ly", tờ Matichon dẫn lời HLV Kiatisuk.

Tới ngày 10/3, vị chiến lược gia người Thái Lan khỏi bệnh và tức tốc quay trở lại Pleiku để kịp chuẩn bị cho trận đấu với Viettel. Tuy nhiên theo tiết lộ của HLV Kiatisuk, việc mắc Covid-19 khiến ông hiện cảm thấy khá mệt mỏi.

"Khi cảm thấy cơ thể có vấn đề, thừa nhận là tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi lo lắng cho trận đấu, không biết liệu mình có sao không. Các triệu chứng là đau đầu và sốt. Hiện tại thì tôi không còn triệu chứng gì nữa, nhưng tôi vẫn thấy kiệt sức vì không thể ngủ được, đầu óc căng thẳng", HLV Kiatisuk tiết lộ.

HLV Kiatisuk: Tôi kiệt sức vì không thể ngủ ngon, đầu óc căng thẳng - Ảnh 1.

Khó khăn đang bủa vây thầy trò HLV Kiatisuk.

Ngoài ảnh hưởng của Covid-19, HLV Kiatisuk cũng đang phải trải qua quãng thời gian khó khăn do thành tích bết bát của HAGL . Trải qua 3 vòng đấu, đội bóng Phố núi mới chỉ giành được 2 điểm và chưa ghi nổi dù chỉ 1 bàn thắng.

Tuy vậy, "Zico Thái" tin rằng sau quãng nghỉ dài của V.League, mọi thứ sẽ rất khác. Ông nói: "Các tuyển thủ quốc gia Việt Nam đã không có nhiều thời gian để tập luyện với đội. Khi V.League trở lại vào tháng Bảy, lúc ấy mới là một HAGL thực sự".

Theo Linh Đan

Cùng chuyên mục
XEM