HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức!

16/04/2023 13:35 PM | Sống

Những ngày qua, HLV Kiatisuk liên tục chia sẻ, anh đẩy mạnh cho HAGL dùng trẻ đá V.League để hỗ trợ các cấp tuyển quốc gia của HLV Troussier.

Tối qua, khi đá sớm vòng 7 V.League 2023, HAGL đã thua 1-3 trên sân SLNA. Đây là kết quả đáng tiếc với thầy trò HLV Kiatisuk khi trước trận, họ đang duy trì mạch bất bại với 5 hòa, 1 thắng.

Nhận xét về lý do khiến HAGL thua trận trước SLNA, BLV Quang Huy cho rằng chủ yếu vì đội chủ nhà đã chơi hay và đặc biệt quyết tâm. Trước đó, SLNA đã trải qua chuỗi 6 trận chưa thắng khi hòa 5, thua 1.

"Trận này tinh thần của SLNA lên quá. Họ trong cái thế bằng mọi giá phải thắng trên sân nhà mà các cầu thủ SLNA thì vốn vẫn hay.

Thực ra lâu nay, cậu tiền đạo ngoại đá cặp cùng Olaha, Soladio, có hơi kém. Nhưng trận nay, chính cậu ấy cũng đá được (ghi 1 bàn). Nên với tinh thần cao lại đạt phong độ tốt, SLNA hôm nay rất mạnh.

Về phía HAGL, họ đang tốt dần lên nhưng lực lượng vẫn còn non. Thế nên họ có tới lúc phải thua (sau 6 vòng bất bại) thì cũng dễ hiểu thôi. SLNA đã dồn nén hết sau 5 trận hòa, 1 trận thua và nay họ thắng xứng đáng thôi".

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 1.

SLNA đã có trận đấu hay và rất quyết tâm trước HAGL (Ảnh: Minh Anh).

Khi được hỏi, trận thua này liệu có báo hiệu chặng đường sắp tới đáng lo cho phong độ của HAGL hay không thì BLV Quang Huy vẫn tỏ ra tích cực và đánh giá cao đội quân của HLV Kiatisuk.

"HAGL mùa này chuyển giao lực lượng. Những trận thất bại như trước SLNA thế này sẽ giúp học trò của HLV Kiatisuk thu về rất nhiều kinh nghiệm để đá tốt hơn ở tương lai.

Mà nói cho cùng, đá như SLNA hôm nay ở sân Vinh thì bất cứ đối thủ nào cũng phải "phơi áo".

HAGL có 5 hòa, 1 thắng, 1 thua là tốt rồi. Họ bây giờ cho chúng ta cảm giác để thắng được rất là khó. Vậy là tốt rồi. Chứ như HAGL mùa trước vẫn tạo cảm giác mong manh cho chúng ta. Bây giờ có thể chưa biết họ thắng được ai hay không nhưng tạo cảm giác để thắng HAGL là không dễ".

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 2.

HAGL có thể thua một SLNA rất hay và quyết tâm nhưng sẽ không dễ thua các đội khác thêm nữa (Ảnh: Minh Anh).

Đáng chú ý, ở phòng họp báo sau trận, HLV Kiatisuk cho biết ông đã cố gắng sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trước SLNA để cống hiến cho U22 Việt Nam của HLV Troussier.

"Trong trận đấu chiều nay, đội bóng đã có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự khi tôi tạo điều kiện cho 5 cầu thủ trẻ vào sân… HAGL có 3 cầu thủ được lựa chọn dự SEA Games 32 gồm Quốc Việt (vào sân ở phút 52), Đức Việt (đá chính tới phút 39) và Trung Kiên. Tôi muốn Quốc Việt được ra sân thật nhiều để có thêm kinh nghiệm cũng như tăng sự tự tin cho cậu ấy.

Chẳng ai biết trước được điều gì trước khi trận đấu diễn ra. Nếu không tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ở những trận đấu như thế này thì biết đến bao giờ họ mới có cơ hội vào sân thi đấu. SLNA cần 3 điểm, chúng tôi cũng cần 3 điểm. Kết quả như này chúng tôi rất buồn nhưng đây cũng là động lực để phát triển đội bóng".

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 3.

HLV Kiatisuk đang tích cực hỗ trợ U22 Việt Nam bằng việc cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu (Ảnh: Kỳ Anh).

Trước đó, HLV Kiatisuk cũng đã không ít lần tuyên bố luôn sẵn sàng đôn cầu thủ trẻ lên chơi V.League, để hỗ trợ phát triển nhân tài cho các cấp tuyển quốc gia Việt Nam.

Nhận xét về chuyện dùng trẻ của HAGL, của HLV Kiatisuk, BLV Quang Huy nhấn mạnh ca ngợi hệ thống đã đi vào guồng quay tốt do bầu Đức tạo nên. Nhờ hệ thống ấy kết hợp tài năng của HLV Kiatisuk, HAGL dùng trẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc và chất lượng.

"Làm như HLV Kiatisuk là rất tốt. Đó là một HLV khéo léo nên càng có thêm tự tin để sử dụng cầu thủ trẻ, cống hiến cho bóng đá Việt Nam. HAGL những mùa giải gần đây luôn có nhiều cầu thủ trẻ tốt do họ tự đào tạo nên. Trong phong cách của HAGL, các cầu thủ trẻ, đặc biệt do họ đào tạo nên, luôn có chỗ đứng. Đó là truyền thống cả chục năm nay của họ đã vậy rồi nên HLV Kiatisuk lại càng dễ làm trẻ.

Bản thân bầu Đức không gây áp lực về thành tích cho HLV Kiatisuk (dù chi ra mức lương cao bậc nhất V.League cho Zico Thái, được đồn đoán từ 500 – 700 triệu đồng/tháng). Mà thực tế Kiatisuk cũng từng đưa HAGL suýt vô địch V.League 2021 rồi nhưng năm đó vì dịch nên giải dừng lại.

Gần đây bầu Đức chỉ cần CLB trụ hạng, cống hiến cho NHM và đất nước. Với tinh thần ấy thì Kiatisuk sẽ không bị áp lực nhiều. Mà Kiatisuk lại đủ khả năng điều tiết để đưa cầu thủ trẻ lên.

Cần phải chú ý là nhiều CLB cũng không có áp lực, nhưng khi cài trẻ vào đá thì lối chơi lại bị phá vỡ. HLV Kiatisuk thì rất khéo, biết cách trộn cầu thủ vào mà vẫn có đường nét, không bị phá vỡ lối chơi.

Nên là nhờ khôn khéo thì HLV Kiatisuk đang làm tốt chuyện sử dụng cầu thủ trẻ. Chứ nếu có mong muốn dùng trẻ, cống hiến cho đất nước mà đưa vào, mất hết đường nét thì cũng khó đá.

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 4.

HLV Kiatisuk và bầu Đức có cùng chung chí hướng làm bóng đá trẻ, hỗ trợ cho bóng đá Việt Nam.

Chuyện này xuất phát từ khả năng đào tạo trẻ tốt của HAGL. Mọi người đừng quên HAGL đã vô địch cúp Hoàng đế Quang Trung hồi năm 2022 với 15 cầu thủ trẻ U21, trước các đối thủ Bình Định, Bình Dương và Đà Nẵng.

Nhưng khi đó, các đàn anh cấp tuyển ở CLB (Công Phượng, Văn Toàn…) chủ yếu lấy chỗ thi đấu chính. Còn giờ đa phần lứa đàn anh ấy đã đi thì lứa đàn em hồi đá cúp Hoàng đế Quang Trung được thi đấu thôi. Nó cũng giống khi bầu Đức thay toàn bộ đội hình bằng lứa trẻ Công Phượng hồi năm 2015.

Câu chuyện bóng đá trẻ, dùng cầu thủ trẻ của HAGL đã được vận hành rất lâu rồi. Họ luôn sẵn nguồn trẻ, các cầu thủ trẻ bình thường đều cùng ăn tập ở Hàm Rồng, luôn giao lưu, thấu hiểu nhau.

Đội nào có thể ngại dùng trẻ chứ HAGL đưa trẻ lên rất bình thường. Tất cả hàng ngày vẫn cùng sinh hoạt, tập luyện, cả trẻ lẫn đội một. Vì thế các cầu thủ trẻ được đôn lên không bị bỡ ngỡ.

Họ đã trở thành một guồng quay. Đội dễ đưa trẻ lên đá nhất ở V.League chính là HAGL. Mô hình đội lớn, đội trẻ tập luyện, sinh hoạt cùng một khu thì Viettel, Hà Nội FC cũng có nhưng cảm giác cái nếp ở HAGL vẫn có không khí đúng nghĩa một gia đình hơn, giữa các anh lớn, anh bé nên mọi thứ diễn ra thuận lợi".

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 5.

Bầu Đức từng tạo ra thế hệ cầu thủ tài năng nức tiếng Công Phượng, Xuân Trường... Tin rằng rồi ông sẽ lại tạo ra thêm những thế hệ cầu thủ xuất chúng khác cho bóng đá Việt Nam.

Kết lại câu chuyện bóng đá trẻ của HAGL, BLV Quang Huy rất tâm đắc với nước đi tiên phong từ bầu Đức, với mô hình đào tạo trẻ tập trung từ bé đến lớn.

"Bầu Đức là người có công đi tiên phong trong việc xây học viện bóng đá. Trước bầu Đức có ai dám làm thế đâu. Sau khi bầu Đức làm thì một loạt các nơi khác noi theo.

Các cầu thủ HAGL được bầu Đức mang về đào tạo từ bé nên không có gì bỡ ngỡ với nhau cả. Nhiều đội cũng có cầu thủ trẻ, nhưng đều là hàng từ nhiều nơi về khi đã 20, 21 tuổi. HAGL thì không phải thế. Khi họ đào tạo từ nhỏ thì chất lượng và sự tự tin, hòa hợp… sẽ đều hơn.

Dù HAGL có hy sinh kết quả để sử dụng cầu thủ trẻ thì vẫn thu về nhiều cái lợi, không thiệt đi đâu cả. Tất cả đều là hệ thống của bầu Đức, đội lớn thành tích nếu thiệt một chút thì lại lợi về trẻ chứ không có gì là vô ích hết".

Có thể ở đâu đó, người ta đang dần đánh giá thấp đóng góp của HAGL cho các lứa tuyển Việt Nam, khi những Công Phượng, Xuân Trường... còn bị lép vế trước các cầu thủ từ Hà Nội FC, Viettel…

Nhưng hãy nhớ, hệ thống trẻ và thứ tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi cho bóng đá Việt Nam của HAGL là điều cực kỳ hiếm có và đáng trân trọng.

Bóng đá Việt Nam đã từng rơi vào tình trạng trầm lắng, bị NHM quay lưng vì nhiều lý do. Nhưng từ năm 2013 khi lứa Công Phượng nổi lên, CĐV đã liên tục quay trở lại với bóng đá trong nước để rồi dần dần, tất cả được vỡ òa với 5 năm thần kỳ thời HLV Park Hang-seo.

Bóng đá có tính giai đoạn, sự đóng góp của HAGL cho các cấp tuyển sẽ có lúc nhiều lúc ít. Nhưng quan trọng là tinh thần cống hiến bền bỉ của bầu Đức và CLB Phố Núi sẽ làm bệ đỡ, luôn phía sau bóng đá Việt Nam, kêu gọi phong trào đào tạo trẻ thật mạnh mẽ.

HLV Kiatisuk nói lời "mật ngọt" với bóng đá Việt Nam, phía sau là cái bóng quá lớn của bầu Đức! - Ảnh 6.

BLV Quang Huy

 

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM