Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích

30/08/2020 09:42 AM | Xã hội

Dự án đường vành đai 3 trên cao của Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long đang bước vào những công đoạn cuối cùng. Dự kiến, công trình sẽ được khánh thành vào ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10) tới đây.

Trên công trường thi công gói thầu số 1, đoạn Mai Dịch – Cổ Nhuế, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội do Liên danh Cienco4 – Sumitomo thực hiện những ngày này, các công đoạn hoàn thiện đang gấp rút được triển khai.

 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 1.

Nhìn từ trên cao, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành. Hiện tại các hạng mục hoàn thiện như thảm mặt cầu cạn, lắp đặt hệ thống điện, chống chói... đang được triển khai

 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 2.

Công đoạn quan trọng nhất là thảm mặt cầu. Hiện tại, các công nhân, kỹ sư Tập đoàn Cienco4 đang tranh thủ những ngày nắng để thi công.

 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 3.

Để đầy nhanh tiến độ cũng như tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban điều hành dự án của Cienco4 sẽ tăng cường thêm 1 dây chuyền thảm từ ngày 23/8. Trên công trường hiện có khoảng 130 cán bộ công nhân viên của các đơn vị thuộc Cienco4, trong đó công nhân khoảng 100 người đang gấp rút thi công các hạng mục hoàn thiện.

 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 4.

Ông Phạm Xuân Nam, Phó giám đốc Ban điều hành gói thấu của Cienco4 cho biết, hiện nay thời tiết đang mùa mưa, có những đợt mưa liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công và đảm bảo giao thông trên tuyến, Ban điều hành luôn bám sát công trường chỉ đạo các đơn vị phải tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, hoàn thành cơ bản các hạng mục chính vào cuối tháng 8, hoàn thiện các hạng mục tiện ích, các hạng mục thẩm mỹ, cảnh quan và hoàn thiện hồ sơ hoàn công, nghiệm thu hoàn thành công trình tháng 9, để kịp thông xe ngày 10/10/2020. Khối lượng thực hiện toàn bộ dự án đến nay đã đạt khoảng 95.51% giá trị hợp đồng.

 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 5.
 Hình ảnh vành đai 3 trên cao Hà Nội đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long sắp cán đích - Ảnh 6.

Công đoạn lắp đặt cột đèn đạt 63/63 cột; kéo dây điện dưới cầu đạt 42/50 nhịp; kéo dây điện trên cầu đạt 27/55 nhịp. Hàng rào chống chói đã lắp đặt 29/55 nhịp; hệ thống thoát nước trên cầu: đã lắp đặt 55/55 nhịp, đang hoàn thiện đấu nối; hệ thống thoát nước trên cầu: đã lắp đặt 55/55 nhịp, đang hoàn thiện đấu nối.

Đoạn đường từ Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long nằm trên đường vành đai 3, thuộc cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội. Từ năm 2018, hai dự án (DA) tại đoạn tuyến này, dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long và dự án mặt đường phía dưới đồng thời được khởi công.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT)- chủ đầu tư dự án dự án cầu cạn Mai Dịch – Nam Thăng Long, ngoài gói thấu số 1 nêu trên, gói thầu số 2 (từ Cổ Nhuế đến Nam Thăng Long) cũng hoàn thành gần 100% khối lượng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020; tuy nhiên chủ đầu tư đã rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành sớm đúng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội - chủ đầu tư dự án dưới mặt đất cũng đang triển khai thảm mặt đường phía dưới, thi công năm cầu đi bộ dọc tuyến, trồng cây xanh... đề cùng khánh thành với dự án cầu cạn phía trên.

Bảo An

Cùng chuyên mục
XEM