“Hiệu ứng Céline Dion”: 16 đêm diễn mang gần 1 tỷ euro cho Pháp

| Kinh doanh

Không chỉ là màn tái xuất được mong đợi, chuỗi concert của “nữ hoàng nhạc ballad” được dự báo có thể mang về hàng trăm triệu euro, thậm chí gần 1 tỷ euro cho kinh tế Paris trong năm 2026.

Céline Dion concert Paris: Hiệu ứng kinh tế gần 1 tỷ euro cho thủ đô năm 2026 - Ảnh 1.

Sự trở lại sân khấu của Céline Dion tại Paris không chỉ thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ mà còn tạo cú hích đáng kể cho ngành du lịch và kinh tế thủ đô nước Pháp. Với 16 đêm diễn, hiệu ứng từ chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ được các tổ chức ước tính có thể mang lại hàng trăm triệu euro, thậm chí tiến gần 1 tỷ euro cho nước này.

Céline Dion dự kiến tổ chức 16 buổi hòa nhạc tại La Défense Arena, Paris, từ ngày 12/9 - 17/10/2026. Ban đầu, lịch trình chỉ gồm 10 buổi diễn, nhưng trước nhu cầu lớn của khán giả, ê-kíp của nữ ca sĩ đã bổ sung thêm 6 đêm.

Theo nghiên cứu của Natixis CIB, chuỗi 16 buổi diễn có thể thu hút khoảng 480.000 khán giả đến Paris. Tính cả chi tiêu cho vé, khách sạn, phương tiện đi lại và ăn uống, tác động kinh tế của các buổi hòa nhạc được ước tính từ 570 triệu euro đến gần 1 tỷ euro trong năm 2026, với ảnh hưởng đáng kể tới vùng Île-de-France.

Trong khi đó, Alexandra Dublanche, Chủ tịch Choose Paris Region, ước tính riêng hoạt động bán vé, lưu trú, ăn uống và mua sắm có thể giúp nền kinh tế Paris tăng thêm 300-500 triệu euro. Nhà phân tích Vanguelis Panayotis của MKG thậm chí cho rằng tổng lợi ích kinh tế có thể lên tới 1,2 tỷ euro nếu tính thêm chi phí vận chuyển, hậu cần và các khoản chi tiêu liên quan đến đội ngũ hỗ trợ của Dion cũng như người hâm mộ.

Người hâm mộ quốc tế đổ về Paris

Sức hút của Dion đang thể hiện rõ qua dữ liệu du lịch. Theo Amadeus Travel Intelligence, lượng tìm kiếm các chuyến bay quốc tế đến Paris tăng 11% so với cùng kỳ năm trước khi thời điểm nữ ca sĩ trở lại sân khấu đến gần.

Du khách từ châu Mỹ là động lực chính của đà tăng này. Mỹ chiếm 26,5% lượng tìm kiếm, tiếp đến là Brazil với 11% và Canada với 7,4%. Ba thị trường này cộng lại chiếm gần 45% mức tăng trưởng tìm kiếm toàn cầu về Paris trước các buổi diễn.

Nhu cầu cũng tăng mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lượng đặt phòng từ Thái Lan tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Nhật Bản tăng 40%. Australia, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng ghi nhận nhu cầu du lịch Paris tăng đáng kể.

Tại châu Âu, Italy, Tây Ban Nha và Anh là những thị trường thể hiện mức quan tâm cao. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy lượng tìm kiếm chưa chuyển hoàn toàn thành đặt phòng: du khách châu Âu chỉ chiếm khoảng 5% tổng số đặt chỗ đến Paris trong giai đoạn này.

Ngay cả khách du lịch nội địa Pháp cũng góp phần đáng kể vào nhu cầu lưu trú. Tám trong số 10 nguồn đặt phòng nội địa hàng đầu trong thời gian Dion biểu diễn đến từ Toulouse, Nice và Ajaccio ở Corsica. Lượng đặt phòng từ miền Nam nước Pháp chiếm gần 79%, trong khi Bastia và Ajaccio ghi nhận mức tăng lần lượt 55% và 35% so với năm trước.

Khách sạn hưởng lợi từ “hiệu ứng Dion”

Céline Dion concert Paris: Hiệu ứng kinh tế gần 1 tỷ euro cho thủ đô năm 2026 - Ảnh 2.

Không chỉ lượng tìm kiếm chuyến bay tăng, thị trường lưu trú quanh Paris cũng chứng kiến sự thay đổi rõ rệt. Chuỗi khách sạn Adagio, sở hữu 10 cơ sở tại khu La Défense, ghi nhận lượng đặt phòng tăng tới 400%. Trong khi đó, Booking.com cho biết số lượt tìm kiếm Paris tăng 49% khi ngày diễn ra chuyến lưu diễn đến gần.

Didier Arino, Giám đốc điều hành Protourisme, cho rằng hiệu ứng này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Paris trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy khách sạn tại thủ đô đang chịu ảnh hưởng từ tình hình quốc tế bất ổn.

Dữ liệu Amadeus cũng cho thấy du khách có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú. Các khách sạn ghi nhận mức tăng 6% đối với những kỳ nghỉ kéo dài từ 6 đến 13 đêm, cho thấy một bộ phận khán giả không chỉ đến Paris để xem concert mà còn kết hợp sự kiện với kỳ nghỉ dài ngày.

Xu hướng này được gọi là “gig-tripping”, trong đó một buổi hòa nhạc trở thành lý do khởi đầu cho chuyến đi nhưng không phải mục đích duy nhất. Du khách thường kết hợp việc xem biểu diễn với tham quan, mua sắm, ăn uống và khám phá điểm đến.

Vanessa Heydorff, Giám đốc điều hành Booking.com tại Pháp, nhận định đây là một phần của xu hướng rộng hơn khi các sự kiện văn hóa và giải trí ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quyết định du lịch.

Sự trở lại sau 6 năm vắng bóng

Sức hút đặc biệt của chuyến lưu diễn lần này còn đến từ việc đây là màn trở lại sân khấu lớn của Céline Dion sau nhiều năm. Nữ ca sĩ 58 tuổi từng phải tạm dừng hoạt động trong khoảng 6 năm sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng đờ, một rối loạn tự miễn hiếm gặp có thể gây ra các cơn co thắt cơ đau đớn.

Tháng 3/2026, Dion xác nhận sẽ trở lại biểu diễn tại Paris. “Năm nay, tôi nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đời mình. Tôi sẽ có cơ hội gặp lại các bạn, biểu diễn cho các bạn một lần nữa ở Paris, bắt đầu từ tháng Chín”, cô chia sẻ trong một video đăng trên mạng xã hội.

Dion từng gọi Paris là “ngôi nhà thứ hai” và có mối liên hệ đặc biệt với thành phố. Hai năm trước, cô gây chú ý khi biểu diễn ca khúc Hymne à l'amour của huyền thoại Edith Piaf từ ban công Tháp Eiffel trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Sau 16 đêm diễn trong tháng 9 và tháng 10 năm nay, Dion dự kiến trở lại Paris vào tháng 5/2027 để tiếp tục 10 buổi biểu diễn.

Với lượng khán giả dự kiến lên tới 480.000 người, hàng loạt chuyến bay và phòng khách sạn được đặt trước cùng mức chi tiêu lớn cho ăn uống, mua sắm và giải trí, “hiệu ứng Céline Dion” đang cho thấy một ngôi sao âm nhạc có thể tạo ra tác động vượt xa sân khấu – trở thành một cú hích đáng kể đối với nền kinh tế du lịch của cả thành phố.

Theo Euro News

Hà Thu

Cùng chuyên mục
XEM