Hé lộ điểm chung thú vị giữa tân Phó TGĐ ACB với các thành viên Ban điều hành ngân hàng

14/01/2023 15:37 PM | Kinh doanh

Ngày 12/01/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ban hành quyết định bổ nhiệm ông Ngô Tấn Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Hé lộ điểm chung thú vị giữa tân Phó TGĐ ACB với các thành viên Ban điều hành ngân hàng - Ảnh 1.

Với quyết định này, ông Ngô Tấn Long trở thành Phó tổng giám đốc thứ 8 của ACB, cùng với ông Bùi Tấn Tài, ông Đàm Văn Tuấn, ông Nguyễn Văn Hòa, ông Nguyễn Khắc Nguyện, ông Nguyễn Đức Thái Hân, bà Nguyễn Thị Hai, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Được biết, ông Ngô Tấn Long sẽ phụ trách mảng Khách hàng Doanh Nghiệp của ACB. Ông Long có bằng thạc sĩ ngành Kinh Tế - Đại học Kinh tế TP. HCM. Ông tham gia vào ACB từ 2008 và luân chuyển nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng này trong 15 năm qua như Trưởng phòng phân tích tín dụng và Định chế tài chính – Khối Khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm phê duyệt Tín dụng doanh nghiệp; Giám đốc chi nhánh; Phó giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp; Giám đốc Vùng.

Một điểm chung giữa các thành viên của Ban điều hành ngân hàng ACB hiện nay là đều có quá trình làm việc lâu dài tại ACB, hiểu, gắn bó với hoạt động của ngân hàng và lần lượt trải qua những vị trí điều hành quan trọng từ Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Khối, Giám đốc Vùng,...

Có thể kể đến như Tổng Giám đốc Từ Tiến Phát , làm việc tại ACB từ 1996, trải qua nhiều vị trí công việc. Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng Giám đốc, ông Phát từng là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân tại ACB từ năm 2015.

Ông Phát là đại diện cho thế hệ nhân lực trẻ trưởng thành, kế thừa Ban lãnh đạo Ngân hàng dựa trên 5 giá trị cốt lõi: liêm chính, thận trọng, đổi mới, hài hòa và hiệu quả, theo thông cáo của ngân hàng ACB.

Ngoài ông Từ Tiến Phát, những gương mặt Phó TGĐ "gạo cội" của ACB cũng có vài chục năm gắn bó với nhà băng này. Có thể kể đến:

Ông Bùi Tấn Tài gia nhập ACB từ 1995. Ông Tài đã trải qua các vị trí tại ACB từ nhân viên thẩm định tín dụng, Phó phòng thẩm định tín dụng, Phó phòng hỗ trợ tín dụng, Trưởng phòng hỗ trợ tín dụng, Phó GĐ Sở giao dịch Tp Hồ Chí Minh Ngân hàng Á Châu, GĐ khối khách hàng cá nhân, Phó TGĐ Ngân hàng Á Châu.

Nguyễn Thị Hai gia nhập ACB năm 1993 với vị trí Trưởng Phòng Tín dụng và giữ chức vụ Giám đốc Sở giao dịch (nay là Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) từ năm 2002 đến năm 2011. Năm 2011, bà được bổ nhiệm là Phó TGĐ ACB.

Ông Đàm Văn Tuấn gia nhập ACB năm 1994, từng kinh qua các vị trí Phó GĐ chi nhánh, GĐ chi nhánh, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, Trưởng Ban Chiến lược, Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực. Ông được bổ nhiệm làm Phó TGĐ ACB năm 2001

Ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm Phó TGĐ năm 2008. Ông gia nhập ACB năm 1994 và trải qua các vị trí Phó Phòng Nghiên cứu và phát triển, Phó Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Kinh doanh tiền tệ, Giám đốc Khối Ngânquỹ. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Ông Nguyễn Văn Hòa được bổ nhiệm Phó TGĐ năm 2017. Ông gia nhập ACB năm 1995 và đảm nhiệm cương vị Kế toán trưởng từ năm 2002. Ông được bổ nhiệm Giám đốc Tài chính năm 2015.

Ngoài ra, hai vị Phó TGĐ khác như bà Nguyễn Thị Tuyết Vân cũng có thâm niên làm việc tại ACB từ 2008 hay ông Nguyễn Khắc Nguyện gia nhập ACB từ 2006.

Ông Nguyện được bổ nhiệm vị trí Phó TGĐ trong năm 2022. Trước đó ông Nguyện trải qua nhiều vị trí, như chuyên viên thương mại ngân hàng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ chuyển tiền Western Union, Trợ lý Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc truyền thông nội bộ, Giám đốc truyền thông và thương hiệu, Giám đốc nhân sự.

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM