Hàng loạt vụ giả danh cán bộ quân đội đặt tiệc cho khách VIP để lừa tiền

24/07/2023 19:57 PM | Xã hội

Chỉ trong gần 2 tháng đã xảy ra 7 vụ các đối tượng giả danh cán bộ quân đội hù dọa tống tiền gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự; hoặc dùng chiêu điện thoại đặt tiệc cho khách VIP rồi lừa đảo số tiền lớn.


Hàng loạt vụ giả danh cán bộ quân đội đặt tiệc cho khách VIP để lừa tiền - Ảnh 1.

Nhà hàng bị lừa đảo chiếm đoạt gần 240 triệu đồng

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn về việc cảnh giác, phòng chống thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu tháng 5 đến nay, các đối tượng giả danh cán bộ quân đội đã gây ra 7 vụ lừa đảo trên địa bàn TP Đà Lạt và các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đạ Tẻh... Số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt khá lớn, từ hàng chục đến vài trăm triệu đồng mỗi vụ.

Các đối tượng thường dùng điện thoại gọi đến nhà hàng, dịch vụ nấu ăn, dịch vụ tiệc cưới, giả danh là cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh hoặc Ban CHQS huyện đặt từ 5 - 7 bàn tiệc mời khách VIP, sau đó tiếp tục nhờ mua rượu, sâm đắt tiền, nhãn hiệu lạ để làm quà biếu.

Khi nhà hàng, dịch vụ không tìm được các loại hàng hiếm đó, kẻ giả danh sẽ giới thiệu người có nguồn hàng. Cách liên hệ thường là qua tài khoản Zalo mà hình đại diện của các đối tượng là người mặc quân phục để tạo niềm tin.

“Người có nguồn hàng” thường đưa ra mức chiết khấu hấp dẫn để câu nhử, sau đó yêu cầu nhà hàng chuyển tiền cọc, tiền mua hàng qua số tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp. Sau khi nhà hàng chuyển tiền vào tài khoản thì những kẻ lừa đảo cắt liên lạc.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm lừa đảo giả danh cán bộ quân đội liên hệ đại lý cây giống để mua cây trồng rồi nhờ mua thuốc bảo vệ thực vật… Sau khi lừa lấy được tiền đặt cọc của đại lý, các đối tượng liền “bốc hơi” khỏi mạng xã hội, ngắt kết nối điện thoại với nạn nhân.

Chưa hết, các đối tượng còn gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội (Zalo, Messenger…) giả danh sĩ quan quân đội để bán thuốc, bán sách… hoặc hù dọa tống tiền gia đình có con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, với thủ đoạn trên, đối tượng xưng tên là Hải (giả danh cán bộ của một Ban CHQS huyện) cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt gần 240 triệu đồng của nhà hàng An Mộc ở TP Đà Lạt. Một đối tượng xưng tên là Việt Thanh, cũng giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt 526 triệu đồng của nhà hàng Vừng Ơi (TP Đà Lạt).

Tương tự, đối tượng xưng tên là Hải (giả danh là cán bộ một đơn vị quân đội, đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông) lừa gạt, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng của một tiệm bánh mì ở TP Bảo Lộc.

Hàng loạt vụ giả danh cán bộ quân đội đặt tiệc cho khách VIP để lừa tiền - Ảnh 2.

Cửa hàng bánh mì bị lừa gạt, chiếm đoạt gần 50 triệu đồng

Theo Bộ CHQS tỉnh, các vụ việc trên không chỉ gây thiệt hại tài sản của người dân, mất an ninh trật tự trên địa bàn mà còn làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội.

Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là cán bộ quân đội để đặt hàng, yêu cầu cung cấp thông tin, nhờ giúp đỡ… thì liên hệ với Ban CHQS cấp xã, cấp huyện để xác minh, tránh bị lừa đảo.

Đồng thời, người dân nên cấp báo cho cơ quan quân sự các cấp và cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xác minh vụ việc, xử lý kịp thời.

Theo Kim Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Thủ tướng: Chống nhập khẩu hàng hóa từ nước thứ 3 để xuất khẩu sang Mỹ

Theo Thủ tướng, giải quyết vấn đề thuế quan với Mỹ cần tính đến tổng thể chung của kinh tế đối ngoại Việt Nam và không ảnh hưởng tới các thị trường khác

Tiến sĩ RMIT: Việt Nam cần thực thi nghiêm ngặt quy tắc xuất xứ

Theo tiến sĩ Chu Thanh Tuấn - Phó chủ nhiệm nhóm ngành Cử nhân kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam, một trong những chiến lược dài hạn Việt Nam là kiểm soát chặt xuất xứ để ngăn chặn việc hàng hóa nước khác "đội lốt" hàng Việt. Ông cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm với giới chức thương mại Mỹ và nếu không kiểm soát tốt, Việt Nam có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung.

Tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’ từng khuyên: Hãy mua vàng, đừng tích tiền trong thời khủng hoảng!

"Với tôi, trong thời khủng hoảng thì vàng, bạc mới là tài sản thực sự chứ không phải tiền mặt", ông Kiyosaki nhấn mạnh.

Không muốn “oằn mình” gánh nợ mua nhà, người trẻ chọn cách đi thuê

Trong bối cảnh giá nhà không ngừng leo thang, nhiều người trẻ Việt Nam đang dần rẽ hướng sang lựa chọn thuê nhà thay vì “gồng mình” vay nợ để mua nhà.