Hàng loạt khách sạn cao cấp tại Singapore cháy phòng sau quyết định gặp gỡ của tổng thống Trump và ông Kim Jong Un

14/05/2018 16:30 PM | Xã hội

Theo giới truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là sẽ hội đàm tại khách sạn Shangrila Singapore vào tháng tới.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từng cân nhắc Shangrila và Marina Bay Sands là 2 trong số những địa điểm cho cuộc gặp cấp cao tới đây. Trên thực tế, ngay sau tuyên bố xác nhận Singapore sẽ trở thành địa điểm cho cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên, 3 khách sạn lớn của đảo quốc sư tử này là Shangrila, Ritz Carlton Millennnia và Marriot South Beach đã khóa toàn bộ phòng trống nhằm phục vụ cho cuộc hội đàm cấp cao tới.

Với truyền thống là nơi từng tổ chức nhiều cuộc gặp cấp cao cho các nguyên thủ quốc tế, Shangrila đang được dự đoán có nhiều khả năng sẽ trở thành địa điểm cho cuộc hội đàm lịch sử tới đây.

"Khách sạn Shangrila là nơi thường xuyên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh an ninh Âu Á với nhiều lãnh đạo quốc tế, bởi vậy nơi đây có lợi thế khi nhân viên có kinh nghiệm về tổ chức các hội nghị chính trị tầm cỡ lớn", chuyên gia Liang Tuang Nah của Viện IDSS nhận định.

Kể từ năm 2002, Shangrila là địa điểm tổ chức thường niên của Hội nghị thượng đỉnh an ninh Âu Á với sự tham gia của nhiều quan chức quốc phòng từ 28 nước Châu Á Thái Bình Dương. Năm nay, hội nghị này sẽ được tổ chức vào khoảng 1-3/6/2018, ngay trước khi cuộc gặp của Tổng thống Trump cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un diễn ra.

Hàng loạt khách sạn cao cấp tại Singapore cháy phòng sau quyết định gặp gỡ của tổng thống Trump và ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Vào năm 2015, khách sạn này cũng là nơi tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Đài Loan Ma Ying Jeou.

Hơn nữa, Shangrila cũng là khách sạn 5 sao duy nhất ở Singapore nằm trong khu trung tâm nhưng không có phương tiện công cộng nào đi ngang qua, tạo nên sự riêng tư và mức độ an ninh cần thiết cho các cuộc gặp cấp cao. Chính điều này khiến khách sạn càng có nhiều cơ hội hơn những đối thủ khác ở Singapore.

Cuộc gặp cấp cao tới đây giữa Mỹ và Triều Tiên được dự đoán sẽ thu hút được lượng lớn giới báo chí, truyền thông trên khắp thế giới. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-hàn Quốc ngày 27/4/2018 trước đó, hơn 3.000 nhà báo đã đổ về Seoul để tác nghiệp.

BT

Cùng chuyên mục
XEM