Hạn nặng, Venezuela cắt điện 4 giờ mỗi ngày

23/04/2016 08:51 AM | Tin tức

Chính phủ Venezuela đã ra lệnh cắt điện trong cả nước 4 giờ mỗi ngày nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất điện.

Bộ trưởng Điện năng Venezuela Luis Motta Dominguez cho hay kế hoạch này kéo dài trong 40 ngày và bắt đầu từ 25/4 tới.

Theo đó, người dân tại nhiều khu dân cư trên khắp cả nước, kể cả tại thủ đô, mỗi ngày sẽ không có điện trong 4 tiếng đồng hồ liên tiếp theo nhiều khung giờ khác nhau.

Ông Dominguez lý giải biện pháp này là nhằm duy trì lượng nước tại hồ chứa của đập thủy điện Guri, con đập lớn nhất nước này. Hiện tượng El Nino gây ra hạn hán nghiêm trọng khiến lượng nước trong hồ xuống thấp.

Việc giảm lượng tiêu thụ điện năng 4 tiếng mỗi ngày, theo Bộ trưởng Dominguez, sẽ giúp quốc gia Nam Mỹ này bảo đảm được những mục tiêu đã đề ra đến giữa tháng 5, thời điểm bắt đầu mùa mưa.

Hạn hán kéo dài đã buộc Chính phủ Venezuela đưa ra nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm điện, như cho người lao động nghỉ ngày thứ 6 và dịch múi giờ lên 30 phút.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Venezuela ngày càng có xu hướng xấu đi. Hồi tháng 2, Chính phủ yêu cầu các trung tâm mua sắm giảm giờ mở cửa và tự cung cấp điện để dùng.

Theo An Bình

Cùng chuyên mục
XEM