Hai chỉ số "khủng" số 1 của Campuchia-UAE làm cả thế giới ngả mũ: Bí quyết ngay ở láng giềng Việt Nam

10/09/2021 09:05 AM | Xã hội

Phnom Penh của Campuchia là thủ đô có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, còn UAE là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, có liên quan chặt chẽ với vaccine Covid-19 từ Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 9/9 cho hay, nhờ nguồn vaccine chủ chốt do Trung Quốc cung cấp, Campuchia đã đưa Phnom Penh trở thành thủ đô có tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19 cao nhất thế giới, với 99% người trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ - theo Đối tác Chiến lược Mekong (MSP), hãng cố vấn có trụ sở ở Campuchia.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đối tác thân cận của Bắc Kinh trong phát triển vaccine Covid-19, là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với 77.1% dân số được tiêm vaccine tính đến ngày 7/9 - theo số liệu của Our World in Data, thuộc Đại học Oxford.

Vào hôm thứ Bảy 4/9, lô vaccine gồm 2.5 triệu liều của hãng Sinovac (Trung Quốc) đã đến Campuchia, trong đó 2 triệu liều do Campuchia mua và 500.000 liều do Sinovac và chính phủ Trung Quốc viện trợ.

Campuchia nằm trong số những nước đầu tiên nhận viện trợ vaccine Covid-19 từ quân đội Trung Quốc vào đầu năm nay. Quốc gia Đông Nam Á này đến nay đã tiếp nhận gần 30 triệu liều vaccine thông qua giao dịch và viện trợ, với Trung Quốc là nguồn cung ứng chính - Thủ tướng Campuchia Hun Sen xác nhận.

Campuchia kỳ vọng sẽ hoàn tất chương trình tiêm chủng sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch, và nhanh hơn đến 12 tháng so với các láng giềng khu vực, theo đánh giá của tờ báo nước này Khmer Times.

 Hai chỉ số khủng số 1 của Campuchia-UAE làm cả thế giới ngả mũ: Bí quyết ngay ở láng giềng Việt Nam - Ảnh 1.

Lô vaccine Sinovac (Trung Quốc) được chuyển đến sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 31/7/2021. Ảnh: Xinhua


Chiến dịch tiêm chủng của UAE luôn duy trì tốc độ nhanh nhất thế giới trong 6 tháng qua, mở đầu bằng các lô vaccine do hãng Sinopharm (Trung Quốc) phát triển.

Đất nước Trung Đông này là quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm miễn phí cho toàn bộ công dân và cư dân vào tháng 12/2020 bằng vaccine do Trung Quốc bào chế.

UAE cũng là nơi đặt dây chuyền sản xuất vaccine Covid-19 của Trung Quốc ở nước ngoài sớm nhất, đồng thời là cơ sở sản xuất vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên ở Vùng Vịnh.

Vào hôm 29/8 vừa qua, sản phẩm kit xét nghiệm kháng thể trung hòa Covid-19 (ELISA) do Shanghai Geneodx - công ty con của Sinopharm - sản xuất đã được Bộ Y tế UAE phê chuẩn sử dụng đại trà.

Abu Dhabi, thủ đô của UAE, xếp hạng số 1 trong số 50 thành phố trên khắp thế giới về mức độ an toàn và cách thức ứng phó tốt nhất với đại dịch Covid-19 trong quý đầu năm 2021 - theo kết quả nghiên cứu của "Nhóm Kiến thức sâu" có trụ sở tại London, dựa trên các dữ liệu như phân phối vaccine, cung cấp phương pháp điều trị, tính minh bạch và quản trị.

PV

Cùng chuyên mục
XEM