Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác

14/12/2022 11:01 AM | Xã hội

Sau gần nửa năm hoàn thành, cầu vòm sắt 65 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm (Hà Nội) đang biến thành bãi đỗ ô tô và nơi xả rác của người dân vô ý thức.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 1.

Cầu vòm sắt bắc qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) dài khoảng 300m được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021 với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng. Cây cầu được thiết kế dành cho xe máy, đi thấp dưới gầm cầu vành đai 3.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 2.

Theo người dân sinh sống gần cầu vòm sắt, chỉ vài tháng sau khi hoàn thành, nơi đây nhanh chóng trở thành bãi đỗ xe ô tô.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 3.

Lối vào đường dẫn nối đến cầu theo hướng Nghiêm Xuân Yêm - Pháp Vân hiện được chắn lại bằng hàng rào bê tông, chỉ trừ khoảng trống đủ để một xe máy đi vào.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 4.

Hai bên lề cầu luôn có ô tô đỗ xếp thành hàng dài dưới biển cấm.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 5.

Do chưa có đơn vị nhận bàn giao nên cây cầu trở thành nơi đổ phế thải của người dân.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 6.

Dọc cây cầu không người qua lại và cũng không được dọn dẹp.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 7.

Bà Đặng Mỹ Yên (53 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết:

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 8.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 9.

Hệ thống chiếu sáng đã được trang bị nhưng chưa hoạt động.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Nghiêm Lượng, Phó Trưởng Ban Quản lý thực hiện dự án 1, Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, hiện tại đơn vị vẫn đang phối hợp với các ban ngành tổ chức bảo vệ công trình để tránh việc người dân đổ rác thải, đỗ xe… làm mất mỹ quan đô thị. “Công trình cơ bản hoàn thành, thế nhưng đang chờ Sở Giao thông Vận tải chấp nhận phương án phân luồng, tổ chức giao thông. Khi đó Ban Quản lý Dự án Công trình giao thông sẽ hoàn thành các thủ tục tiếp theo để bàn giao công trình đi vào khai thác sử dụng", ông Nguyễn Nghiêm Lượng cho hay.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 11.

Cầu vòm sắt có mặt cắt ngang rộng 7,5 m, bề rộng phần xe chạy 6 m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2 m.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 12.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Cầu vòm 65 tỷ đồng dành cho xe máy biến thành bãi đỗ ô tô, nơi đổ rác - Ảnh 13.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.

Theo Đắc Huy/VTC

Cùng chuyên mục
XEM