Hà Nội: Bắt đầu lắp dải phân cách cho buýt nhanh

21/01/2017 09:57 AM | Xã hội

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, Hà Nội mới lắp dải phân cách cho buýt nhanh duy nhất tại nhà chờ Giảng Võ.

Đêm qua, Hà Nội đã bắt đầu thí điểm lắp dải phân cách cứng tại làn bên phải của nhà chờ Giảng Võ theo chiều Kim Mã – Yên Nghĩa. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, dải phân cách cứng cao 60 cm, thiết kế di động, có chân đế bằng nhựa cứng và được thiết kế theo kiểu mũi tên có phản quang.

Lực lượng thanh tra đứng hướng dẫn giao thông tại khu vực lắp dải phân cách
Lực lượng thanh tra đứng hướng dẫn giao thông tại khu vực lắp dải phân cách

Tại điểm đầu của dải phân cách cứng, cơ quan chức năng cho lắp những cột cao su màu vàng cam, một phần để dễ nhận biết, phần khác để phòng trường hợp người đi đường “lơ đãng” không quan sát, va chạm cũng không gây quá nguy hiểm.

Sáng nay (21/1), do là ngày nghỉ (thứ 7) nên ngay vào giờ cao điểm, giao thông trên tuyến chưa đông. Mặc dù vậy, theo quan sát của PV, tại ngã tư, xe buýt nhanh BRT đã có thể lưu thoát dễ dàng hơn do không bị các phương tiện lấn làn như trước đây.

Theo T.Bình

Cùng chuyên mục
XEM