Hà Nội: 2 gia đình sát cạnh nhau có 10 ca dương tính SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây

19/07/2021 13:01 PM | Xã hội

2 gia đình sống cạnh nhau tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây.

Sở Y tế Hà Nội sáng 19/7 ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 6 quận/huyện. Trong đó, 4 ca sống tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai. Được biết, đây là 4 thành viên trong gia đình, sống cạnh gia đình có 6 ca dương tính được công bố hôm qua. Trước đó, ngày 17/7, 6 người này xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, cho kết quả đều dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện, Sở Y tế chưa ghi nhận yếu tố dịch tễ liên quan chùm ca bệnh này. Trung tâm y tế quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra.

Từ ngày 5/7 đến sáng 19/7, quận Hoàng Mai có 30 ca Covid-19. Cụ thể, 15 ca tại phường Tân Mai, 6 ca liên quan chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa). 3 ca liên quan chuỗi lây nhiễm tại 132 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), 6 người còn lại liên quan TP.HCM.

Cơ quan chức năng phong tỏa nhiều địa điểm tại phường Tân Mai, Vĩnh Hưng, Mai Động, Thịnh Liệt, Lĩnh Nam.

 Hà Nội: 2 gia đình sát cạnh nhau có 10 ca dương tính SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại B8 Tân Mai, quận Hoàng Mai chiều 18/7 (Ảnh: Đinh Huy)

Tính từ đợt dịch thứ tư ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 442 ca Covid-19, trong đó 261 ca ngoài cộng đồng, 181 người đã được cách ly. Từ ngày 5/7 đến nay, toàn thành phố có 183 trường hợp, đáng chú ý là 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7 có số mắc khá cao là 90 Nguyễn Khuyến (34), B8 Tân Mai (16) và 132 Bùi Thị Xuân (14).

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội ban hành công điện khẩn số 15, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở. Hà Nội dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu, các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về...

MINH NHÂN

Cùng chuyên mục
XEM