Google ra mắt ứng dụng giúp người cụt 2 tay cũng có thể dùng smartphone

13/04/2016 10:31 AM | Công nghệ

Với Voice Access, người dùng điện thoại Android giờ đây có thể điều khiển điện thoại hoàn toàn bằng giọng nói.

Ứng dụng sử dụng giọng nói để điều khiển mang tên Voice Access của Google được nhắc tới từ năm ngoái và giờ đây đã xuất hiện phiên bản thử nghiệm vào thứ Hai (11/4) vừa qua. Một số người may mắn đã được trải nghiệm ứng dụng thú vị này.

Voice Access ban đầu được đưa ra nhằm hướng tới những người khuyết tật và không thể tương tác với smartphone hoặc tablet một cách bình thường, mặc dù nó là một tính năng rất hữu dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như khi tay chúng ta đang bận với một việc khác hay đơn giản là chúng quá bẩn để chạm vào màn hình.

Tất nhiên, những chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android cũng đã có một vài tính năng có thể được điều khiển bằng giọng nói, nhưng Voice Access sẽ mang lại sự vượt trội, mọi hoạt động trên chiếc điện thoại của mình chỉ bằng giọng nói.

Trên một bài đăng giới thiệu về tính năng mới này, Google đã chỉ ra rằng người dùng có thể sử dụng những câu mệnh lệnh như "open Chrome" hay "go home" để điều hành chiếc điện thoại hoặc tương tác với màn hình bằng các câu như "click next" và "scroll down".

Những ứng dụng sẽ được điều khiển bằng giọng nói qua con số đi kèm trên biểu tượng
Những ứng dụng sẽ được điều khiển bằng giọng nói qua con số đi kèm trên biểu tượng

Ngoài ra, những chức năng khác sẽ được hiển thị cùng với những con số ở ngay biểu tượng trên màn hình của nó. Điều này chắc chắn sẽ giúp đơn giản hoá các lệnh được đưa ra, tuy nhiên nó cũng làm cho màn hình của người dùng trông có vẻ "bận rộn" hơn rất nhiều.

Voice Access dự kiến sẽ sớm ra mắt và được miễn phí trong kho ứng dụng Google Play, và nó sẽ là một trong những tính năng hỗ trợ người dùng Google sẽ mang tới cho fan Android trong tương lai. Những tính năng này bao gồm cả khả năng sử dụng giọng nói để viết, chỉnh sửa và định dạng các tài liệu trên Google Docs.

Theo một số thông tin khác từ Mountain View, Google gần đây đã giới thiệu về một dịch vụ thanh toán di động giúp người dùng thậm chí không cần phải động vào chiếc smartphone hay thẻ tín dụng của mình để thanh toán các hoá đơn nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại rất ít cửa hàng có hỗ trợ cho dịch vụ này.

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM