Gói hàng "nóng" trị giá 800 triệu USD của Mỹ đã tới Ukraine: Xuất hiện thứ đáng gờm

17/04/2022 10:00 AM | Xã hội

CNN đưa tin, quan chức Nhà Trắng cho biết, các chuyến hàng hỗ trợ an ninh của Mỹ tới nơi.

Khẩu M777 155mm được đặt ở vị trí khai hỏa gần Mosul, Iraq năm 2017
Khẩu M777 155mm được đặt ở vị trí khai hỏa gần Mosul, Iraq năm 2017

Nga công bố video thủy thủ đoàn soái hạm Moskva

Theo hãng tin Tass (Nga), Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về cuộc họp của Tư lệnh Hải quân với thủy thủ đoàn Moskva.

Dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng, hãng tin của Nga cho biết, Tổng tư lệnh hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, đã gặp thủy thủ đoàn của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva ở Sevastopol.

Tass công bố video của Bộ Quốc phòng vào hôm 16/4, trong video cho thấy hình ảnh các sĩ quan và thủy thủ của tàu chiến được báo cáo đã bị chìm, đang đứng thành 2 hàng.

Nga công bố video thủy thủ đoàn soái hạm Moskva. Video: Zvezda.

Số lượng thủy thủ trong động hình không rõ. Quân đội Nga chưa công bố thông tin về thương vong trên tàu Moskva - con tàu bị chìm trên Biển Đen hôm 14/4. Không rõ có bao nhiêu thành viên trên tàu còn sống sót.

Moskva là soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga. Ukraine tuyên bố họ đã bắn trúng tàu tuần dương bằng tên lửa chống hạm, trong khi quân đội Nga chỉ thừa nhận con tàu đã chìm sau một vụ cháy trên tàu và phát nổ kho đạn.

Một số nước đã đồng ý mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm 15/4: ''Chúng tôi mong chờ quyết định (chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp) của các nhà nhập khẩu khác". Ông Alexander Novak nói trong các bình luận đăng trên tạp chí nội bộ của Bộ này. Ông không tiết lộ danh tính của những khách hàng đã chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp.

 Gói hàng nóng trị giá 800 triệu USD của Mỹ đã tới Ukraine: Xuất hiện thứ đáng gờm - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Reuters

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết người mua khí đốt của Nga từ các nước "không thân thiện" nên thanh toán bằng đồng rúp, một động thái bị chính quyền Liên minh châu Âu bác bỏ.

Ông Putin sau đó đã cảnh báo sẽ cắt đứt nguồn cung khí đốt đến châu Âu nếu yêu cầu của ông không được chấp thuận.

CNN: Gói vũ khí của Mỹ tài trợ cho Ukraine đã tới nơi

Các chuyến hàng từ gói hỗ trợ an ninh mới nhất của chính quyền ông Biden cho Ukraine "đã bắt đầu tới nơi", một quan chức Nhà Trắng nói với CNN hôm 16/4.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã thông qua gói hỗ trợ an ninh, vũ khí và đạn dược trị giá 800 triệu USD cho Ukraine.

Mỹ lần đầu tiên đồng ý cung cấp cho Kiev các loại vũ khí hạng nặng trong bối cảnh một số quan chức chính quyền Biden cách đây vài tuần đã cảnh báo nguy cơ leo thang rất lớn của xung đột ở Ukraine, bao gồm 11 máy bay trực thăng Mi-17; 18 khẩu pháo 155 mm Howitzer và 300 máy bay không người lái Switchblade.

Chuyến hàng trị giá 800 triệu USD lần này nâng tổng số tiền hỗ trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine lên hơn 3 tỷ USD.

Thủy

Cùng chuyên mục
XEM