Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!

11/02/2022 09:56 AM | Sống

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu hay là một hành trình mới giúp cả hai cân bằng cuộc sống, kéo dài hạnh phúc và tuổi thọ sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người.

Thoải mái; được làm những điều mình thích; được ăn những món ngon mà không cần nhìn vào ánh mắt dò xét của người khác; được sống thảnh thơi không phải lo sợ bị phản bội hay không phải thức khuya, dậy sớm chăm con…Đây là suy nghĩ chung của giới trẻ khi xu hướng sống độc thân đang ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Song sống độc thân như thế nào mới thực sự là tốt? Và duy trì cuộc sống hôn nhân ra sao để tinh thần luôn cảm thấy hạnh phúc? Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề để bản thân mỗi người cảm thấy bằng lòng với cuộc sống của chính mình.

Nguyễn Đức Dương - Trưởng phòng kinh doanh Manulife Việt Nam: ''Kết hôn tạo ra năng lượng tích cực''

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Với thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay, chúng ta có thể dễ dàng kết nối bạn bè không chỉ trong nước mà còn cả ở quốc tế, điều này có thể sẽ khiến đa phần mọi người cảm thấy rằng tôi không hề cô đơn. Thế nhưng, khi bỏ máy điện thoại xuống, xung quanh chẳng còn ai ngoài bốn bức tường. Chưa kể, các bạn trẻ dành phần lớn cuộc sống của mình trên mạng sẽ làm bớt dần đi những người bạn thực sự, giảm tương tác xã hội, không thích chia sẻ, lười yêu và từ đó cảm thấy trách nhiệm trong cuộc sống gia đình sẽ là gánh nặng.

Song, khi kết hôn, mỗi người sẽ dần trưởng thành hơn. chúng ta có một người bạn đời đồng hành cùng nhau trong cả một hành trình dài. Hai người sẽ là chỗ dựa của nhau lúc khó khăn, tạo ra những năng lượng tích cực mà chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ người bạn online hay thậm chí là cả bạn bè ngoài xã hội.

Tuy nhiên, cũng đừng kết hôn quá vội vàng, tùy hứng. Hãy ở bên nhau khi cả hai thực sự sẵn sàng và có sự thấu hiểu để không bao giờ phải hối tiếc về lựa chọn của chính mình.

Hà Trang (25 tuổi, nhân viên văn phòng): "Nếu không đủ yêu thương sẽ rơi vào mệt mỏi’’

Trong quan điểm của mình thì cuộc sống độc thân vẫn thoải mái và dễ chịu hơn. Thử nghĩ xem, nếu bạn bước vào cuộc sống hôn nhân khi chưa thực sự sẵn sàng hay kết hôn chỉ để làm hài lòng phụ huynh, tránh những lời giục giã thì liệu có hạnh phúc không?

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 2.

Ảnh: NVCC

Hôn nhân không đơn giản chỉ là chuyện của hai người nữa. Nó liên quan đến nhiều thứ, nếu không đủ bản lĩnh hay yêu thương thì dễ rơi vào mệt mỏi, tinh thần giảm sút thậm chí là bế tắc và trầm cảm, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe bản thân. Và kết cục nhiều cặp đôi chọn đường ai nấy đi sau thời gian ngắn.

Hải Yến (26 tuổi, giáo viên dạy trẻ tự kỷ): "Những lúc trở bệnh mới biết chồng yêu mình đến mức nào"

Mình hiện tại đã có một bé trai 1 tuổi. Có lẽ, với độ tuổi của mình nhiều người sẽ cho rằng kết hôn là khá sớm nhưng mình rất yêu cuộc sống hiện tại. Mình có một người chồng luôn yêu thương chăm sóc vợ; có một người mẹ chồng tâm lý thấu hiểu con dâu. Dù công việc của mình bận rộn, thường xuyên phải dạy học đến tối muộn nhưng mẹ chồng và chồng mình sẵn sàng phụ mình chăm con, nấu cơm, làm việc nhà.

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 3.

Ảnh: NVCC

Hơn hết, khi mình ốm sẽ có gia đình ở cạnh chăm sóc. Các bạn thử nghĩ xem, sẽ cô đơn và nguy hiểm ra sao nếu như chúng ta chỉ ở một mình. Chắc chắn có những lúc mình cũng hờn dỗi chồng đấy, nhưng đó là những gia vị trong cuộc sống. Có tức giận, có thất vọng thì mới khiến ta quý trọng hơn những khoảnh khắc tươi vui, bình yên. Và có những lúc trở bệnh mới biết chồng yêu mình đến mức nào. Đừng ngại ngần bước vào cuộc sống hôn nhân, vì hôn nhân gia đình mới là giá trị vĩnh viễn!

Nhà báo Trịnh Xuân Đoàn: "Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn"

Có một câu nói tôi rất thích đó là: "Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn". Khi ta một mình, ta lại ước rằng có một người bên cạnh để cùng nhau trò chuyện, để thêm một chút tình yêu trong cuộc sống. Nhưng khi tình yêu đó không được trọn vẹn thì ta lại mong cầu sự tự do.

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 4.

Ảnh: NVCC

Khi còn ở độ tuổi thanh niên, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn hoặc kết hôn sớm. Tôi yêu thích sự tự do như chính cái nghề tôi đang theo đuổi. Nay đây mai đó, nay ở Hà Nội mai lại có thể ở một tỉnh nào khác. Vậy ai có thể chịu đựng được cảnh chồng mình thường xuyên vắng nhà và tôi cũng không chắc mình sẽ chăm sóc tốt cho gia đình.

Thế nhưng, khi suy nghĩ dần trưởng thành hơn, tôi lại cần một bến đỗ. Một nơi bình yên để tôi có thể trở về, một người vợ tảo tần luôn nấu những món ăn ngon, một cô con gái hay làm điệu, bám riết bố không thôi.

Kết hôn không phải là điều gì đó quá đáng sợ nếu như bạn biết cách sống, biết vị tha, biết yêu thương mọi người. Vợ chồng khi ở bên nhau có thể tạo ra nguồn sức mạnh to lớn để khi ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có thể vượt qua. Sự nồng nhiệt trong tình yêu sẽ bị giảm đi nhưng thay vào đó là tình thân, tình chiến hữu, sự gắn bó hòa quyện vào làm một.

Những lợi ích của độc thân và kết hôn đối với sức khoẻ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, độc thân hay kết hôn đều có những lợi ích riêng đối với mỗi người tùy thuộc vào cách sống, suy nghĩ của từng cá nhân.

Với trường hợp kết hôn, Giáo sư Dario Maestripieri, chuyên ngành Phát triển Con người tại Đại học Chicago cho biết, mặc dù hôn nhân có thể tạo ra những áp lực nhưng nó lại giúp con người xử lý các áp lực khác dễ dàng hơn. Mối quan hệ bền lâu với người bạn đời có thể khiến các. Khi kết hôn, nồng độ testosterone của nam giới giảm, khiến họ bớt nóng giận hơn, đồng thời nồng độ cortisol ở cả hai giới đều giảm, giúp điều chỉnh mức độ stress tốt hơn.

Còn theo nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Duke, sau khi khảo sát và theo dõi gần 5.000 người sinh vào những năm 1940 đã nhận thấy những ảnh hưởng của tình trạng hôn nhân đến sức khỏe và tuổi thọ của con người. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, có một người bạn đời ở bên cạnh trong độ tuổi trung niên và tuổi già sẽ giúp con người sống lâu hơn. Những người chưa từng kết hôn có khả năng tử vong sớm hơn những người đã trải qua một cuộc hôn nhân lâu dài và ổn định.

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 5.

Độc thân hay kết hôn là sự lựa chọn của mỗi người

Đối với trường hợp độc thân cũng có không ít những lợi ích đáng kể. Theo Tiến sĩ Jess O'Reilly, chuyên gia về lĩnh vực giới tính ở Mỹ, có thể bạn đã từng đọc ở đâu đó rằng kết hôn là phương thuốc chữa khỏi tất cả mọi thứ từ bệnh tim đến trầm cảm, nhưng một số nghiên cứu cho thấy cuộc sống độc thân rất tốt cho sức khỏe của bạn. Chẳng hạn, nghiên cứu trên 13.000 người Mỹ từ 18 đến 64 tuổi chỉ ra những người chưa từng kết hôn tập thể dục nhiều hơn tất cả các loại mối quan hệ khác bất kể tuổi tác và giới tính.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia cho rằng, những người độc thân có thể kiên cường hơn và kết nối xã hội mạnh mẽ hơn những người đã kết hôn, vì họ có nhiều thời gian để tìm kiếm thêm cơ hội để giao lưu. Từ đó, học được cách tận hưởng thời gian cho chính mình.

Độc thân hay kết hôn đều là sự lựa chọn và sẽ chẳng có đúng hoặc sai. Vì vậy, hãy sống hết mình để cuộc đời mãi thăng hoa.

Giới trẻ thích sống độc thân để ‘nhẹ gánh’ nhưng sự thật kết hôn mới là bí kíp sống thọ và hạnh phúc!  - Ảnh 6.

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM