Giá tính lệ phí trước bạ nhiều mẫu ôtô giảm trăm triệu

08/04/2020 21:27 PM | Kinh doanh

Theo bảng giá tính lệ phí trước bạ mới của Bộ Tài chính, nhiều dòng ôtô nhập khẩu giảm giá tới 400 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bên cạnh đề xuất giảm lệ phí trước bạ, Bộ Công Thương mới đây còn kiến nghị gia hạn thời hạn nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đến hết quý 1/2021 để hỗ trợ ngành ô tô.

Giá tính phí giảm sâu nhất hơn 400 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 452 về việc điều chỉnh, bổ sung "Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy", có hiệu lực từ ngày 31/3/2020.

Theo đó, đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, bảng giá tính lệ phí trước bạ mới đã điều chỉnh bổ sung 154 kiểu loại ô tô của 33 thương hiệu xe, bao gồm 117 ô tô nhập khẩu và 37 mẫu ô tô lắp ráp trong nước.

Bảng giá tính phí cũng điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ của 12 dòng xe ô tô pick up, tải Van nhập khẩu; và 4 dòng xe ô tô pick up, tải Van sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo bảng giá tính lệ phí trước bạ mới, giá tính lệ phí trước bạ đối với nhiều dòng xe ô tô nhập khẩu có sự tăng giảm đáng kể so với giá tính phí trước đó tại Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 9/4/2019.

Về chiều giảm, mẫu xe Ford Mustang EcoBoost Convertible được điều chỉnh giá để tính phí giảm cao nhất, xuống còn 2,0933 tỷ đồng, giảm đến 409,7 triệu đồng so với giá tính phí trước đó tại Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 9/4/2019 (giá tính phí lúc đó là 2,503 tỷ đồng).

Mẫu Audi Q7 45 TFSI Quattro (4MBI1) có giá tính lệ phí trước bạ mới là 3,101 tỷ đồng, giảm 296 triệu đồng.

BMW 218I Gran Tourer (6V71) cũng điều chỉnh xuống còn 1,388 tỷ đồng, giảm 215 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, mẫu xe nhập khẩu tăng giá tính phí cao nhất là xe sang Land Rover Discovery HSE (LR) có giá tính 4,999 tỷ đồng, tăng đến 564 triệu đồng so với trước đó. BMW 740LI (7E21) có giá tính 5,279 tỷ đồng, tăng 330 triệu đồng.

Đối với các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước, giá tính phí trước bạ giảm nhẹ ở một số mẫu từ 35-50 triệu đồng. Ví dụ, Hyundai Elantra AD-1.6GM-6AT FL có giá tính phí 620 triệu đồng giảm 35 triệu đồng. Mẫu xe giá rẻ Kia Morning TA 12G E2 MT-1 cũng giảm 21 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu ô tô Vinfast Fadil A5A2CLFVN lại bị điều chỉnh lên 419,9 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng.

Riêng về xe máy, quyết định lần này điều chỉnh giá tính phí của 76 dòng xe máy hai bánh nhập khẩu; 30 dòng xe máy hai bánh sản xuất, lắp ráp trong nước; và 8 dòng xe máy hai bánh (điện) sản xuất, lắp ráp trong nước.

Xin giảm tới 50% lệ phí trước bạ hết năm 2020

Mới đây, Bộ Công thương có văn bản gửi Thủ tướng đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến các ngành công nghiệp trọng điểm.

Trong đó, Bộ Công thương đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị để hỗ trợ ngành ô tô. Đáng chú ý là đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ cho người mua ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 để kích cầu tiêu dùng.

Hiện nay, mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ phần trăm tùy theo từng loại xe và từng địa phương khi đăng ký. Cụ thể, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%; Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%; TP Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Xe bán tải có mức lệ phí trước bạ bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô con.

Nếu đề xuất này được thông qua, số tiền để mua một chiếc xe có thể giảm từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng.

Ví dụ, một chiếc xe có giá 1 tỷ đồng thì mức lệ phí trước bạ ở TPHCM là 100 triệu đồng còn ở Hà Nội là 120 triệu đồng. Nếu đề xuất của Bộ Công thương được thông qua, lệ phí trước bạ ở TPHCM giảm xuống còn 50 triệu đồng còn ở Hà Nội giảm xuống còn 60 triệu đồng. Chiếc xe 2 tỷ đồng sẽ giảm 100-120 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Theo Bộ Công thương, tiêu thụ ô tô đã giảm mạnh trong những tháng đầu năm, trong khi tồn kho tăng tới 122% so với cùng kỳ 2019. Bên cạnh đề xuất giảm lệ phí trước bạ, Bộ Công thương còn kiến nghị một số giải pháp khác để hỗ trợ ngành ô tô, như gia hạn thời hạn nộp Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đến hết quý 1/2021.

Theo dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), lượng tiêu thụ ôtô trong năm nay có thể sụt giảm hơn 15% so với dự kiến trước đây của hiệp hội. Trước đó, VAMA cũng đã đề xuất giảm 50% thuế suất thuế giá trị gia tăng, 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô, giãn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt từ tháng 3 tới 9/2020; giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đến kỳ quyết toán năm 31/3/2021; giãn thời gian nộp thuế tại khâu nhập khẩu trong năm 2020.

Thời điểm hiện tại, hàng loạt các nhà sản xuất xe ô tô tại Việt Nam đã tạm dừng sản xuất do ảnh hưởng của Covid-19, như Honda, Nissan, Toyota, Ford, TC Motors, Mercedes-Benz...


Theo Tuấn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM