Gia Lai tiếp tục đón 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng kí 344 tỷ đồng

| Kinh tế vĩ mô

Trong một tuần từ 7-13/8, tỉnh Gia Lai thu hút 4 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 344,47 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn tăng thêm 136,75 tỷ đồng.

Chỉ trong 1 tuần, tỉnh có loạt dự án điện gió của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng kí 344 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Nhơn Hội. Ảnh: Nhandan.vn

Theo Cổng TTĐT tỉnh Gia Lai, trong 4 dự án được thu hút mới của tỉnh trong tuần qua, có 3 dự án đầu tư trong nước ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

Cụ thể, Dự án showroom ô tô và cơ sở đăng kiểm xe cơ giới của Công ty Cổ phần Ô tô Quy Nhơn, vốn đầu tư 65 tỷ đồng; Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào của Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, vốn đầu tư 140 tỷ đồng; Dự án Chăn nuôi bò thịt của Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai, vốn đầu tư 61,17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh thu hút 1 dự án FDI đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp là Dự án Nhà máy Syxgen Vietnam của Công ty TNHH SYXGEN, với vốn đầu tư 78,31 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 188 dự án, vượt 10,59% kế hoạch UBND tỉnh giao là 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 174.829 tỷ đồng, tăng 49,21% về số dự án và tăng 166,41% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 182 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 170.820 tỷ đồng và 6 dự án FDI với tổng vốn 4.010 tỷ đồng, tương đương 154,22 triệu USD.

Trong thời gian qua, tỉnh cũng tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các dự án đầu tư. Lũy kế từ đầu năm, đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 73 dự án, với tổng vốn tăng thêm 11.650 tỷ đồng; đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 29 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.586 tỷ đồng.

Về tiếp nhận, xử lý hồ sơ đầu tư, từ ngày 7 đến 13/8/2026, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 10 hồ sơ, trong đó có 7 hồ sơ về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 3 hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng các thủ tục liên quan.

Chỉ trong 1 tuần, tỉnh có loạt dự án điện gió của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng kí 344 tỷ đồng - Ảnh 2.

Điện gió và điện mặt trời. Nguồn VinEnergo

Gia Lai cũng được mệnh danh là “thủ phủ năng lượng tái tạo”. Theo quy hoạch, giai đoạn 2023-2024, Gia Lai đưa vào vận hành 4 dự án điện gió tổng công suất 244,5 MW và 1 dự án thủy điện 360 MW.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh có 91/110 dự án đạt tiến độ, tổng công suất 4.924 MW, tương đương 89,5% công suất được phân bổ. Trong đó, 3 dự án điện gió 132 MW đã vận hành thương mại, 2 dự án điện gió 250,5 MW hoàn thành thi công và 2 dự án thủy điện 30 MW đang xây dựng.

Ngoài ra, 57 dự án, tổng công suất 3.566 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang làm thủ tục triển khai; 8 dự án, 532 MW đang lựa chọn nhà đầu tư và 19 dự án, 413 MW đang được thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai và CTCP Năng lượng VinEnergo ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư Cụm Nhà máy điện gió Gia Lai, với tổng vốn dự kiến khoảng 210.000 tỷ đồng (gần 8 tỷ USD). Dự án dự kiến có công suất 2.000 MW ở giai đoạn 1, nâng lên 3.000 MW ở giai đoạn 2.

Đến giữa tháng 6/2026, VinEnergo tiếp tục được Gia Lai chấp thuận đầu tư 2 dự án điện gió Thăng Hưng và Thăng Hưng - Giai đoạn 2, tổng công suất 80 MW, vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, doanh nghiệp đã được tỉnh chấp thuận 4 dự án điện gió.

VinEnergo được thành lập tháng 3/2025, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 71% vốn điều lệ, Vingroup 19%, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người 5%.

Doanh nghiệp định hướng phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời quy mô lớn tại nhiều địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.


Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM