Giá dầu giảm trước thềm cuộc họp của OPEC

22/06/2018 08:12 AM | Xã hội

Giá dầu thô WTI ngày 21/6 giảm trong bối cảnh các nhà sản xuất dầu sắp có thỏa thuận tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày để tránh thiếu nguồn cung, ổn định giá.

Giá dầu WTI giao tháng 7 giảm 0,26% xuống 65,54 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 2,22% xuống 72,08 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khalid al-Falih nói các thành viên OPEC và phi OPEC đã gần đạt thỏa thuận nâng sản lượng với mức cần thiết là 1 triệu thùng/ngày để bình ổn giá.

Thỏa thuận giảm sản lượng, được nhất tri vào tháng 11/2016, đã đạt mục tiêu tái cân bằng thị trường dầu. Tuy nhiên, nỗ lực đạt được sự đồng thuận về tăng sản lượng đang gặp khó khăn bởi có một số thành viên OPEC, như Iran, phản đối. Những nước này cho rằng giá dầu vẫn cần được hỗ trợ và chỉ nên tăng sản lượng thêm rất ít.

Các nước phi OPEC như Nga lại muốn tăng sản lượng mạnh, 1,5 triệu thùng/ngày, do lo ngại nhu cầu thị trường tăng cao.

OPEC dự kiến công bố quyết định trong hôm nay.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM