Giá dầu thô rơi mạnh

26/05/2018 09:54 AM | Kinh tế vĩ mô

Giá dầu Brent giảm 3% trong khi dầu WTI mất 4% vì lo ngại nguồn cung sẽ gia tăng khi các nước hạn chế việc cắt giảm khai thác.

Giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng trong ngày 25/05 do Ả rập Xê út và Nga thảo luận hạn chế cắt giảm sản xuất.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm 2,35 USD, hay 3%, xuống mức 76,44 USD/thùng. Tính chung cả tuần, giá dầu mất khoảng 2,7%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng Tư. Giá dầu Brent đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 là 80,50 USD/thùng trong tuần trước.

Giá dầu thô kỳ hạn WTI giảm 2,83 USD, tương đương 4%, chốt phiên ở mức 67,88 USD/thùng. Trong tuần này, giá dầu WTI đã giảm khoảng 4,9%, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng Hai, đảo chiều đột ngột sau 6 tuần tăng liên tiếp.

Các bộ trưởng năng lượng Nga và Saudi Arabia đã gặp nhau tại St. Petersburg để xem xét các điều khoản của hiệp ước cung cấp dầu toàn cầu đã được đưa ra trong 17 tháng qua, trước thềm cuộc họp quan trọng của OPEC sẽ diễn ra tại Vienna vào tháng tới.

Các bộ trưởng, cùng với đối tác A Rập Xê út, đã thảo luận về tăng sản lượng thêm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), các nguồn tin cho Reuters biết.

Bộ trưởng năng lượng của Nga cho biết các bộ trưởng dầu mỏ OPEC và ngoài OPEC tham gia vào thỏa thuận cắt giảm sản lượng, có thể sẽ quyết định giảm dần việc cắt giảm tại cuộc họp tại Vienna vào tháng tới.

Theo Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM