Gặp mẹ của thiên tài Elon Musk, người mẫu đắt giá tuổi 67

01/06/2016 23:29 PM | Kinh doanh

"Tôi từng nói với nó (Elon Musk) rằng khi tôi là sinh viên chẳng ai ở trường giỏi hơn tôi về toán học và khoa học. Nó cười vì nó biết rằng nó giỏi hơn tôi", bà Maye Musk chia sẻ về cậu con trai thiên tài của mình, mở đầu cuộc phỏng vấn với phóng viên của chương trình Women in the world.

Từ một con mọt sách biến thành một tỷ phú, Elon Musk được ca ngợi như một vị cứu tinh với môi trường và các doanh nghiệp sáng tạo của anh luôn nhận được những lời tán dương. Hầu như toàn bộ ngành công nghiệp công nghệ cao đều coi anh như một siêu anh hùng mới, một Iron Man của đời thực.

"Tôi không thích người ta gọi Elon là 'Tỷ phú Elon', tôi muốn họ gọi nó là 'Thiên tài Elon'", bà Maye pha trò. "Nó không mua du thuyền, không mua đảo, nó đầu tư tất cả cho tương lai".

Mẹ Elon tin rằng anh có thể giúp các chuyến đi tới sao Hỏa trở nên ngắn hơn và thoải mái hơn và các thành phố trên sao Hỏa sẽ chật kín những con người tốt bụng và chăm chỉ. Bà cũng rất thích xe Tesla và so sánh việc lái xe giống như lái một chiếc tàu vũ trụ xa xỉ cỡ nhỏ.

Anh có thể đưa loài người tới tương lai nhưng mẹ anh không thích cuộc sống của người nổi tiếng mà anh đang phải đối mặt. "Tôi không thể nói rằng tôi thích sự nổi tiếng của Elon", bà thừa nhận. Khi bà cùng Elon ra ngoài có rất nhiều người vây quanh anh.

"Tất cả họ chỉ khoe khoang về bản thân mà không cần biết về Elon. Nếu Elon đi vệ sinh họ cũng đi theo. Họ làm theo tất cả những gì Elon làm", bài Maye nói. Những người ngưỡng mộ Elon gồm các nhà cải cách môi trường, những người ủng hộ xe hơi chạy điện, biến đổi khí hậu và du hành không gian.

Maye Musk trả lời phỏng vấn trong căn hộ của bà ở Nam California, bà trả lời các câu hỏi về cuộc sống của bà và người con trai nổi tiếng. xe Tesla của bà đỗ ở ngoài, bà nói, nó đang hạ nhiệt sau khi đưa bà trở về từ một buổi tuyển người mẫu ở Los Angeles. Tình cờ bà tiết lộ đang mặc áo choàng của hãng Carven, quần da bó sát của hãng The Row và giày của Maison Martin Margielia. Bà vuốt ve chú chó Maltese-Terier mà bà giải cứu trong khi nói.

Ở tuổi 67, mẹ của ba người con thành đạt và bà của 10 đứa cháu, thốt lên rằng "tôi vẫn rất nóng bỏng". Bà làm người mẫu từ khi mới 15 tuổi và gần đây vẫn tiếp tục xuất hiện trên trang bìa của các ấn phẩm nổi tiếng như ELLE Quebec, Zoomer, TIME Health, “người phụ nữ sang trọng trong quảng cáo của Virgin America” và “quý bà cao tuổi mang thai” trên trang bìa của New York.

"Ai gặp tôi bây giờ cũng nghĩ rằng tôi có một cuộc đời đầy quyến rũ", Maye nói. Bên cạnh Elon bà còn hai người con khác là đại diễn Toca Musk và doanh nhân kiêm chủ nhà hàng Kimbal Musk. Bà đã ly dị nên phải rất vất vả mới nuôi được các con khôn lớn. Bà sinh ba người con liên tiếp trong vòng ba năm. Sau khi sống ở Nam Phi, gia đình bà chuyển tới Toronto nơi bà phải nhọc nhằn để nuôi sống gia đình và trả tiền thuê căn hộ.

Bà rất xuất sắc trong môn toán và khoa học và với hai bằng thạc sĩ, trong các lính vực khoa học dinh dưỡng, bà đã làm rất nhiều công việc bao gồm chuyên viên nghiên cứu tại Đại học Toronto, huấn luyện người mẫu, chuyên gia dinh dưỡng, tư vấn viên cho ngành công nghiệp thực phẩm, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và đương nhiên bà cũng làm công việc người mẫu.

"Các con tôi ngồi ở hàng ghế đầu và đọc sách trong khi tôi trình diễn thời trang trên sân khấu", bà nhớ lại. "Tôi không có tiền. Tôi phải làm việc để tồn tại. Nghèo đói là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy tôi làm việc".

Bà đã may mắn, bà nói thêm, "thực sự rất may mắn" bởi ba đứa con của bà luôn khiến bà ấn tượng. Chúng luôn cư xử đúng bởi vì bà không chấp nhận các hành vi sai trái. "Tôi không có thời gian cho những điều đó. Chúng không thể phá vỡ cuộc sống của tôi".

Nhưng bà chưa bao giờ dạy các con của bà về cách sống. Thay vào đó, bà dạy con bằng các ví dụ giống như cách mà cha mẹ bà đã dạy cho bà. "Con tôi biết tôi làm việc rất vất vả. Tất cả mọi thứ phải công bằng và nên quan tâm tới người khác", bà nói. "Con tôi rất ngoan, rất chăm chỉ. Chúng tự lập ngay từ nhỏ".

"Gia đình tôi là một gia đình can đảm nhưng sau đó tôi lại có thêm Elon. Đó là những gì ngoài sự mong đợi của các bà mẹ. Elon rất khác biệt. Và chúng tôi rất tự hào về nó".


Bức ảnh quảng cáo mỹ phẩm đầu tiên của Maye vào năm 1965 được bà khoe trên Twitter

Bức ảnh quảng cáo mỹ phẩm đầu tiên của Maye vào năm 1965 được bà khoe trên Twitter

Mặc dù hiện tại Elon rất nổi tiếng nhưng thời thơ ấu của anh đầy sóng gió. Do là người trẻ nhất và nhỏ nhất trong lớp nên anh thường xuyên bị bắt nạt, mẹ anh nói. Maye cũng hay bị bắt nạt khi còn nhỏ nhưng em gái sinh đôi của bà thường xuyên đứng ra bảo vệ bà. Hiện hai chị em nhà Maye vẫn liên lạc với nhau hàng đêm qua Skype.

"Tôi là một người sống nội tâm nhưng khá cân bằng", Maye nói. "Tôi có thể làm người khác hài lòng". Elon cũng vậy nhưng các bạn của nó không hiểu nó, bà giải thích. Nó cũng có xu hướng trầm lặng, sống nội tâm nên việc giao lưu với bạn bè trở nên khó khăn hơn.

"Elon luôn có những câu nói sâu sắc vượt quá tầm tuổi", Maye nói. "Nó đọc tất cả mọi thứ. Khi những đứa trẻ khác chỉ lên mặt trăng và nói: 'Nhìn kìa, nó quá xa', Elon sẽ nói: 'Không phải vậy' và nó sẽ đưa ra con số chính xác khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Những đứa trẻ khác không hề tỏ ra ngạc nhiên. Chúng sẽ nói: 'Chúng tôi không muốn chơi với bạn'. Và điều này khiến Elon bối rối bởi nó chỉ muốn sửa sai cho bạn bè mà thôi".

Là một người mẹ chu đáo nên Maye luôn ngụp lặn trong một đống việc. "Tôi thậm chí không có thời gian để hẹn hò bởi nếu không đi làm suốt tuần tôi sẽ không kiếm đủ tiền nuôi con", bà cho biết và chia sẻ thêm rằng những kỹ năng tổ chức của bà đã giúp bà vượt qua những năm khốn khó đó.

"Tôi rất có tổ chức nhưng khi có một thức gì đó cần hoàn thành tôi sẽ hoàn thành nó ngay lập tức. Tôi hay nghĩ về quá khứ nên tôi biết thời điểm để bắt đầu. Là một chuyên gia dinh dưỡng, tôi gắn bó với các quy tắc và nghiên cứu, chúng tôi cũng không phải loại người dễ phá vỡ quy tắc. Tôi luôn đúng giờ và tôi nghĩ rằng mình sống có tổ chức hơn tất cả các con của mình", Maye chia sẻ.

Bà tận dụng kiến thức của mình để đảm bảo ngôi nhà của bà luôn đầy ắp thực phẩm sạc, lành mạnh nhưng bà có rất ít thời gian nấu ăn. Trong bài phát biểu mới đây, Maye kể, Kimbal nói rằng nó học nấu ăn bởi từ bé tới lớn trong tủ lạnh nhà anh luôn chỉ có sữa chua và bánh mỳ. Hiện tại Maye vẫn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, một phần để giữ dáng cho sự nghiệp người mẫu và một phần để đảm bảo sức khỏe, sống lâu.


Làm việc và ăn uống lành mạnh chính là công thức sống khỏe, chống lại tuổi già của Maye

Làm việc và ăn uống lành mạnh chính là công thức sống khỏe, chống lại tuổi già của Maye

"Bí quyết để sống lâu đó là ăn uống lành mạnh", bà nói.

Theo Mayer, để giữ được vẻ đẹp bạn cần quan tâm tới mái tóc. "Thay đổi mái tóc của bạn sẽ giúp bạn trông mới mẻ hơn", bà nói. "Tôi rất hạnh phúc khi toàn bộ mái tóc của mình chuyển sang màu trắng. Tôi rất hài lòng với tuổi tác của mình bởi tôi có thể làm nhiều hơn những điều tôi thích chứ không phải là những việc mà tôi nghĩ tôi phải làm. Tôi học được cách nói không. Ngay bây giờ, tôi đang nói chuyện trong khi vuốt ve chú cún cưng của mình, đó là một cách thư giãn. Tôi dành nhiều thời gian để làm những gì tôi thích như giảng dạy về y tế công cộng và hóa học ở trưởng của cháu tôi" bà nói. "Tôi ăn mừng sinh nhật của mình. Tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi không quan tâm việc người khác biết tuổi tác của mình. Tôi không ngại đi bơi trong bộ đồ bơi hai mảnh. Trông tôi có già không ư? Có, trông tôi rất già. Nhưng đó là chính tôi".

Và bà có hài lòng với hiện tại không?

"Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi".

Cùng chuyên mục
XEM