Gần 14.000 km cống bị người dân lấn chiếm, bảo sao Sài Gòn không ngập

27/09/2016 09:38 AM | Xã hội

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Tp. Hồ Chí Minh, tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố rất nghiêm trọng.

Ngập úng sau mỗi trận mưa là chuyện quá quen thuộc với người dân Tp. Hồ Chí Minh. Cơn mưa chiều tối 26/9 vừa qua khiến hàng trăm tuyến đường, nhà dân tại nhiều quận huyện của Thành phố này bị nập nặng nhất từ đầu năm nay.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, lượng mưa đo được tại trạm Phước Long là 103 mm, Quang Trung là 123mm, Lý Thường Kiệt 135 mm, Thanh Đa 133mm…

Thậm chí tại bãi giữ xe của một tòa nhà đang ngưng thi công trên đường Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé, quận 1), thời điểm mưa ngập có hơn 1.000 xe của người dân chìm trong nước bẩn, nước trong khu vực hầm ngập sâu gần 1,5m nhấn chìm toàn bộ số xe máy.

Mưa và ngập còn ảnh hưởng đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Do điều kiện thời tiết dưới mức tiêu chuẩn cất hạ cánh nên Trung tâm Quản lý bay Miền Nam đã không cho phép tàu bay cất hạ cánh, do vậy có khoảng 12 chuyến bay phải chuyển hướng đáp tại các sân bay địa phương khác. Ngoài ra sân bay này còn xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại một số sân đậu số 11, 12, 24 và 27.


Ngập tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngập tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tình trạng ngập úng đến từ điều kiện thời tiết mưa lớn nhưng cũng không thể phủ nhận nguyên nhân đến từ phía người dân. Theo thông tin từ Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Tp. Hồ Chí Minh, tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố rất nghiêm trọng.

Theo đó tính từ thời điểm cuối năm 2014 đến 15/7/2016 hệ thống thoát nước của thành phố bị lấn chiếm cụ thể như sau:

- Tồn tại 61 vị trí lấn chiếm cửa xả (thuộc 21 tuyến đường); đã xử lý được 09 vị trí (thuộc 01 tuyến đường); phát sinh 07 vị trí (thuộc 03 tuyến đường);

- Tồn tại 91 vị trí lấn chiếm hầm ga (thuộc 33 tuyến đường); đã xử lý được 02 vị trí (thuộc 01 tuyến đường); phát sinh 15 vị trí (thuộc 09 tuyến đường);

- Tồn tại 88 tuyến đường có tuyến cống bị xây dựng lấn chiếm với chiều dài 13,707km và 389 hầm ga; đã xử lý được 01 vị trí (thuộc 01 tuyến đường với chiều dài 86m và 01 hầm ga); phát sinh 05 tuyến đường với chiều dài 233m và 06 hầm ga;

- Tồn tại 44 vị trí lấn chiếm kênh, rạch; đã xử lý được 02 vị trí; phát sinh 19 vị trí lấn chiếm mới.

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2016: Trên địa bàn thành phố còn tồn tại 59 trường hợp xây dựng lấn chiếm cửa xả (thuộc 23 tuyến đường); 104 hầm ga (thuộc 41 tuyến đường); 13,854km cống và 394 hầm ga (thuộc 92 tuyến đường); 61 vị trí lấn chiếm lòng, hành lang kênh, rạch phục vụ thoát nước.

Tình trạng lấn chiếm phổ biến là nhà dân xây dựng trên tuyến cống băng cửa xả, lấp cửa xả làm vườn cây kiểng, đổ nền san lấp cửa xả, làm nhà trên cửa xả. Với tình trạng chưa trả lại hiện trạng cửa xả, phía Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Tp. Hồ Chí Minh chỉ còn cách kiến nghị đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp xử lý triệt để.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM