Facebook lần đầu tiên bị Tổng thống Mỹ 'sờ gáy', tương lai mờ mịt phía trước

04/03/2022 13:52 PM | Kinh doanh

Dù không đề cập đến cái tên cụ thể nào, song đối tượng ông Biden nhắm đến được cho là Meta, tập đoàn đang vận hành Facebook, Instagram và WhatsApp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng người dân Mỹ, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe về tâm lý. Phát biểu tại State of the Union hôm 1/3 vừa qua, ông cho rằng mạng xã hội là một trong những nguyên nhân chính sâu xa nhất.

Dù không đề cập đến cái tên cụ thể nào, song theo Vox, đối tượng được ông Biden nhắm đến không ai khác chính là Meta, tập đoàn đang vận hành Facebook, Instagram và WhatsApp. Vị tổng thống này cam kết sẽ "khiến các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm về cuộc thử nghiệm quốc gia, nơi họ đang thực hiện trên chính con cái chúng ta vì lợi nhuận".

Khi bày tỏ quan điểm của mình, ông Joe Biden còn nhắc đến một vị khách đặc biệt: cựu nhân viên Facebook bà Frances Haugen, người từng chia sẻ tài liệu nội bộ của Facebook với báo giới hồi năm ngoái nhằm công khai cáo buộc mạng xã hội này đang tác động tiêu cực lên sức khoẻ tinh thần ở một số thanh thiếu niên. Câu chuyện xoay quanh nền tảng Instagram cũng được bà Haugen "vạch trần": "32% các cô gái tuổi teen nói rằng khi họ cảm thấy ghét cơ thể của mình, Instagram khiến cảm giác ấy tồi tệ hơn".

"Đã đến lúc tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, ngăn quảng cáo nhắm đến mục tiêu là trẻ em và yêu cầu các công ty công nghệ ngừng thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ các đối tượng này", Tổng thống Joe Biden nói.

Facebook lần đầu tiên bị Tổng thống Mỹ sờ gáy, tương lai mờ mịt phía trước - Ảnh 1.

Cựu nhân viên Facebook bà Frances Haugen được Tổng thống Joe Biden nhắc tới trong bài phát biểu

Phát biểu đầu tiên nhắm trực tiếp đến các phương tiện truyền thông xã hội này của ông Biden đã cho thấy trách nhiệm giám sát, điều tiết ngành công nghệ là ưu tiên hàng đầu của giới chức Mỹ. Điều này trái ngược hoàn toàn với động thái trước đây của vị tổng thống này khi công khai ủng hộ công nghệ, thậm chí bổ nhiệm nhiều chuyên gia cùng ngành vào các vị trí lãnh đạo quan trọng.

Báo cáo cho thấy gần 70% người Mỹ cho rằng các công ty công nghệ đang nắm giữ quá nhiều quyền lực và 56% tin rằng nước Mỹ cần có thêm nhiều quy định để kìm hãm sự bành trướng của các Big Tech.

Chính vì vậy, bài phát biểu lần này của Tổng thống Mỹ tập trung chủ yếu vào trách nhiệm bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em trên các nền tảng trực tuyến. Ông cho rằng các công ty công nghệ nhất định phải tuân thủ luật chống độc quyền, điều chỉnh phương thức tiếp cận người dùng hoặc kiểm duyệt kĩ càng nội dung trước khi đăng tải.

Jim Steyer, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức phi lợi nhuận Common Sense Media nói: "Đây thực sự là lần đầu tiên ông Biden đưa ra những tuyên bố chính thức đối với các nền tảng mạng xã hội. Tôi nghĩ rằng việc ông ấy đề cập đến nó qua lăng kính của trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình Mỹ là một điều tuyệt vời".

Theo thống kê, tỷ lệ trầm cảm đang có xu hướng gia tăng tại Mỹ, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh. Nghiên cứu hồi năm ngoái của Kaiser Family Foundation cũng cho thấy, cứ 5 người trưởng thành thì lại có 2 người gặp các triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm. Số lượng các thanh thiếu niên gặp tình trạng tương tự chiếm tới 56%.

Facebook lần đầu tiên bị Tổng thống Mỹ sờ gáy, tương lai mờ mịt phía trước - Ảnh 2.

Dù không được đề cập trực tiếp trong bài phát biểu thông điệp liên bang, song các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok và các ứng dụng khác đều vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp, những người cho rằng những sản phẩm này có thể gây nghiện, quảng bá thông tin độc hại, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ dung túng cho các hành vi quấy rối.

Mới đây nhất, TikTok của Meta cũng đang bị tổng điều tra tại Mỹ do các Tổng chưởng lý liên bang nghi ngờ rủi ro tiềm ẩn của nền tảng này đối với sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên.

"Trẻ em và thanh thiếu niên vốn đã phải vật lộn với áp lực xã hội và căn bệnh trầm cảm, vì vậy chúng ta không thể để mạng xã hội làm tổn hại thêm sức khỏe thể chất và tinh thần của các em", bà Healey nói. "Các Tổng chưởng lý của các bang có nhiệm vụ phải bảo vệ trẻ em và tìm hiểu xem các công ty như TikTok đang tác động như thế nào đến cuộc sống hằng ngày của chúng".

Theo: The Vow

Vũ Anh

Từ khóa:  meta , Facebook
Cùng chuyên mục
XEM