EVN vẫn mua điện Trung Quốc nhưng đã ít hơn xưa rất nhiều, chỉ chiếm 1,3% sản lượng mua

09/07/2016 11:49 AM | Kinh tế vĩ mô

EVN đã tiết giảm tối đa lượng điện mua từ Trung Quốc, chỉ chiếm 1,38% tổng lượng điện mua và sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 8-7, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm.

Theo báo cáo này, riêng tháng 6/2016, sản lượng toàn hệ thống đạt 16,13 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỷ kWh (tăng 12,51% so với cùng kỳ 2015). Trong đó, sản lượng điện sản xuất và mua tháng 6 ước đạt 15,65 tỷ kWh, đưa con số tổng trong nửa đầu năm 2016 lên 84,75 tỷ kWh (tăng 10,75% so với cùng kỳ).

EVN cũng cho hay, đã tiết giảm tối đa lượng điện mua từ Trung Quốc, chỉ còn chiếm 1,38% tổng lượng điện mua và sản xuất trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân giảm điện nhập khẩu Trung Quốc theo EVN là do có kế hoạch hạn chế phụ thuộc vào điện mua từ nước ngoài. Thay vào đó, tập đoàn này khai thác tối đa nguồn điện sản xuất, mua từ các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than, dầu....

Cụ thể, sản lượng điện mua và sản xuất từ các nhà máy thủy điện chiếm 28,3% tổng sản lượng, nhiệt điện dầu chiếm 1,24%. Đặc biệt, lượng điện sản xuất và mua từ các nhà máy nhiệt điện than chiếm gần 40%. Việc đưa hai nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Duyên Hải 1 vào khai thác và vượt sản lượng so với kế hoạch đã góp phần đáng kể đảm bảo cấp điện miền Nam.

Những năm trước đó, EVN đã từng mua rất nhiều điện từ Trung Quốc. Trong giai đoạn 2011-2015 EVN đã mua 14,7 tỷ kWh điện Trung Quốc. Hợp đồng đã kết thúc vào năm 2015 tuy nhiên, dự kiến năm 2016 EVN vẫn sẽ mua 1,2 tỷ kWh.

Về tốc độ tăng sử dụng điện, EVN nêu miền Trung tăng ít nhất là 10,3%, tiếp đến là miền Bắc tăng 11,96%. Nhu cầu tăng cao nhất là miền Nam, 12,28%.

Với nhu cầu điện của miền Nam, EVN nêu hệ thống đường dây 500kV Bắc Nam vẫn phải truyền tải số lượng lớn công suất từ miền Bắc vào miền Trung rồi vào miền Nam để “chi viện”. Mức truyền tải cao nhất trên đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng có hôm lên tới 2.100mW - tương đương bổ sung thêm công suất của thủy điện Hòa Bình cho miền Nam.

Mặc dù thời tiết sắp tới nắng nóng, nhu cầu điện tăng cao và bắt đầu vào mùa mưa bão, nhưng EVN khẳng định sắp tới hệ thống điện vẫn đủ sức đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng điện.

A.Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM