Elon Musk sắp đạt mức thưởng thứ 5 từ Tesla trị giá 7 tỷ USD

27/01/2021 14:24 PM | Kinh doanh

Nhờ hãng xe điện Tesla tăng trưởng phi mã, CEO Elon Musk sắp thu về thêm gần 7 tỷ USD cho đợt thưởng định mức mới nhất. Ở đợt thưởng trước vào tháng 10/2020, tỷ phú này thu về 2,9 tỷ USD.

Báo cáo quý 4/2020 của hãng xe điện Tesla sắp ra có thể kích hoạt khoản trả thưởng thứ 5, trị giá 7 tỷ USD cho CEO Elon Musk . Điều này dựa trên dự báo lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBITDA) của Tesla sẽ đạt 2,3 tỷ USD, tăng 92% so với cùng kỳ năm trước.

Thông số EBITDA như vậy đủ để kích hoạt mức thưởng thứ 5 trong số 12 định mức thưởng, theo gói trả lương cho Elon Musk được ký năm 2018. Mỗi định mức thưởng mà Tesla vượt qua sẽ cho phép Elon Musk mua thêm 8,4 triệu cổ phiếu công ty với giá chỉ 70 USD.

Tesla có 12 mức thưởng cho CEO, phụ thuộc vào giá trị vốn hóa thị trường trung bình 6 tháng và một số chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đi kèm. Với việc cổ phiếu Tesla tăng phi mã, chỉ tiêu giá trị vốn hóa thị trường dễ dàng bị vượt qua, và Elon Musk chỉ còn chờ hoàn thành mục tiêu đi kèm

Giá cổ phiếu hiện tại của Tesla vào khoảng 880 USD, như vậy Elon Musk có thể được giảm tới 90%. Tính ra, CEO Tesla có thể thu về gần 7 tỷ USD cho đợt thưởng lần này. Ở đợt thưởng trước vào tháng 10/2020, tỷ phú này thu về 2,9 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla tăng gần 700% trong 12 tháng qua, biến hãng xe điện này trở thành công ty niêm yết có giá trị cao thứ 5 ở Mỹ, vượt qua Facebook. Tesla cũng trở thành nhà sản xuất ô tô giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường đạt 843 tỷ USD, so với 236 tỷ USD của Toyota.

Tesla chỉ thiếu một chút so với mục tiêu doanh số 500.000 xe mà Musk đặt ra vào năm ngoái. Các nhà đầu tư đang chờ đợi xem mục tiêu doanh số năm 2021 của hãng là bao nhiêu, dự kiến được công bố cùng báo cáo hàng quý sắp ra.

King Lip, chuyên gia đầu tư tại hãng tư vấn Baker Avenue Asset Management, công ty sở hữu cổ phiếu Tesla chia sẻ: “Chúng tôi mong đợi doanh số gần 900.000 chiếc. Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, sẽ có nhu cầu mua xe bị dồn nén được bung ra”.

Trong quý 4/2020, các chuyên gia kỳ vọng Tesla có doanh thu tăng 40%, lên mức 10,3 tỷ USD, cùng lợi nhuận ròng 752,5 triệu USD, và lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,01 USD.

Nếu theo quý trước đó, lợi nhuận của Tesla cũng đến từ việc bán chứng nhận chống ô nhiễm cho các nhà sản xuất ô tô khác; công ty sẽ lỗ nếu chỉ bán ô tô.

Anh Hào

Cùng chuyên mục
XEM