Được định giá 1,7 tỷ USD, startup Đan Mạch trở thành kỳ lân mới của châu Âu

08/07/2021 09:16 AM | Kinh doanh

Với khoản đầu tư 150 triệu USD, dẫn đầu bởi Bain Capital Ventures và Thrive Capital, Pleo đã trở thành startup fintech mới nhất ở châu Âu vượt qua mức định giá 1 tỷ USD.

Công ty khởi nghiệp Pleo của Đan Mạch, chuyên bán phần mềm quản lý chi phí doanh nghiệp và thẻ thanh toán “thông minh” được liên kết, đã huy động được 150 triệu USD và nâng mức định giá doanh nghiệp lên 1,7 tỷ USD, trở thành kỳ lân fintech mới nhất của châu Âu.

Trong một bài phỏng vấn, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Pleo, Jeppe Rindom cho biết: “Quá trình số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình tài chính đã diễn ra được một thời gian”.

Pleo kiếm được khoảng 70% doanh thu từ phí chuyển đổi lấy từ tài khoản ngân hàng của người bán mỗi khi khách hàng sử dụng thẻ của họ. Phần chính khác trong doanh thu của công ty đến từ các đăng ký trả phí.

Rindom cho biết, đại dịch Covid 19 là “động lực thúc đẩy” cho Pleo, bên cạnh đó xu hướng làm việc tại nhà giúp bù đắp đáng kể cho sự sụt giảm về nhu cầu du lịch quốc tế. Mạng lưới khách hàng của công ty đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2020 lên 17.000 người.

Tiếp theo khoản đầu tư tài chính, Keri Gohman của Bain Capital Ventures sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Pleo. Gohman trước đây từng giữ các vị trí điều hành tại nhà cung cấp phần mềm kế toán Xero và ngân hàng Capital One của Mỹ.

Kế hoạch mở rộng

Với lần rót tiền mới nhất này, cho đến nay, Pleo đã huy động được 228,8 triệu USD. Công ty có kế hoạch sử dụng các khoản đầu tư mới để mở rộng hệ thống ở các quốc gia như Anh và tăng cường tiếp thị và PR. Thị trường chính của Pleo hiện là Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Tây Ban Nha, Anh và Ireland.

Công việc kinh doanh vẫn chưa có lãi và Rindom cho biết sẽ cần thêm nhiều thời gian để đặt mục tiêu có lãi. Nhiều công ty khởi nghiệp được các quỹ đầu tư mạo hiểm chống lưng, thường tập trung để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng bằng cách tạo ra doanh thu. Pleo hiện cũng đang phát triển nhanh chóng và trên đà đạt doanh thu định kỳ hàng năm 100 triệu USD.

Xa hơn nữa, Pleo – hiện chỉ hoạt động ở châu Âu - đang xem xét việc mở rộng sang một lục địa khác. Mỹ có thể là quốc gia trong tầm ngắm nhưng chưa có quyết định chắc chắn, theo Rindom.

Pleo đã và đang mở rộng phạm vi sản phẩm bao gồm các tính năng như quản lý hóa đơn và bồi hoàn cho nhân viên. Công ty cũng có kế hoạch triển khai cho vay vào một thời điểm nào đó, nối gót các fintech như Square và Stripe vốn đã chuyển sang lĩnh vực tín dụng.

Pleo cũng là một ví dụ hiếm hoi về một công ty công nghệ có giá trị tỷ USD đang nổi lên ở Đan Mạch. Những người sáng lập Pleo là những nhân viên sáng lập tại Tradeshift, một công ty fintech trị giá 1,1 tỷ USD, ban đầu đặt trụ sở tại Copenhagen nhưng sau đó chuyển đến San Francisco.

Gần đây, một số công ty khởi nghiệp fintech thực hiện nhiều hoạt động kêu gọi đầu tư với mức định giá cao đáng kinh ngạc. Klarna của Thụy Điển được định giá 45,6 tỷ USD trong một vòng gọi vốn do SoftBank dẫn đầu . Checkout.com đã huy động được hàng trăm triệu USD với mức định giá 15 tỷ USD hồi tháng 1/2021. Một công ty phần mềm thanh toán tương đối ít được biết đến có tên Mollie đã huy động được số tiền trị giá 6,5 tỷ USD chỉ vài tuần trước đây.

Trang Trang

Cùng chuyên mục
XEM