Đừng hủy hoại vận may gia đình bằng 4 sai lầm “ngớ ngẩn” này

17/01/2025 08:32 AM | Sống

Người xưa có câu “Mười phần khôn ngoan dùng bảy phần, còn ba phần để dành cho con cháu”. Đây là 4 điều tối kỵ mà một người không nên làm, nếu không muốn hủy hoại vận may của gia đình mình.

Vận may gia đình không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà còn là kết quả của những hành động và quyết định hàng ngày. Bạn có biết rằng những sai lầm tưởng chừng như vô hại lại có thể âm thầm "đánh cắp" vận khí của cả gia đình? Hãy cùng khám phá 4 sai lầm "ngớ ngẩn" mà nhiều người mắc phải, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc và tài lộc của gia đình.

Hại vận gia đình vì lối sống “tiêu trước trả sau”

Người xưa có câu: “Mười phần khôn ngoan dùng bảy phần, còn ba phần để dành cho con cháu. Nếu dùng hết mười phần, con cháu đời sau sẽ thua kém người khác”. Ý nghĩa là, cha mẹ có mười phần phúc khí, bản thân nhiều nhất dùng bảy phần. Còn ba phần phúc khí, cố gắng để lại cho con cháu đời sau. Nếu cha mẹ dùng hết mười phần phúc khí, con cháu đời sau sẽ phải chịu "khổ nạn".

“Vung tay quá trán”, không phải là điều tốt, mà là khởi đầu của tai họa. Chỉ có “dành dụm từng chút một, để lại cho con cháu”, cho con cháu một con đường, mới là lựa chọn tốt nhất. Người hiện đại hiểu rõ đạo lý này, nhưng ít người làm được. Tại sao? Bởi vì vật chất lên ngôi, ham muốn tràn lan, đã kích thích dục vọng của con người, khiến con người trở nên tham lam.

Con người nếu tham lam, vung tay quá trán tất cả mọi thứ, đừng nói bản thân sẽ gặp xui xẻo, mà ngay cả con cháu đời sau, cũng có thể bị vận rủi đeo bám. Phải biết rằng, phúc khí của một gia đình luôn có hạn. Sự "ngớ ngẩn" lớn nhất của một người, chính là vung tay quá trán những điều này, làm tổn hại đến phúc khí gia đình.

Đừng hủy hoại vận may gia đình bằng 4 sai lầm “ngớ ngẩn” này- Ảnh 1.

Vay nợ quá mức: Gánh nặng cho cả gia đình

Một hiện tượng rất xấu hiện nay là: Kiếm tiền hiện tại, tiêu tiền tương lai, vung tay quá trán, dẫn đến nợ nần chồng chất. Kiếm tiền hiện tại, tiêu tiền hiện tại, là chuyện bình thường. Nhưng tại sao lại phải tiêu trước tiền tương lai? Bởi vì dục vọng phồng lên, muốn có được những thứ vượt xa thực lực của mình.

Không mua nổi căn nhà vài tỷ, lại vay nợ chồng chất để mua căn nhà vài tỷ; không mua nổi túi xách đắt tiền, lại quẹt thẻ tín dụng hết sạch để mua túi xách đắt tiền. Nợ nần chồng chất đến cuối cùng, người chịu khổ chịu tội, không chỉ là thế hệ của mình, mà còn là con cái, cháu chắt, đời sau.

Trước kia là phúc khí truyền đời, nay là “nợ nần truyền đời”. Chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe qua một quan điểm “nợ công”. Nợ chia đều cho mỗi người, sẽ khiến mỗi người nợ nần chồng chất. Vậy thì đứa con bạn sinh ra, ngay khoảnh khắc chào đời, chính là “mang nợ”. Đứa trẻ vừa chào đời, rõ ràng chưa làm gì, vậy mà lại mang nợ chồng chất, chẳng phải là một điều đáng buồn sao? Mà nguyên nhân gây ra nỗi buồn này, đều là do thế hệ cha mẹ “tiêu trước trả sau”.

Đừng hủy hoại vận may gia đình bằng 4 sai lầm “ngớ ngẩn” này- Ảnh 2.

Đức không xứng với vị: Tai họa khôn lường

Có câu: “Đức nếu xứng vị, vận may sẽ đến; đức không xứng vị, ắt gặp tai ương”. Đức hạnh của một người, cũng chính là năng lực, tương xứng với tất cả những gì người đó sở hữu, thì tự nhiên vận may sẽ đến. Ngược lại, đức hạnh, năng lực không xứng với những gì mình sở hữu, sẽ gặp tai họa.

Không có số mệnh giàu sang phú quý, lại liều lĩnh đặt cược tương lai của cả gia đình vào canh bạc. Về cơ bản, đều sẽ thua cược, sau đó trở về con số 0, cả gia đình đều gặp xui xẻo. Những “con bạc” như vậy, trong giai đoạn hiện nay, có thể nói là nhan nhản khắp nơi. Họ ảo tưởng, người khác có thể thắng cược, mình cũng có thể thắng cược, rồi bước vào “máy hút tiền cờ bạc”.

Không biết rằng, số mệnh và năng lực của mỗi người, đều khác nhau. Người khác có thể thành công, không có nghĩa là họ cũng có thể thành công. Mù quáng đánh cược, mù quáng liều lĩnh, rất dễ thất bại trong một đêm, cả gia đình đều phải “ăn gió nằm sương”. Mạo hiểm, không phải là lựa chọn sáng suốt của thời đại này. Bảo thủ một chút, từng bước một, kiên trì nguyên tắc “không thua chính là thắng”, mới có thể bảo toàn bản thân, có lợi cho sự sinh tồn của bản thân và gia đình.

Đừng hủy hoại vận may gia đình bằng 4 sai lầm “ngớ ngẩn” này- Ảnh 3.

Sức khỏe hao mòn: Hậu quả khó lường

Có một câu nói rằng: “Ba mươi tuổi dùng mạng đổi tiền, qua bốn mươi tuổi lại dùng tiền đổi mạng, nhưng sức khỏe bị vắt kiệt ở tuổi ba mươi, là không thể bồi bổ lại được”. Tiền bạc mất đi, có thể kiếm lại. Nhưng sức khỏe hao mòn, dần dần xuất hiện vấn đề, thì hậu quả gây ra sẽ không thể cứu vãn.

Có những bệnh, không phải bạn có tiền, là có thể chữa khỏi. Nó tồn tại rồi, sẽ chỉ tiếp tục tiêu tốn hết tiền bạc của người bệnh, cuối cùng người và của đều mất, cả gia đình đều gặp xui xẻo. Giả sử, một gia đình bốn người (vợ chồng và hai con), chỉ có người chồng đi làm, mỗi ngày đều làm việc vất vả. Nếu một ngày nào đó, sức khỏe người chồng xuất hiện vấn đề, gục ngã, chẳng phải cả gia đình bốn người này sẽ tiêu đời sao? Gia đình công nhân viên chức tại sao lại mong manh như vậy? Chính là bởi vì tình trạng của một người trong gia đình, sẽ quyết định vận mệnh của gia đình đó.

Trụ cột kinh tế còn khỏe mạnh, vấn đề không lớn. Trụ cột kinh tế sụp đổ, cả gia đình đều gặp xui xẻo. Tương lai cạnh tranh bằng sức khỏe, xin hãy giữ gìn sức khỏe của mình. Có sức khỏe, bản thân thoải mái, gia đình hạnh phúc, cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Không có sức khỏe, bản thân không thoải mái, gia đình không hạnh phúc, tiền kiếm được cũng không đủ trả tiền thuốc men.

Theo Diệp Anh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

NÓNG - Hoa hậu Thuỳ Tiên chính thức lên tiếng về lùm xùm kẹo rau củ Kera: ‘Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp’

"Tất cả những thông tin Tiên chia sẻ đều dựa trên nhà máy cung cấp. Và đây cũng là bài học rất lớn đối với mình, và mình xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm", nàng Hậu cho biết.

Đại gia bất động sản Đặng Thị Kim Oanh “hiến kế” xây nhà ở xã hội bằng bê tông lắp ghép - rẻ, bền, đẹp nửa thế kỷ

Tại Hội nghị toàn quốc về phát triển nhà ở xã hội chiều 6/3, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, đã chia sẻ về chiến lược phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý và đề xuất áp dụng mô hình nhà bê tông lắp ghép nhằm rút ngắn thời gian thi công, tối ưu chi phí và đảm bảo chất lượng công trình.

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Nên điều chỉnh lãi suất vay mua nhà ở xã hội ngang mức cho hộ nghèo

“Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo được Chính phủ quy định là 4,7%/năm. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,6%/năm là quá cao”, ông Lê Hoàng Châu nêu quan điểm.

Toan tính của những Gucci, Dior, Louis Vuitton: Biến thị trường Việt Nam với 17 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu thành ‘con bò sữa’?

Việc liên tục lựa chọn các gương mặt nghệ sĩ ở Việt Nam trở thành 'Friend Of The House' (bạn thân của thương hiệu) cho thấy tiềm năng của thị trường 100 triệu dân với các nhãn hàng xa xỉ.