Động đất kinh hoàng ở Haiti: Hàng nghìn người thương vong chưa dứt, thảm họa kép lại sắp ập đến!

15/08/2021 11:40 AM | Xã hội

Trận động đất ở Haiti ngày 14/8 đã làm rung chuyển thành phố thủ đô và gây ra thiệt hại trên diện rộng, USGS thông tin.

ĐỘNG ĐẤT Ở HAITI : HƠN 300 NGƯỜI CHẾT, 1.800 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Một trận động đất 7,2 độ Richter đã xảy ra ở phía tây nam Haiti hôm thứ Bảy (14/8), làm rung chuyển thành phố thủ đô và gây ra thiệt hại trên diện rộng, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đưa tin.

Tâm chấn của trận động đất khổng lồ cách thành phố Petit Trou de Nippes khoảng 8 km và cách thủ đô Port-au-Prince (của Haiti) khoảng 125 km về phía tây. Tờ The New York Times (Mỹ) đưa tin, người dân có thể cảm nhận được sự rung lắc ở tận Jamaica, cách đó tâm chấn 3.200 km.

Theo tin tức cập nhật mới nhất từ hãng tin AP (Mỹ), trận động đất 7,2 độ Richter ở Haiti khiến ít nhất 304 người thiệt mạng, 1.800 người bị thương do hàng loạt ngôi nhà đổ sập sau trận động đất.

Jerry Chandler - Giám đốc cơ quan bảo vệ dân sự của Haiti cho AP biết, ít nhất 860 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn; trong khi đó hơn 700 ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Haiti. Bệnh viện, trường học, văn phòng và nhà thờ cũng bị ảnh hưởng.

 Động đất kinh hoàng ở Haiti: Hàng nghìn người thương vong chưa dứt, thảm họa kép lại sắp ập đến! - Ảnh 1.

Vị trí trận động đất tại Haiti. Nguồn: USGS

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo: "Có thể xảy ra thương vong cao hơn và thảm họa có thể xảy ra trên diện rộng".

NGUYÊN NHÂN CỦA TRẬN ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG

Haiti là một quốc gia thường xuyên phải hứng chịu những trận động đất lớn.

Năm 2010, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra ở thủ đô Port-au-Prince, khiến 200.000 người thiệt mạng và phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng của Port-au-Prince. Đất nước 11 triệu dân đã mất nhiều năm để gây dựng lại sau trận động đất đó.

Lý giải nguyên nhân đất nước Haiti thường xuyên phải hứng chịu thảm họa động đất, các nhà khoa học thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết:

Haiti nằm gần ranh giới giữa hai mảng kiến ​​tạo: Mảng Bắc Mỹ và Vùng Caribe. Mảng Bắc Mỹ đang di chuyển về phía tây tại ranh giới với tốc độ khoảng 20 mm mỗi năm. Phần lớn vết trượt này được tạo ra bởi một mạng lưới đứt gãy xuyên qua đảo Hispaniola, nơi tọa lạc của Haiti.

 Động đất kinh hoàng ở Haiti: Hàng nghìn người thương vong chưa dứt, thảm họa kép lại sắp ập đến! - Ảnh 2.

Haiti nằm gần ranh giới giữa hai mảng kiến ​​tạo: Mảng Bắc Mỹ và Vùng Caribe. Ảnh: USGS

Trận động đất hiện tại cũng như trận động đất kinh hoàng năm 2010, đều xảy ra dọc theo một trong những đứt gãy phía nam trong mạng lưới này, được gọi là Enriquillo-Plantain Garden Fault.

Tuy nhiên, trận động đất gần đây nhất có thể là do trượt ngang, khi một bên đứt gãy trượt lên phía bên kia (một dạng đứt gãy nghịch); trong khi trận động đất năm 2010 được gây ra bởi lực đẩy lên một phần khác của đứt gãy, nơi một phần của đứt gãy di chuyển theo chiều dọc so với bên kia (đứt gãy thuận).

[Fault/Đứt gãy: Là một hiện tượng địa chất liên quan tới các quá trình kiến tạo của vỏ Trái Đất. Đứt gãy chia làm nhiều loại: Đứt gãy thuận, đứt gãy nghịch, đứt gãy ngang, dứt gãy trượt xiên... Phần lớn hiện tượng đứt gãy xảy ra tại nơi có điều kiện địa chất không ổn định].

CẢNH BÁO THẢM HỌA KÉP

Theo Trung tâm Dự báo bão Quốc gia Mỹ (NHC), cơ quan này dự báo rằng bão nhiệt đới Grace khả năng sẽ đổ bộ Haiti vào cuối ngày thứ Hai 16/8 hoặc đầu thứ Ba 17/8.

Ông Jerry Chandler nói: "Điều này có khả năng làm cho vấn đề tồi tệ hơn vì đất nước Haiti đang ở bên bờ vực hứng chịu hậu quả của 2 thảm họa liên tiếp, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter và một cơn bão đang ập đến".

 Động đất kinh hoàng ở Haiti: Hàng nghìn người thương vong chưa dứt, thảm họa kép lại sắp ập đến! - Ảnh 3.

Thi thể của một người dân bị các khối bê tông đè lên sau trận động đất 7,2 độ Richter ở Haiti ngày 14/8. Ảnh: AP / Ralph Tedy Erol

Paul Caruso, một nhà địa vật lý của USGS, cho biết các dư chấn có thể sẽ tiếp tục trong nhiều tuần hoặc vài tháng, với cường độ lớn nhất cho đến nay được ghi nhận là 5,2 độ Richter.

Đến tối thứ Bảy 14/8, Haiti đã trải qua 4 cơn dư chấn mạnh hơn 5,0 độ Richter và 9 dư chấn trên 4,0 độ Richter.

Haiti là một đất nước nghèo khó, nơi nhiều người sống trong hoàn cảnh khó khăn, dễ bị ảnh hưởng bởi động đất và bão. Vừa mới năm 2018, một trận động đất 5,9 độ Richter xảy ra khiến hơn chục người thiệt mạng.

Bài viết sử dụng nguồn: AP, USGS, Livescience

Trang Ly

Cùng chuyên mục
XEM