Đón con về từ Ý, ông bố quây nylon kín xe, nhường con chiếc điều hòa duy nhất và xây hẳn nhà cách ly tự nguyện: Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con!

19/03/2020 07:47 AM | Xã hội

Trong suốt quá trình lái xe đón con trai về nhà, người cha này đã không đi vào bất cứ cửa hàng hay nơi đông người nào để hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người.

Tính đến ngày 19/3, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 198.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và 7.988 ca tử vong. Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng như hiện nay, các quốc gia đều đang khẩn trương thực hiện hàng loạt biện pháp để ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh.

Chính phủ các nước đều khuyến khích những người vừa trở về từ nước ngoài tự cách ly và theo dõi tình trạng sức khỏe bởi có thể họ đã bị phơi nhiễm với virus corona. Bên cạnh đó là quy định hạn chế tụ tập đông người để tránh lây lan cho cộng đồng.

Mới đây, hình ảnh một người đàn ông đi đón con trai từ Ý trở về đã trở nên viral trên mạng xã hội ở Thái Lan. Điều khiến cư dâng mạng quan tâm nhất là ông bố "có tâm" này đã tự tay tạo không gian cách ly trong ô tô để tránh lây lan virus corona trong trường hợp con trai của ông mắc bệnh. Theo trang tin địa phương Sinchew, người đàn ông này còn liên lạc với cơ quan chính phủ và nhân viên y tế để thông báo tình hình trước khi ra sân bay.

Ông đã xin lời khuyên về biện pháp giúp giữ an toàn cho bản thân và con trai trong suốt hành trình về nhà. Sau đó, ông đã "cải tạo" chiếc xe bằng ống nhựa và màng bọc nylon. Nhìn vào những bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi, có thể thấy ông dùng nylon để ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau. Không những vậy, ông còn nối ống nhựa với điều hòa và để nó phả hơi mát ra ghế sau cho con trai.

Đón con về từ Ý, ông bố quây nylon kín xe, nhường con chiếc điều hòa duy nhất và xây hẳn nhà cách ly tự nguyện: Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con! - Ảnh 1.

Chiếc ống nhựa nối điều hòa với ghế sau.

Đón con về từ Ý, ông bố quây nylon kín xe, nhường con chiếc điều hòa duy nhất và xây hẳn nhà cách ly tự nguyện: Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con! - Ảnh 2.

Hình ảnh khiến cộng đồng mạng xúc động trước tấm lòng của người cha.

Chi tiết này đã khiến cư dân mạng cảm động và hết lời ca ngợi. Một người bình luận: "Quả là một người cha thương con hết mực, đến điều hòa cũng nhường cho con. Xin chúc sức khỏe hai người".

Ngoài ra, người cha cũng chuẩn bị đầy đủ khẩu trang và dung dịch sát khuẩn tay để giảm thiểu nguy cơ. Trong suốt quá trình trực tiếp lái xe đón con trai về nhà từ sân bay, người cha này đã không đi vào bất cứ cửa hàng hay nơi đông người nào để hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người. Và đó chưa phải là tất cả!

Khi về đến nhà, con trai của ông được đưa đến "phòng cách ly" do chính tay ông chuẩn bị từ trước. Căn phòng đặc biệt này có mạng không dây và nhiều thiết bị điện tử cũng như đồ dùng tiện nghi khác. Đồ ăn được mang đến mỗi ngày và họ đều tránh tiếp xúc trực tiếp với nhau.

Đón con về từ Ý, ông bố quây nylon kín xe, nhường con chiếc điều hòa duy nhất và xây hẳn nhà cách ly tự nguyện: Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con! - Ảnh 3.

Cận cảnh nơi cách ly do ông bố Thái Lan dựng cho con trai.

Dù vậy, con trai của ông vẫn cảm thấy thoải mái không khác gì ở nhà trong quá trình tự cách ly. Được biết, anh chàng này đã tuân thủ nghiêm túc việc cách ly từ ngày 10/3 và anh rất biết ơn sự hỗ trợ và tấm lòng của gia đình, đặc biệt cha mình.

Một bác sĩ địa phương chia sẻ: "Tôi đã rất xúc động trước ý thức và sự tận tâm của người cha trong việc góp phần ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy những việc ông ấy làm không thể đảm bảo con trai ông không lây truyền virus 100% nhưng nó đã giảm thiểu phần nào nguy cơ. Nếu ai cũng như ông ấy thì tốt biết bao".

Hành động của người cha đã được chính quyền địa phương đánh giá rất cao và kêu gọi mọi người làm theo khi có người nhà từ nước ngoài trở về hay có dấu hiệu nhiễm bệnh bởi việc đó thể hiện trách nhiệm với toàn xã hội. Thời điểm hiện tại, Thái Lan đã ghi nhận 212 trường hợp mắc Covid-19 và 1 ca tử vong.

Đón con về từ Ý, ông bố quây nylon kín xe, nhường con chiếc điều hòa duy nhất và xây hẳn nhà cách ly tự nguyện: Đi hết đời lòng cha mẹ vẫn theo con! - Ảnh 5.

Duni

Cùng chuyên mục
XEM